(Vatican 23/4/2005).
ĐTC ban phép lành cho các ký giả quốc tế
Ngay sau khi được bầu làm Giáo Hoàng, một trong những việc đầu tiên Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã làm trong những ngày đầu sau Cơ Mật Viện là có một buổi gặp gỡ với giới truyền thông. Ngài hiểu tầm quan trọng của truyền thông đại chúng trong sứ vụ Mục Tử Toàn Thể Đoàn Chiên Chúa và mong muốn xây dựng một thái độ cởi mở và hiểu biết với giới truyền thông.

Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI cũng đã noi theo gương Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Sau buổi gặp gỡ với các vị Hồng Y hôm thứ Sáu, sáng thứ Bẩy 23/4/2005, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã có cuộc gặp gỡ với giới truyền thông tại Đại Sảnh Đường Phaolô Đệ Lục. Hàng ngàn ký giả đã có mặt trong buổi gặp gỡ này trong đó có các ký giả của VietCatholic đang có mặt tại Rôma để thực hiện cuốn phim về lễ Khai Mạc Sứ Vụ Mục Tử Toàn Thể Đoàn Chiên Chúa của Đức Bênêđíctô XVI. Ngài trao đổi với giới truyền thông bằng 4 thứ tiếng Ý, Anh, Pháp và Đức, thu hút những tràng pháo tay ròn rã của các ký giả.

Trước hết, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục sự cởi mở với giới truyền thông đã được nuôi dưỡng bởi vị tiền nhiệm của ngài là Đức Gioan Phaolô II. Ngài cũng cám ơn các ký giả về việc tường trình các biến cố lịch sử trong thánh lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng và thời gian chuyển tiếp sau đó.

“Tôi hy vọng sẽ theo đuổi cuộc đối thoại này với anh chị em, và tôi chia sẻ, như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thực thi, những quan tâm về đức tin và sự phát triển của truyền thông xã hội”.

Ngài ghi nhận rằng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là “nghệ nhân xuất chúng” của nghệ thuật “đối thoại cởi mở và chân thành” với giới truyền thông đã được khởi xướng từ sau Công Đồng Vatican II. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng truyền thông đại chúng ngày nay có khả năng tiếp cận “toàn thể nhân loại”.

“Cám ơn tất cả anh chị em, biến cố lịch sử này của Giáo Hội đã được tường thuật toàn thế giới. Tôi biết anh chị em phải làm việc cực nhọc rất nhiều, sống xa mái ấm gia đình trong nhiều ngày và đôi khi trong những điều kiện khó khăn. Tôi nhận thức về sự cống hiến mà các bạn đã thực hiện trong công việc cam go này”.

“Anh chị em có thể nói rằng nhờ vào công việc của anh chị em trong nhiều tuần lễ qua, sự chú ý của thế giới đã hướng đến Đền Thờ Thánh Phêrô, quảng trường Thánh Phêrô và Điện Tông Tòa trong đó vị tiền nhiệm không thể quên được của tôi là Đức Gioan Phaolô II đã thanh thản chấm dứt cuộc sống tại thế của ngài”.

Sau đó, Đức Thánh Cha đã nói sơ lược về đường hướng của triều đại Giáo Hoàng của ngài.

Cuối buổi gặp gỡ với giới truyền thông, bầu không khí rất ấm cúng và nhiều ký giả tại Ba Lan, Canada, Hoa Kỳ... đã nhao nhao lên xin Đức Thánh Cha đến viếng quê hương của họ trong năm nay. Kết thúc cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho các ký giả quốc tế.