Vatican (VIS)- Trong những ngày qua, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã ra một số quyết định bổ nhiệm như sau:
Ngày 04/05/2005:
- Ba Tây (Brazil): ĐTC bổ nhiệm Đức Cha Eduardo Benes de Sales Rodriguez của Lorena trở thành Tổng Giám Mục chính toà của Sorocaba, Sao Paolo, Brazil (diện tích 4.181, dân số 935.414, 654.789 giáo dân Công Giáo, 56 linh mục, 39 phó tế vĩnh viễn, 166 tu sĩ), Đức Tân TGM sinh ngày 25/01/1941 ở Bias Fortes, Brazil, ngài được phong chức linh mục ngày 13/12/1964 và được bổ nhiệm làm giám mục năm 1988. Ngài kế vị Đức Tổng Giám Mục Jose Lambert C.S.S., người xin về hưu vì lý do tuổi tác và được Đức Thánh Cha chấp thuận.
Ngày 07/05/2005:
- Cuba: ĐTC bổ nhiệm Cha Manuel Hilario de Cespedes y Garcia Menocal, linh mục Tổng Đại diện của Pinar del Rio, Cuba trở thành Tân Giám Mục của Matanzas, miền Trung Cuba (diện tích 8.488, dân số 690.400, 478.000 giáo dân Công Giáo, 20 linh mục, 1 phó tế vĩnh viễn, 64 tu sĩ). Đức Tân Giám Mục sinh ngày 11/03/1944 ở Cristobal de la Habana, Cuba di cư đến Puerto Rio vào thập niên 1960, nơi ngài đạt bằng Kỹ sư Điện. Vào năm 1966 ngài gia nhập chủng viện ở Venezuela và được phong chức vào ngày 21/05/1972, ngài phục vụ ở Venezuela 12 năm và sáu đó mới trở về Cuba.
- Beilize: ĐTC bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Luigi Pezzuto, Khâm sứ Toà Thánh tại El Salvador trở thành Khâm sứ Toà Thánh tại Beilize. Đức Cha Luigi Pezzuto sinh ngày 30/04/1946 tại Squinzano, Ý, ngài được phong chức linh mục ngày 25/04/1971 và được phong chức Tổng Giám Mục hiệu toà Turris in Proconsulari. Ngài từng là đại diện ngoại giao của Toà Thánh ở Cộng hoà Côngo, Gabon, Tanzania và El Salvador.
Ngày 10/05/2005:
- Nicaragua: ĐTC bổ nhiệm Cha Carlos Enrique Herrera Gutierrez O.F.M., linh mục chánh xứ San Rafael del Norte, trở thành Tân Giám Mục của Jinotega, Nicaragua (diện tích 11.630, dân số 354.015, 263.000 giáo dân Công Giáo, 23 linh mục, 38 tu sĩ). Đức Tân Giám Mục sinh ngày 21/12/1948 ở Managua, Nicaragua. Ngài học trung học ở Matagalpa, vào nhà tập Dòng Phanxicô ngày 16/01/1973. Ngài đạt bằng triết học ở Đại học Công Giáo Salesia, Guatemala và đạt bằng thần học ở Trung Tâm Thần học Salesia, Guatemala, sau đó ngày theo học các khoá học chuyên biệt về thần học mục vụ gia đình và thần học mục vụ ở Học viện CELAM Thần học Mục vụ Mỹ Châu Latin ở Bogotá (Colombia). Ngài khấn trọn ngày 07/01/1980 và được phong chức linh mục ngày 10/01/1982. Ngài đã phục trên các cương vị linh mục của Tổng Giáo phận Managua, Giám đốc Học viện Công Giáo của Juigalpa và Matagalpa, linh mục của Ciudad Darío và León, Giáo phận Matagalpa and linh mục của San Rafael del Norte, giáo phận Jinotega. Ngài đươgc bổ nhiệm Giám Mục để kế vị Đức Cha Pedro Lisimaco de Jesus Vilchez Vilchez, người xin về hưu vì lý do tuổi tác và được Đức Thánh Cha chấp thuận.
- Hoa Kỳ: ĐTC bổ nhiệm Cha Denis James Madden, Phụ tá Tổng thư ký Hiệp Hội phúc lợi xã hội Công Giáo vùng Cận Đông có trụ sở ở New York (CNEWA), trở thành Tân Giám Mục Phụ tá của Tổng Giáo phận Baltimore, Maryland, Hoa Kỳ (diện tích 12.430, dân số 3.006.607, 506.587 giáo dân Công Giáo, 574 linh mục, 183 phó tế vĩnh viễn, 1.426 tu sĩ). Đức tân Giám Mục sinh ngày 08/03/1940 ở Carbondale, Pennsylvania, Hoa Kỳ và ngài là tu sĩ dòng Biển Đức (Benedict) và được phong chức linh mục vào ngày 01/04/1967. Năm 1973, ngài được thuyên chuyển đến Baltimore, nơi ngài đạt bằng tâm lý học ở Đại học Y Khoa Maryland. Sau khi đạt học vị tiến sĩ Tâm lý học ở Đại học Notre Dame, ngài quyết định rời dòng Biển Đức, và trở thành linh mục của Tổng Giáo phận Baltimore vào ngày 04/11/1976. Năm 1988, ngài là Giám Đốc Học viện Đại Kết ở Tantum, Giêrusalem và năm 1994 ngài trở thành Giám Đốc Văn phòng ở Jerusalem của Hội Truyền Giáo Giáo Hoàng cho người Palestine
Ngày 11/05/2005:
- Ba Tây (Brazil): ĐTC bổ nhiệm Cha Severino Clasen O.F.M., linh mục chính xứ Đền thờ Thánh Phanxicô Assisi của Tổng Giáo Phận Sao Paolo, Brazil, trở thành Tân Giám Mục của Minas Aracuai, Minas Gerais, Brazil (diện tích 23.526, dân số 383.841, giáo dân Công Giáo 252.221, 25 linh mục, 33 tu sĩ). Đức Tân Giám Mục sinh ngày 10/06/1954 tại Indaia, Brazil, ngài vào Tiểu Chủng Viện Thánh Phanxicô Assisi ở Ituporanga vào năm 1968 và vào Chủng viện Thánh An tôn ở Agudos từ năm 1971 đến năm 1975. Vào năm 1976, ngài vào nhà tập dòng Anh Em Hèn Mọn ở Rodeio và khấn trọn vào ngày 18/04/1981. Ngài học triết học ở Curitiba và học thần học ở Học viện Thần học dòng Phanxicô ở Petrópolis. Ngài được phong chức linh mục ngày 10/07/1982 và phục vụ với các cương vị: linh mục, chính xứ, bề trên, chịu trách nhiệm chăm sóc mục vụ ơn gọi, trợ tá cho Dòng Phan Sinh Tại Thế và Điều hợp viên của “Setor Catedral” về hoạt động mục vụ ở Sao Paolo (1989-2000). Từ ngày 22/11/2000 ngài là chánh xứ của giáo xứ - Đền thờ Đền thờ Thánh Phanxicô Assisi của Tổng Giáo Phận Sao Paolo.
