MOSCOW (CWNews.com) – Hôm thứ Sáu, một bác sĩ Phụ khoa hàng đầu của Nga nói rằng khoản 60 phần trăm phụ nữ có thai ở đó kết thúc bằng phá thai và 10 phần trăm khác sẩy thai vì lý do sức khỏe.
Bás sĩ Vladimir Kulakow, trưởng Trung tâm Sản Phụ khoa nói rằng Nga sô đứng thứ nhì trên thế giới, sau Rômania, về phá thai tính theo đầu người. Ông còn thêm rằng phụ nữ dưới 18 tuổi chiếm 10 phần trăm số người phá thai.
Bác sĩ Kulakow nói: trong 38 triệu phụ nữ trong hạng tuổi sinh đẻ, có chừng 6 triệu không thể sinh con và giới có thẩm quyền y tế cho đó là hậu quả của phá thai.
Ông nói: chừng phân nửa phụ nữ mang thai ở Nga sô không có đủ dinh dưỡng và thuốc bỗ trong lúc mang thai và 58.8 phần trăm trẻ sơ sinh trong năm vừa qua đã mắc bệnh.
Bác sĩ Kulakow đổ lỗi cho sự thiếu tài trợ cho chương trình thực phẩm và thuốc bỗ cho các bà mẹ đã đưa đến tỷ lệ cao đó. Dân số Nga giảm đi 4 triệu kể từ năm 1989 và con số hiện nay là 14.3 triệu 400 ngàn người.
Bà Larisa Gravilova, phó trưởng khối Sản khoa Bộ Y tế nói rằng không phải cái gì cũng xấu cả đâu. Tỷ lệ tử vong trẻ em giảm từ 19.3 cho mỗi 1000 em dưới một tuổi năm 1993, xuống 14.6 năm vừa qua. Tuy vậy vẫn còn cao gấp hai lần tỷ lệ của Hoa kỳ: chỉ có 6.9 cho mỗi 1000 em chết trước khi được một tuổi trong năm 2000. Bà Gravilova cũng nói với Thông tấn xã ITAR-Tass rằng số sản phụ tử vong trong lúc sinh cũng giảm từ 50 cho mỗi 100.000 lần sinh năm 1997, xuống 36.5 năm vừa qua.
Bás sĩ Vladimir Kulakow, trưởng Trung tâm Sản Phụ khoa nói rằng Nga sô đứng thứ nhì trên thế giới, sau Rômania, về phá thai tính theo đầu người. Ông còn thêm rằng phụ nữ dưới 18 tuổi chiếm 10 phần trăm số người phá thai.
Bác sĩ Kulakow nói: trong 38 triệu phụ nữ trong hạng tuổi sinh đẻ, có chừng 6 triệu không thể sinh con và giới có thẩm quyền y tế cho đó là hậu quả của phá thai.
Ông nói: chừng phân nửa phụ nữ mang thai ở Nga sô không có đủ dinh dưỡng và thuốc bỗ trong lúc mang thai và 58.8 phần trăm trẻ sơ sinh trong năm vừa qua đã mắc bệnh.
Bác sĩ Kulakow đổ lỗi cho sự thiếu tài trợ cho chương trình thực phẩm và thuốc bỗ cho các bà mẹ đã đưa đến tỷ lệ cao đó. Dân số Nga giảm đi 4 triệu kể từ năm 1989 và con số hiện nay là 14.3 triệu 400 ngàn người.
Bà Larisa Gravilova, phó trưởng khối Sản khoa Bộ Y tế nói rằng không phải cái gì cũng xấu cả đâu. Tỷ lệ tử vong trẻ em giảm từ 19.3 cho mỗi 1000 em dưới một tuổi năm 1993, xuống 14.6 năm vừa qua. Tuy vậy vẫn còn cao gấp hai lần tỷ lệ của Hoa kỳ: chỉ có 6.9 cho mỗi 1000 em chết trước khi được một tuổi trong năm 2000. Bà Gravilova cũng nói với Thông tấn xã ITAR-Tass rằng số sản phụ tử vong trong lúc sinh cũng giảm từ 50 cho mỗi 100.000 lần sinh năm 1997, xuống 36.5 năm vừa qua.