(Rôma 26/4/2005). Paul Collins, “một trùm quậy” có hạng tại Úc Đại Lợi, trong những ngày này đang có mặt tại Rôma để tổ chức những cuộc họp báo cho nhóm “We are Church” để nêu ra những yêu sách đòi hỏi Giáo Hội phải cải tổ mặt này mặt khác, thừa nhận rằng trái với những mô tả của giới truyền thông, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, nay là Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI, trong vai trò tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, là một người rất nhẫn nại với các thần học gia, chú ý lắng nghe quan điểm người khác và trong những khi tranh luận ngài luôn rất hòa nhã “đuôi mắt ngài không nheo lên vẻ bất đồng và đôi môi luôn mỉm cười tỏ vẻ rất thú vị vì được tranh cãi”.
Paul Collins trước đây là linh mục Công Giáo thuộc dòng Thánh Tâm tại Canberra. Năm 1997, ông xuất bản cuốn Papal Power (Quyền lực Giáo Hoàng) nêu ra những quan điểm trái đạo lý Công Giáo. Bộ Giáo Lý Đức Tin mở cuộc điều tra từ năm 1998. Đến ngày 10/3/2002 thì ông tuyên bố thôi không làm linh mục nữa, ra khỏi dòng và thành lập nhóm “We are Church” để quậy tiếp.
Paul Collins trước đây là linh mục Công Giáo thuộc dòng Thánh Tâm tại Canberra. Năm 1997, ông xuất bản cuốn Papal Power (Quyền lực Giáo Hoàng) nêu ra những quan điểm trái đạo lý Công Giáo. Bộ Giáo Lý Đức Tin mở cuộc điều tra từ năm 1998. Đến ngày 10/3/2002 thì ông tuyên bố thôi không làm linh mục nữa, ra khỏi dòng và thành lập nhóm “We are Church” để quậy tiếp.