- Tây Ban Nha: ĐTC bổ nhiệm Cha Salvador Gimenez Valls, đại diện giám mục Tổng Giáo phận trở thành Giám Mục Phụ tá của TGP Valencia, Tây Ban Nha (diện tích 13.060, dân số 2.562.333, 2.484.037 giáo dân Công Giáo, 1.538 linh mục, 4.650 tu sĩ). Đức Tân Giám Mục sinh ngày 31/05/1948 ở Muro de Alcoy, Tây Ban Nha và được phong chức ngày 09/01/1973.
Ngày 12/05/2005:
- Hoa Kỳ: ĐTC đã chấp nhận đơn xin về hưu vì lý do tuổi tác của Đức Giám Mục Phụ tá Joseph M. Sullivan của Giáo phận Brooklyn, và bổ nhiệm hai Giám Mục phụ tá cho Tổng Giáo phận Seattle Hai Tân Giám Mục Phụ tá được bổ nhiệm là Cha Joseph J. Tyson, linh mục giáo xứ St. Edward, St. George và St. Paul và Cha Eusebio L. Elizondo M.Sp.S, linh mục giáo xứ St. Elizabeth Ann Seton, các ngài phục vụ cho Tổng Giáo Phận Seattle, Washington, Hoa Kỳ (diện tích 64.269, dân số 4.755.500, 904.000 giáo dân Công Giáo, 313 linh mục, 98 phó tế vĩnh viễn, 585 tu sĩ).
Đức Tân Giám Mục Tyson sinh ngày 16/10/1957 tại Moses Lake, Washington, Hoa Kỳ, ngài học Đại học Washington và đạt bằng cấp về Truyền thông, Báo chí và Nghiên cứu Quốc tế. Ngài học Thần học ở Học viện Thần học thuộc Đại học Công Giáo Hoa Kỳ ở Washington, D.C., và được phong chức linh mục ngày 10/06/1989. Năm 1996, ngài được phân công là chánh xứ giáo xứ St. Edward và sau đó vài năm ngài phụ trách thêm 2 giáo xứ trong giáo phận Seattle.
Đức Tân Giám Mục Elizondo sinh ngày 08/08/1954 tại Victoria Tamaulipas, Mexico, từ năm 1972 đến 1974, ngài vào nhà tập của Dòng Chúa Thánh Thần ở Mexico City. Ngài học Triết học ở Guadalajara và học Thần học ở Đại học Gregorian, ngài đạt được bằng cấp về Giáo Luật và được phong chức linh mục ngày 18/08/1984 ở Mexico City. Trong những năm đầu tiên trong cương vị linh mục, ngài được bổ nhiệm vào nhà tập Queretaro, Mexico, và linh mục phụ trách Thần học ở California. Năm 1998, ngài trở thành Linh mục chánh xứ của Giáo xứ Đức Bà ở Guadalupe, Oxnard, California, và năm 2000 là chánh xứ của Giáo xứ St. Elizabeth Ann Seton ở Bothell.
Ngày 13/05/2005:
- Vatican: Như VietCatholic đã đưa tin, ĐTC đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục William Joseph Levada của San Francisco, California trở thành Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin (xin nhắp vào đây xem tiểu sử)
- Colombia: ĐTC bổ nhiệm Cha Hector Salah Zuleta của Girardota, Colombia (diện tích 19.037, dân số 390.000, 320.000 giáo dân Công Giáo, 31 linh mục, 99 tu sĩ). Đức Tân Giám Mục sinh ngày 24/12/1942 ở Bogota, sau khi ngài học ngành Kiến trúc ở Đại học Sandes của Bogota, ngài vào chủng viện Christ Priest của Eyebrow. Ngài được phong chức ngày 08/12/1972, và phục vụ với các cương vị trợ lý ở Văn phòng Mục vụ Giới trẻ của Bogota, linh mục phó xứ, Giám đốc Chủng viện Christ Priest ở Yarumal và ở Eyebrow, Đại diện tu sĩ và chủng sinh của Giáo phận Sonsón - Rionegro và là Giám Đốc Bộ phận Mục vụ Giáo sĩ của Hội đồng Giám Mục Colombia. Ngài được bổ nhiệm là Giám Mục của Girardota vào ngày 21/02/1998