Giáo sĩ Do Thái Giáo: ĐGH Gioan Phaolô II mở ra một kỷ nguyên mới
Rome 11/05/05 - Nguyên trưởng Giáo Sĩ Do Thái Giáo ở Rome là ngài Elio Toaff tin rằng chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là người đã khai mở một kỷ nguyên mới trong mối liên lạc giữa Do Thái Giáo và Kitô Giáo.
Trả lời cuộc phỏng vấn của đài phát thanh Vatican trong ngày 10 tháng 5, vị Giáo Sĩ Toaff tuyên bố rằng: “Trong quá khứ đã có sự hiểu lầm lớn lao giữa Kitô Giáo và Do Thái Giáo. Nhưng ngày nay, tôi có thể tuyên bố rằng sự hiểu lầm đó đã hoàn toàn không còn nữa. Vị Giáo sĩ Do Thái Giáo đưa ra nhận xét rằng sự kiện lịch sử ĐGH Gioan Phaolô II đến thăm đền thờ Do Thái Giáo ở Rome vào ngày 13 tháng 4 năm 1986 đã giúp người ta vượt qua mọi hiểu lầm.
Vào ngày 8 tháng 5 Giáo Sĩ Toaff mừng sinh nhật thứ 90 và nhân dịp này ông cho biết ông đã nhận được thiệp chúc mừng của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI gửi. Ông ngỏ lời tri ân Ngài và lưu ý mọi người rằng thiệp chúc mừng của đức tân Giáo Hoàng là sứ điệp mang nhiều ý nghĩa đến cộng đồng Do Thái ở Rome. Và ông kết luận nghĩa cử như thế thật đáng trân trọng.
Tưởng cũng nên nhắc lại trong di chúc của Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chỉ có hai người được nhắc tới đích danh. Một là giáo sĩ Do Thái Giáo Elio Toaff, hai là Đức Tổng Giám Mục Stanislas Dziwisz, thơ ký riêng của đức cố Giáo Hoàng.
Rome 11/05/05 - Nguyên trưởng Giáo Sĩ Do Thái Giáo ở Rome là ngài Elio Toaff tin rằng chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là người đã khai mở một kỷ nguyên mới trong mối liên lạc giữa Do Thái Giáo và Kitô Giáo.
![]() |
| ĐGH Gioan Phaolô II và giáo sĩ Elio Toaff |
Vào ngày 8 tháng 5 Giáo Sĩ Toaff mừng sinh nhật thứ 90 và nhân dịp này ông cho biết ông đã nhận được thiệp chúc mừng của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI gửi. Ông ngỏ lời tri ân Ngài và lưu ý mọi người rằng thiệp chúc mừng của đức tân Giáo Hoàng là sứ điệp mang nhiều ý nghĩa đến cộng đồng Do Thái ở Rome. Và ông kết luận nghĩa cử như thế thật đáng trân trọng.
Tưởng cũng nên nhắc lại trong di chúc của Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chỉ có hai người được nhắc tới đích danh. Một là giáo sĩ Do Thái Giáo Elio Toaff, hai là Đức Tổng Giám Mục Stanislas Dziwisz, thơ ký riêng của đức cố Giáo Hoàng.
