Đức Giáo Hoàng tiếp các vị lãnh đạo Kitô Giáo và Hồi Giáo
VATICAN CITY 25/04/05 - Trong thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô, ĐGH Bênêđictô XVI đã nhắc tới các người Kitô Giáo và Do Thái. Hôm nay ĐGH đã tiếp kiến các thành viên của cộng đồng Hồi Giáo và Kitô Giáo. Trong cuộc tiếp kiến này, Ngài đã bảo đảm rằng Giáo Hội vẫn muốn tiếp tục “bác cầu thân hữu”. Ngài đã dùng ba thứ ngôn ngữ: Tiếng Ý, tiếng Anh và tiếng Pháp để nói với các vị đại diện.
Ngài nói: “Tôi bảo đảm rằng Giáo Hội muốn tiếp tục xây dựng chiếc cầu thân hữu với mọi người theo tôn giáo khác để tìm ra những điều tốt lành cho mọi người cũng như cho toàn thể xã hội”
ĐGH Bênêđictô XVI đưa ra lời tuyên bố trên đây trong một cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo tôn giáo đã tham dự thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô. Đặc biệt Ngài cám ơn sự hiện diện của các thành viên của cộng đồng Hồi Giáo.
Với qúy vị Hồi Giáo, Ngài tuyên bố: “Tôi xin bày tỏ lòng tri ân về những cuộc đối thoại ngày càng gia tăng giữa người Hồi Giáo và Kitô Giáo, cả ở tầm mức địa phương lẫn tầm mức quốc tế”
Tòa thánh Vatican không cho biết danh tính các vị lãnh đạo Hồi Giáo hiện diện trong buổi tiếp kiến này.
Với người Do Thái, ĐGH Bênêđictô XVI đã gọi họ là những anh chị em và kêu mời họ hợp tác với người Công Giáo vì cùng chia sẻ một di sản tinh thần.
Với những người Kitô Giáo, Ngài cũng mấy lần nhắc tới họ và kêu gọi sự hiệp thông trọn vẹn.
Trong ngày thứ Hai, ĐGH nhắc lại vấn đề này và cho biết Ngài hoàn toàn ủng hộ việc hiệp nhất Kitô Giáo đã bị chia rẽ trong lịch sử vì vấn đề lạc giáo.
Về vấn đề hòa bình và chiến tranh, ĐGH nhận xét rằng đặc điểm của thế giới hiện nay là có các cuộc xung đột, nhưng thế giới cũng đang khao khát tìm kiếm hòa bình. Về hòa bình Ngài nhận xét:
“Trách nhiệm của mọi người là phải dấn thân vào việc thực thi hòa bình, nhất là những người xưng mình thuộc về một truyền thống tôn giáo. Nỗ lực của chúng ta là cùng nhau nuôi dưỡng đối thoại vì đó là phần đóng góp giá trị vào việc xây dựng nền móng vững chắc cho hòa bình”
Những lời tuyên bố của ĐGH Bênêđictô XVI hôm nay đánh tan mọi dị nghị cho là Ngài không nhắc đến Hồi Giáo trong bài giảng thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô trong ngày hôm qua, mặc dầu ngài có nhắc tới từ ngữ: “những người có tôn giáo cũng như người không tin vào tôn giáo”.
Sau khi tiếp các vị lãnh tụ tôn giáo, ĐGH Bênêđictô XVI đã tiếp khách hành hương người Đức. Ngài đã đi bắt tay họ và làm phép lành cho các em bé, trước khi ngồi vào ghế đọc bài diễn văn chào mừng những người đồng hương.
VATICAN CITY 25/04/05 - Trong thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô, ĐGH Bênêđictô XVI đã nhắc tới các người Kitô Giáo và Do Thái. Hôm nay ĐGH đã tiếp kiến các thành viên của cộng đồng Hồi Giáo và Kitô Giáo. Trong cuộc tiếp kiến này, Ngài đã bảo đảm rằng Giáo Hội vẫn muốn tiếp tục “bác cầu thân hữu”. Ngài đã dùng ba thứ ngôn ngữ: Tiếng Ý, tiếng Anh và tiếng Pháp để nói với các vị đại diện.
Ngài nói: “Tôi bảo đảm rằng Giáo Hội muốn tiếp tục xây dựng chiếc cầu thân hữu với mọi người theo tôn giáo khác để tìm ra những điều tốt lành cho mọi người cũng như cho toàn thể xã hội”
![]() |
| Đức Giáo Hoàng và hàng giáo phẩm Chính Thống Giáo |
Với qúy vị Hồi Giáo, Ngài tuyên bố: “Tôi xin bày tỏ lòng tri ân về những cuộc đối thoại ngày càng gia tăng giữa người Hồi Giáo và Kitô Giáo, cả ở tầm mức địa phương lẫn tầm mức quốc tế”
Tòa thánh Vatican không cho biết danh tính các vị lãnh đạo Hồi Giáo hiện diện trong buổi tiếp kiến này.
Với người Do Thái, ĐGH Bênêđictô XVI đã gọi họ là những anh chị em và kêu mời họ hợp tác với người Công Giáo vì cùng chia sẻ một di sản tinh thần.
Với những người Kitô Giáo, Ngài cũng mấy lần nhắc tới họ và kêu gọi sự hiệp thông trọn vẹn.
Trong ngày thứ Hai, ĐGH nhắc lại vấn đề này và cho biết Ngài hoàn toàn ủng hộ việc hiệp nhất Kitô Giáo đã bị chia rẽ trong lịch sử vì vấn đề lạc giáo.
Về vấn đề hòa bình và chiến tranh, ĐGH nhận xét rằng đặc điểm của thế giới hiện nay là có các cuộc xung đột, nhưng thế giới cũng đang khao khát tìm kiếm hòa bình. Về hòa bình Ngài nhận xét:
“Trách nhiệm của mọi người là phải dấn thân vào việc thực thi hòa bình, nhất là những người xưng mình thuộc về một truyền thống tôn giáo. Nỗ lực của chúng ta là cùng nhau nuôi dưỡng đối thoại vì đó là phần đóng góp giá trị vào việc xây dựng nền móng vững chắc cho hòa bình”
Những lời tuyên bố của ĐGH Bênêđictô XVI hôm nay đánh tan mọi dị nghị cho là Ngài không nhắc đến Hồi Giáo trong bài giảng thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô trong ngày hôm qua, mặc dầu ngài có nhắc tới từ ngữ: “những người có tôn giáo cũng như người không tin vào tôn giáo”.
Sau khi tiếp các vị lãnh tụ tôn giáo, ĐGH Bênêđictô XVI đã tiếp khách hành hương người Đức. Ngài đã đi bắt tay họ và làm phép lành cho các em bé, trước khi ngồi vào ghế đọc bài diễn văn chào mừng những người đồng hương.
