(UCAN 28/04/2005) -Cùng với những bức thư chúc mừng của các viên chức chính quyền và Giáo Hội “công khai” ở Bắc Kinh, những người Công Giáo “thầm lặng” ở nhiều nơi trên đất nước Trung Hoa cũng đã gởi lời chúc mừng đến Đức Tân Giáo Hoàng,

Tuy nhiên, với những lời chúc mừng của họ, những người Công giáo “thầm lặng” cũng nài nỉ Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI quan tâm đến họ. Trong một bức thư của một cộng đoàn ở Tây Bắc Trung Quốc, những người Công Giáo đã xin ngài “đừng quên Giáo Hội đau khổ ở Trung Hoa” vì những cuộc đấu tranh do “không có tự do gì cả”. Trong thư họ nói rằng theo Quy định về Tôn giáo của Trung Quốc có hiệu lực từ 01 tháng Ba thì các linh mục Công Giáo “thầm lặng” phải báo cáo hàng tuần về những hoạt động của họ cho các viên chức chính quyền. Quy định này cũng đòi hỏi họ phải xin phép các viên chức an ninh để được giấy phép lưu lại giáo xứ.

Trong một bức thư khác đề ngày 20-04, những người Công Giáo “thầm lặng” ở Giáo phận Wenzhou thuộc tỉnh Triết Giang, phía Đông Trung Quốc, đã hứa trung thành với Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI và bày tỏ niềm hy vọng của họ được Đức Thánh Cha sớm tông du đến Trung Quốc. Họ cũng bày tỏ hy vọng rằng Đức Tân Giáo Hoàng có thể mang lại cho họ “ánh sáng và tự do” và dẫn dắt họ “trong tình yêu và sự thật hướng đến hiệp thông hoàn toàn với Giáo Hội Hoàn vũ”. Nhiều người Công Giáo thầm lặng ở phía Đông Trung Quốc đã phải bỏ ra 12 tệ (1.2 Mỹ kim) để thuê các căn phòng xem Lễ Khai Mạc Sứ Vụ Mục Tử của Đức Tân Giáo Hoàng trong vòng nửa giờ thông qua một kênh ở Hồng Kông. Họ cũng đã xem Thánh lễ an táng của Đức Gioan Phaolô II qua kênh này trong một giờ nhưng với đầy những pha quảng cáo xen vào giữa.

Những người Công Giáo thầm lặng dường như quý mến Đức Thánh Cha Bênêđictô như là một người thận trọng, một người am hiểu như giới truyền thông mô tả. Một linh mục cho hay hôm 20-04: “Nếu Đức Tân Giáo Hoàng là người quá nặng về chủ nghĩa cá nhân và dễ chịu trong cách cư xử thì một số nguyên tắc của Giáo Hội có lẽ sẽ dễ dàng bị mai một”.

Một linh mục khác đang tu học ở Âu Châu tiên đoán rằng Đức Thánh Cha sẽ duy trì sự hiệp thông như là đường hướng chính của ngài đối với Giáo Hội Trung Hoa nhưng có thể dùng các nguyên tắc Thần học để quyết định về các vấn đề cá nhân. Vị linh mục này nói: “Mặc dù tính bảo thủ của ngài có thể làm thuận tiện cho người Công Giáo thầm lặng, những người có được sự thông cảm của ngài, nhưng Đức Tân Giáo Hoàng có lẽ sẽ quan tâm đến việc thúc bách Giáo Hội ở Trung Hoa hợp nhất. Có lẽ, ĐGH sẽ được các viên chức Toà Thánh Vatican ôn hoà hơn tiếp sức và sẽ theo đuổi lập trường ôn hoà về vấn đề Giáo Hội ở Trung Hoa”.