VARSOVIE,18 tháng 5, 2005 (AFP)- Những thánh lễ và những buổi hòa tấu được tổ chức khắp nước Ba Lan để kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 85 của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II vừa mới qua đời vào ngày 2 tháng 4 vừa qua.

Thành phố Wadowice, sinh quán của Đức Gioan Phao Lồ II, ở miền Nam nước Balan, một thánh lễ được tổ chức ngoài trời quy tụ hơn 6000 học sinh của 150 trường mang tên Gioan Phao Lồ II. Một buổi hòa tấu mang tên “Wadowice yêu mến Đức Thánh Cha” được truyền đi trên các đài truyền hình công cộng của thành phố.

Một cây sồi được trồng tại vận động trường nơi thành phố Lubaczow nơi Đức Giáo Hoàng đã đến dâng thánh lễ trong năm 1991. Hàng trăm cây sồi khác được trồng trong các giáo xứ của giáo phận tiền nhiệm của ngài để kỷ niệm cho nhiều thế kỷ trong tương lai về triều đại Giáo Hoàng của Đức Gioan Phao Lồ II. Ông Stanislaw Kusek, người đặc trách về chương trình trồng cây đã trình bày với cơ quan truyền thông PAP.

Ở Varsovie, một Trung Tâm Huấn Luyện về các bộ môn cho Thế Vận Hội được đổi tên và từ nay được mang tên của Đức Cố Giáo Hoàng, trong buổi lễ đổi tên có sự hiện diện của Đức Hồng Y Giáo chủ Jozef Glemp. Những tờ báo lớn đều đăng tải những phụ bản về Đức Cố Giáo Hoàng, nhiều đĩa CD ghi lại những bài giảng đã được đọc trong những cuộc hành hương thăm viếng quê hương và những bài hát ca tụng ngài được bày bán trong các cửa tiệm.

Từ khi qua đời đến nay, việc ái mộ và tôn sùng Đức Gioan Phao Lồ II đang bùng phát tại quê hương của ngài. Nhiều đài tưởng niệm được xây cất. Những đĩa CD ghi lại những lời giảng, những bài thơ của ngài hoặc những bài hát được các nhạc sĩ bản xứ viết lên ca tụng nhân đức của ngài hiên nay là những sản phẩm bán chạy hàng đầu (best-sellers).