(CAN 22/04/2005). Khoảng 200 người Ấn Giáo cực đoan trang bị giáo mác, gậy gộc và đuốc đốt cháy nhà thờ Lamding cách Imphal, thủ phủ bang Manipur (đông bắc Ấn Độ) 21 km. Vụ tấn công đã diễn ra đúng vào ngày Giáo Hội có Đức Tân Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI.

Cộng đoàn Công Giáo tại đây đau buồn vô cùng trước diễn biến này vì đây là ngôi nhà thờ mới xây sau bao nhiêu khó nhọc của anh chị em giáo dân.

Đức Cha Dominic Lumon, Giám Mục Phụ Tá của tổng giáo phận Imphal cho thông tấn xã Asia News biết nguyên nhân là “những kẻ tấn công không muốn thấy một ngôi nhà thờ được xây trong vùng đa số theo Ấn Giáo”.

“Những người này trước đó đã phản đối việc xây cất nhà thờ, sau đó ngăn cản lễ đặt viên đá đầu tiên, và sau đó là việc khởi công xây cất nhà thờ. Miếng đất xây dựng nhà thờ là của Giáo Hội Công Giáo. Không ai có thể phản đối trên căn bản luật pháp.”

Đức Cha cho biết thêm là “toàn thể cộng đoàn Công Giáo trong vùng đã tuần hành đến văn phòng chính phủ bang kêu gọi bắt các thủ phạm và nhà nước phải xây dựng lại nhà thờ cho họ bằng công qũy”.

Ông Kesho Khundongbam, thanh tra cảnh sát địa phương cho biết một số viên chức cảnh sát đã nhanh chóng chạy đến hiện trường để ngăn cản không cho đám đông gây thiệt hại thêm.

Ông nhấn mạnh “Cảnh sát đã mau chóng hành động và chúng tôi bắt đi 4 thủ phạm trong vụ này. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là có ít nhất 10 người Công Giáo bị thương nặng khi họ ngăn cản cách tuyệt vọng các tên côn đồ đốt nhà thờ của họ”.

Đức Cha Lumon tỏ ra lo ngại “tình hình trở nên bạo động quá sức và những biến cố ẩu đả nhau như thế này thật là thảm họa.”

Trong ngày thứ Sáu 22/4, các đại diện Công Giáo của tổng giáo phận Manipur sẽ có cuộc họp với 7 giáo phận trong vùng Đông Bắc Ấn Độ để có chương trình hành động chung.