Tường thuật thánh lễ Khai Mạc Sứ Vụ Tông Đồ Phêrô của ĐGH Bênêđictô XVI
VATICAN CITY 24/04/05 - Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã cử hành thánh lễ Khai Mạc Sứ Vụ Phêrô được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật tại quảng trường thánh Phêrô, trước sự hiện diện của các giới chức cao cấp trong Giáo Hội, các phái đoàn đại diện các quốc gia, và trước sự hiện của khoảng nửa triệu khách hành hương. Ngài ngỏ lời với người Do Thái, Tin Lành và cả những người không tin vào tôn giáo. Ngài xin mọi người cầu nguyện cho Ngài để Ngài chu toàn trách nhiệm nặng nề.
Hôm nay ĐGH mặc phẩm phục màu vàng đi giầy đỏ. Trước khi khai mạc thánh lễ, đoàn rước đã đưa Ngài xuống hầm đền thờ Thánh Phêrô.Tại đó Ngài đã xông hương và ban phép lành trước phần mộ thánh Phêrô
Trong thánh lễ ai cũng chú ý đến nội dung bài giảng. Điểm chính của bài giảng hôm nay là Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc Ngài phải nghe theo ý Chúa để cai quản Giáo Hội trên 1.1 tỷ người Công Giáo. Ngài nói trong bài giảng bằng tiếng Ý:
“Chương trình thực sự cai quản Giáo Hội của tôi không phải là theo ý riêng tôi, cũng không theo tư tưởng của riêng tôi mà là cùng với toàn thể Giáo Hội, lắng nghe lời và ý Chúa, để cho Ngài hướng dẫn và chính Ngài sẻ hướng dẫn Giáo Hội trong giờ phút lịch sử này.”
Khi nói về trách nhiệm của Ngài: ĐGH nói: Giờ phút này, là một tôi tớ yếu đuối của Chúa, Tôi phải gánh vác một trách nhiệm năng nề vượt quá khả năng con người” Nhưng sau đó, Ngài đã nhắc lại lời ĐGH Gioan Phaolô II trong ngày lễ khai mạc sứ vụ Thánh Phêrô vào năm 1978 rằng; “Hãy Đừng Sợ”
Với những người Do Thái và anh em Tin Lành, Ngài ngỏ lời chào mừng đặc biệt đến những người này vì họ cùng chia sẽ một di sản tinh thần.
Với những người thuộc tôn giáo khác hoặc những người không tin vào tôn giáo ĐGH ngỏ lời với họ: “Sau cùng, như một lớp sóng tích tụ nhiều mãnh lực, tâm tư tôi xin được đến với tất cả qúy ông, qúy bà ngày hôm nay, tới những người tin vào tôn giáo cũng như những người không tin vào tôn giáo”.
Một nghĩa cử đoàn kết của ĐTC là Ngài đã mời Giáo Sĩ Riccardo di Segni, Lãnh Đạo Cộng Đồng Do Thái Giáo ở Rome đến tham dự ngày lễ Khai Mạc Sứ Vụ Thánh Phêrô của ngài. Nhưng vị Giáo Sĩ Do Thái nói trên không tham dự được vì vào đúng ngày lễ Vượt Qua của dân tộc Do Thái.
Trong thánh lễ giấy phút trịnh trong nhất là nghi lể trao ban chiếc Nhẫn Ngư Phủ có hình thánh Phêrô và dây Pallium. Cả hai là biểu tượng quyền uy của ĐGH. Theo truyền thống chiếc nhẫn có chạm nổi hình thánh Phêrô dùng để đóng dấu trên các tông thư của vị Giáo Hoàng.
Còn dây Pallium được làm bằng lông cừu trên đó có thánh giá tượng trưng cho việc Giáo Hoàng có nhiệm vụ chăn dắt và hy sinh cho đoàn chiên.
Thánh lễ kéo dài trong gần 3 tiếng đồng hồ nên đôi lúc với tuổi 78 Ngài tỏ ra hơi mệt. Nhưng trong bài giảng bằng tiếng Ý, nhiều lần Ngài đã phải dừng lại vì những tràng pháo tay vang dội. Nhất là những lần ngài nhắc đến tên vị Giáo Hoàng tiền nhiệm là ĐGH Gioan Phaolô II.
Hiện điện trong thánh lễ, có đại diện của 131 quốc gia Nhiều nhân vật chính trị nổi tiếng như Hoàng tế Philipps của anh, Quốc Vương Juan Carlos của Tây Ban Nha, Tổng Thống và Thủ Tướng Đức Gerhard Schroeder, Thủ Tướng Pháp, Thống Đốc Jeb Bush, là người Công Giáo, bào đệ của TT. George Bush. Riêng bào huynh của ĐGH Benedict XVI là linh mục Georg Ratzinger được dành một ghế trên gần bàn thờ.
