VATICAN - Nhịp sống của giáo đô Vatican hầu như trở lại mức độ bình thường từ ngày thứ Tư khi đức giáo hoàng Benedictô XVI cho khách hành hương gặp gỡ ngài tại đại thính đường Phaolô VI. Đức Giáo Hoàng đã dùng cơ hội này diễn đạt trọng tâm cuộc đời Giáo Hoàng của Ngài là: cội nguồn của Âu Châu bắt đầu từ Kitô giáo.

Gặp gỡ các Tôn Giáo
Ngài giải thích về ý nghĩa danh hiệu Benedictô của Ngài: Thánh Benedictô là quan thầy của Châu Âu, vị sáng lập dòng Biển Đức vào thế kỷ thứ VI, và công lớn lao của thánh nhân là truyền giảng Tin Mừng cho khắp cà Châu Âu. ĐGH nói: "Thánh Benedictô biểu tượng như điểm hội tụ căn bản cho việc hiệp nhất Châu Âu và là nhắc nhớ về cội nguồn không thể chối cãi được là văn hóa và văn minh Châu Châu có gốc nguồn từ Thiên Chúa Giáo.

Việc các vị hồng y vừa chọn vị Giáo Hoàng người Châu Âu mà điểm nhấn của ngài là Giáo Hội Công Giáo đang suy đồi tại Châu Âu cần phải “được tái Phúc Âm hóa” trong một thế giới đang trở thành trần tục hóa sâu rộng, nên cũng cho thấy Đức Benedictô sẽ đặt trọng tâm đời giáo hoàng của ngài về việc khơi lại sức sống Kitô giáo tại lục địa già cỗi này.

Tuy là một thần học gia rất truyền thống và kỷ cương, tuy nhiên trong hơn một tuần từ khi lên làm Giáo Hoàng, Đức Benedictô đã nới rộng vòng tay tới nhiều thành phần khác nhau, làm cho một số những người có khuynh hướng cấp tiến cũng phần nào cảm thấy yên tâm. ĐGH Benedictô nói: Theo gương các đấng tiền nhiệm, tôi sẽ phục vụ hòa giải và hài hòa giữa các dân tộc”.

Trong tuần lễ đầu đời Giáo Hoàng, Đức Benedictô trong hành động cũng như qua lời nói ngài đã mở vòng tay tới người Do thái, Hồi giáo, Chính Thống giáo và các Giáo Hội khác thuộc Kitô giáo.

Gặp gỡ Thần Giáo Nhật
Vào ngày Chúa Nhật sau thánh lể khai mạc sứ vụ tông đồ Giáo Hoàng của mình, Đức Benedictô đã dùng xe "popemobile” đi rảo quang công trường để chào khách hành hương. Dân chúng rất niềm nở và hân hoan khi thấy hình ảnh một vị Cha Chung còn khỏe mạnh đi giữa họ.

Tiếp đó, vào ngày thứ Hai 25/4/2005 Đức Benedictô XVI đã mở đầu việc tiếp xúc đầu tiên là với giới truyền thông báo chí. Trong ngày hôm đó chính tôi cũng có mặt trong cuộc gặp mặt này. Những lời chào mừng và ân cần của Đức TÂn Giáo Hoàng làm giới truyền thông rất được phấn chấn và cảm thấy ấm cúng. Đức Benedictô nói rằng: Giáo Hội và Giới Truyền Thông cần phải tiếp tục “đối thoại” và “hợp tác” trong sứ mạng rao truyền lời Chúa và sự thật của Phúc Âm.

Ngày hôm sau, Đức Benedictô đến thăm viếng vương cung thánh đường thánh Phaolô ngoại thành và gặp gỡ các vị đại diện các tôn giáo ở đó. Cuộc gặp gỡ rất cảm động và ấm cúng nói lên ước muốn hiệp nhất và niềm hy vọng của tiến trình Đại Kết.

Chúng ta có thể tóm tắt niềm hy vọng này qua nhận định ngày hôm qua của nhà xã hội học người Ý là bà Donatella Pacelli như sau: "Thực tế ĐGH Benedictô XVI đã trở nên một vị Giáo Hoàng với cánh cửa đang rộng mở, thân tình và tự phát hồn nhiên...”.