Đức Giáo Hoàng Bênêdictô với viễn tượng truyền giáo
Vatican ngày 26/4 trong cuộc thăm viếng Đền thờ Thánh Phaolô ngọai thành Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI công bố: “Huấn lệnh truyền giáo của Đức Kitô chưa bao giờ cấp thiết trong những năm tháng ngày giờ của đầu kỷ nguyên 21 này như bây giờ”.
Trích dẫn lời của Vị tiền nhiệm Đức Gioan Phaolô II nói : “Thế kỷ 20 là một giai đoạn tử đạo của Giáo Hội” và Đức tân Giáo Hoàng tiếp lời: “như vậy máu của các vị tử đạo là hạt giống sinh ra các Kitô hữu mới, đặc biệt cho thiên niên kỷ thứ ba ngàn này được phát sinh bông trái cho các vùng đất khổ đau vì Đức tin và Tin mừng”.
ĐTC nói, chuyến viếng thăm này là “một cuộc hành hương đợi chờ” không những cho cá nhân Ngài mà còn cho cả Giáo Hội hoàn vũ để vinh danh một vị Tông đồ của dân ngoại. Cuộc hành hương này được mang dấu ấn của một “cuộc hồi sinh niềm tin” cho sứ mệnh truyền giáo của Giáo Hội. "Bản chất của Giáo Hội là truyền giáo và sứ mệnh tiên quyết của Giáo Hội là truyền giáo”. Để khởi đầu sứ vụ trọng trách của ĐTC, ĐTC muốn tới mộ Thánh Tông Đồ Phaolô, một vị thánh đã rao giảng làm chứng tá Tin Mừng cho tới hơi thở cuối cùng trong cuộc tử đạo. Sau khi cầu nguyện, ĐTC đã đọc lại lá thư thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma nói lên những tín lý của niềm tin.
ĐTC cũng nhắc tới vị tiền nhiệm của ngài đã từng xuất du hơn 100 chuyến truyền giáo và Ngài xác tín, sự ra đi của Đức Gioan Phaolô II về với Chúa sẽ thành lời cầu liên lỉ cho Giáo Hội trong nỗ lực gieo vãi Tin Mừng Phúc Âm.
ĐTC đã đi bằng chiếc xe Mercedes mầu đen tới Đền Thờ và Ngài đã chào hỏi khách hành hương đang đợi chờ Ngài ở đó trước khi vào trong đền thờ viếng mộ, cầu nguyện và xướng kinh “Lạy Cha...” trước khi ĐTC chúc lành cho dân chúng và gĩa từ Đền thờ.
Phát ngôn viên chính thức của Tòa Thánh Vatican cho hay ĐTC kính viếng mộ thánh Phaolô ngoại thành như một dấu chỉ nói lên mối giây liên kết mật thiết giữa thánh Phêrô và thánh Phaolô. ĐGM Crispino Valenziano, nhân viên nghi lễ phụng vụ của Vatican cho hay thường các vị tiền nhiệm Giáo hoàng thăm viếng Đền thờ Thánh Gioan Lateranô trước, vì đây là nhà thờ chính tòa của Địa phận Roma, nơi ĐTC là Giám mục của Roma.
Vatican ngày 26/4 trong cuộc thăm viếng Đền thờ Thánh Phaolô ngọai thành Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI công bố: “Huấn lệnh truyền giáo của Đức Kitô chưa bao giờ cấp thiết trong những năm tháng ngày giờ của đầu kỷ nguyên 21 này như bây giờ”.
Trích dẫn lời của Vị tiền nhiệm Đức Gioan Phaolô II nói : “Thế kỷ 20 là một giai đoạn tử đạo của Giáo Hội” và Đức tân Giáo Hoàng tiếp lời: “như vậy máu của các vị tử đạo là hạt giống sinh ra các Kitô hữu mới, đặc biệt cho thiên niên kỷ thứ ba ngàn này được phát sinh bông trái cho các vùng đất khổ đau vì Đức tin và Tin mừng”.
ĐTC nói, chuyến viếng thăm này là “một cuộc hành hương đợi chờ” không những cho cá nhân Ngài mà còn cho cả Giáo Hội hoàn vũ để vinh danh một vị Tông đồ của dân ngoại. Cuộc hành hương này được mang dấu ấn của một “cuộc hồi sinh niềm tin” cho sứ mệnh truyền giáo của Giáo Hội. "Bản chất của Giáo Hội là truyền giáo và sứ mệnh tiên quyết của Giáo Hội là truyền giáo”. Để khởi đầu sứ vụ trọng trách của ĐTC, ĐTC muốn tới mộ Thánh Tông Đồ Phaolô, một vị thánh đã rao giảng làm chứng tá Tin Mừng cho tới hơi thở cuối cùng trong cuộc tử đạo. Sau khi cầu nguyện, ĐTC đã đọc lại lá thư thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma nói lên những tín lý của niềm tin.
ĐTC cũng nhắc tới vị tiền nhiệm của ngài đã từng xuất du hơn 100 chuyến truyền giáo và Ngài xác tín, sự ra đi của Đức Gioan Phaolô II về với Chúa sẽ thành lời cầu liên lỉ cho Giáo Hội trong nỗ lực gieo vãi Tin Mừng Phúc Âm.
ĐTC đã đi bằng chiếc xe Mercedes mầu đen tới Đền Thờ và Ngài đã chào hỏi khách hành hương đang đợi chờ Ngài ở đó trước khi vào trong đền thờ viếng mộ, cầu nguyện và xướng kinh “Lạy Cha...” trước khi ĐTC chúc lành cho dân chúng và gĩa từ Đền thờ.
Phát ngôn viên chính thức của Tòa Thánh Vatican cho hay ĐTC kính viếng mộ thánh Phaolô ngoại thành như một dấu chỉ nói lên mối giây liên kết mật thiết giữa thánh Phêrô và thánh Phaolô. ĐGM Crispino Valenziano, nhân viên nghi lễ phụng vụ của Vatican cho hay thường các vị tiền nhiệm Giáo hoàng thăm viếng Đền thờ Thánh Gioan Lateranô trước, vì đây là nhà thờ chính tòa của Địa phận Roma, nơi ĐTC là Giám mục của Roma.