Về phía Anh Giáo người ta thấy có sự hiện diện của Tổng Giám Mục Anh Giáo Rowan Williams. Về Chính Thống Giáo có đức Metropolitan Chrisostomos, đại diện cho Đức Thượng Phụ Bartholomew I. Đức Metropolitan Kirill đại diện cho đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Nga. Củng có một số nhà lãnh đạo câp cấp Hồi Giáo tham dự thánh lễ.
Cuối thánh lễ, Ngài lên chiếc xe “Jeep” mui trần đi quanh khu quảng trường thánh Phêrô chào đón khách hành hương và ban phép lành cho họ. Chiếc xe không có kính chắn đạn như xe của đức cố Giao Hoàng Gioan Phaolô II, nhưng dầy đặc nhân viên an ninh đi chung quanh. Ngài nở những nụ cười với khách hành hương và ai có máy chụp hình cũng giơ lên chụp hình Ngài làm kỷ niệm.
Theo tin của Tòa Thánh tại quảng trường thánh Phêrô có khoảng 350,000 người tham dự thánh lễ. Còn giới chức chính quyền Ý cho biết có khoảng 50,000 người khác quy tụ tại các địa điểm trong thành phố Roma để theo dõi thánh lễ qua màn ảnh truyền hình lớn.
Nhiều khách hành hương mang theo cờ biểu ngữ. Người ta thấy rất nhiều cờ nước Đức phất qua phất lại trên quảng trường thánh Phêrô. Theo các giới chức ở Rome, riêng số người Đức tham dự thánh lể hôm nay tại quảng trường thánh Phêrô vào khoảng 100,000 người. Nhiều người đến từ vùng sinh quán của ĐGH.
Vào ngày thứ Hai ĐGH sẽ tiếp các vị lãnh đạo tôn giáo khác và ngoại giao đoàn đã tham dự thánh lể hôm nay.
Về vấn đề gìn giữ an ninh cho buổi lễ, chính quyền Ý đã huy động một lực lượng cảnh sát an ninh khoảng 10,000 người. Tàu tuần tiễu đi trên sông Tiber. Để kiểm soát không trung, ngoài việc bố trí phi đạn, chính quyền còn cấm các phi cơ bay trong khu vực có đường kính 8km.
Khônng có chuyện gì đáng tiếc xảy ra trong ngày lễ khai mạc sứ vụ Thánh Phêrô của ĐGH Benedict XVI.
VATICAN CITY 24/04/05 - Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã cử hành thánh lễ Khai Mạc Sứ Vụ Phêrô được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật tại quảng trường thánh Phêrô, trước sự hiện diện của các giới chức cao cấp trong Giáo Hội, các phái đoàn đại diện các quốc gia, và trước sự hiện của khoảng nửa triệu khách hành hương. Ngài ngỏ lời với người Do Thái, Tin Lành và cả những người không tin vào tôn giáo. Ngài xin mọi người cầu nguyện cho Ngài để Ngài chu toàn trách nhiệm nặng nề.
![]() |
| Phẩm phục ĐGH Benedict XVI |
Trong thánh lễ ai cũng chú ý đến nội dung bài giảng. Điểm chính của bài giảng hôm nay là Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc Ngài phải nghe theo ý Chúa để cai quản Giáo Hội trên 1.1 tỷ người Công Giáo. Ngài nói trong bài giảng bằng tiếng Ý:
“Chương trình thực sự cai quản Giáo Hội của tôi không phải là theo ý riêng tôi, cũng không theo tư tưởng của riêng tôi mà là cùng với toàn thể Giáo Hội, lắng nghe lời và ý Chúa, để cho Ngài hướng dẫn và chính Ngài sẻ hướng dẫn Giáo Hội trong giờ phút lịch sử này.”
Khi nói về trách nhiệm của Ngài: ĐGH nói: Giờ phút này, là một tôi tớ yếu đuối của Chúa, Tôi phải gánh vác một trách nhiệm năng nề vượt quá khả năng con người” Nhưng sau đó, Ngài đã nhắc lại lời ĐGH Gioan Phaolô II trong ngày lễ khai mạc sứ vụ Thánh Phêrô vào năm 1978 rằng; “Hãy Đừng Sợ”
Với những người Do Thái và anh em Tin Lành, Ngài ngỏ lời chào mừng đặc biệt đến những người này vì họ cùng chia sẽ một di sản tinh thần.
Với những người thuộc tôn giáo khác hoặc những người không tin vào tôn giáo ĐGH ngỏ lời với họ: “Sau cùng, như một lớp sóng tích tụ nhiều mãnh lực, tâm tư tôi xin được đến với tất cả qúy ông, qúy bà ngày hôm nay, tới những người tin vào tôn giáo cũng như những người không tin vào tôn giáo”.
Một nghĩa cử đoàn kết của ĐTC là Ngài đã mời Giáo Sĩ Riccardo di Segni, Lãnh Đạo Cộng Đồng Do Thái Giáo ở Rome đến tham dự ngày lễ Khai Mạc Sứ Vụ Thánh Phêrô của ngài. Nhưng vị Giáo Sĩ Do Thái nói trên không tham dự được vì vào đúng ngày lễ Vượt Qua của dân tộc Do Thái.
Trong thánh lễ giấy phút trịnh trong nhất là nghi lể trao ban chiếc Nhẫn Ngư Phủ có hình thánh Phêrô và dây Pallium. Cả hai là biểu tượng quyền uy của ĐGH. Theo truyền thống chiếc nhẫn có chạm nổi hình thánh Phêrô dùng để đóng dấu trên các tông thư của vị Giáo Hoàng.
Còn dây Pallium được làm bằng lông cừu trên đó có thánh giá tượng trưng cho việc Giáo Hoàng có nhiệm vụ chăn dắt và hy sinh cho đoàn chiên.
Thánh lễ kéo dài trong gần 3 tiếng đồng hồ nên đôi lúc với tuổi 78 Ngài tỏ ra hơi mệt. Nhưng trong bài giảng bằng tiếng Ý, nhiều lần Ngài đã phải dừng lại vì những tràng pháo tay vang dội. Nhất là những lần ngài nhắc đến tên vị Giáo Hoàng tiền nhiệm là ĐGH Gioan Phaolô II.
![]() |
| Đức Giáo Hoàng và Bào Huynh là LM Georg Ratzinger |
Về phía Anh Giáo người ta thấy có sự hiện diện của Tổng Giám Mục Anh Giáo Rowan Williams. Về Chính Thống Giáo có đức Metropolitan Chrisostomos, đại diện cho Đức Thượng Phụ Bartholomew I. Đức Metropolitan Kirill đại diện cho đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Nga. Củng có một số nhà lãnh đạo câp cấp Hồi Giáo tham dự thánh lễ.
Cuối thánh lễ, Ngài lên chiếc xe “Jeep” mui trần đi quanh khu quảng trường thánh Phêrô chào đón khách hành hương và ban phép lành cho họ. Chiếc xe không có kính chắn đạn như xe của đức cố Giao Hoàng Gioan Phaolô II, nhưng dầy đặc nhân viên an ninh đi chung quanh. Ngài nở những nụ cười với khách hành hương và ai có máy chụp hình cũng giơ lên chụp hình Ngài làm kỷ niệm.
![]() |
| ĐGH đi xe chào đón khách hành hương |
Theo tin của Tòa Thánh tại quảng trường thánh Phêrô có khoảng 350,000 người tham dự thánh lễ. Còn giới chức chính quyền Ý cho biết có khoảng 50,000 người khác quy tụ tại các địa điểm trong thành phố Roma để theo dõi thánh lễ qua màn ảnh truyền hình lớn.
Nhiều khách hành hương mang theo cờ biểu ngữ. Người ta thấy rất nhiều cờ nước Đức phất qua phất lại trên quảng trường thánh Phêrô. Theo các giới chức ở Rome, riêng số người Đức tham dự thánh lể hôm nay tại quảng trường thánh Phêrô vào khoảng 100,000 người. Nhiều người đến từ vùng sinh quán của ĐGH.
Vào ngày thứ Hai ĐGH sẽ tiếp các vị lãnh đạo tôn giáo khác và ngoại giao đoàn đã tham dự thánh lể hôm nay.
Về vấn đề gìn giữ an ninh cho buổi lễ, chính quyền Ý đã huy động một lực lượng cảnh sát an ninh khoảng 10,000 người. Tàu tuần tiễu đi trên sông Tiber. Để kiểm soát không trung, ngoài việc bố trí phi đạn, chính quyền còn cấm các phi cơ bay trong khu vực có đường kính 8km.
Khônng có chuyện gì đáng tiếc xảy ra trong ngày lễ khai mạc sứ vụ Thánh Phêrô của ĐGH Benedict XVI.


