Thánh lễ sẽ được cử hành tại Công Trường Thánh Phêrô.
Trước giờ cử hành thánh lễ, Đức Tân Giáo Hoàng cùng cầu nguyện với các giáo phụ của Giáo Hội Đông Phương trước hầm mộ của Thánh Phêrô, nằm ngay dưới bàn thờ trong Vương Cung Thánh Đường. Mộ của thánh Phêrô còn được gọi là “chứng tá đức tin của thánh Phêrô”. Bởi vì thánh Phêrô cũng như các thánh tử đạo là những chứng tá của đức tin chịu chết vì Chúa Kitô.
Trong cuộc rước, các phó tế mang huy hiệu giáo hoàng, dây pallium và nhẩn ngư phủ, cũng như sách Phúc Âm, và Đức Giáo Hoàng cùng họ tiến ra Công Trường.
Phúc Âm được đọc với hai ngôn ngữ Hy lạp và La tinh. Hai ngôn ngữ này tượng trưng cho hai truyền thống của Giáo Hội: Công giáo theo nghi lễ Roma và Công giáo theo nghi lễ Đông Phương (maronites, coptes, chaldéens, melkites... ).
Trong buổi lễ, Đức Giáo Hoàng sẽ nhận lãnh dây pallium và nhẩn ngư phủ tượng trưng cho ngôi vị Giáo hoàng.
Dây pallium là một giải bằng len trắng có thêu những hình thánh giá (thường lệ là sáu thánh giá màu đen, nhưng lần này là năm thánh giá màu đỏ để được gần giống với tục lệ cổ xưa.Dây pallium được đeo trên vai trong các buổi lễ đặc biệt. Trước kia dây pallium chỉ dàng cho Giám mục Roma, nhưng nay thi dành cho mọi Tổng Giám mục.
Chiếc nhẩn ngư phủ sẽ được Đức Hồng Y Nhiếp Chánh đeo vào tay cho vị Tân Giáo Hoàng. Chiếc nhẩn này sẽ được phá hủy khi vị Giáo Hoàng băng hà. Trên chiếc nhẩn có khắc hình ảnh thánh Phêrô đang đánh cá. “Tôi sẽ biến các anh thành những kẻ lưới người” Chúa Giêsu đã nói với Phêrô và Anrê khi họ đang đánh cá (Mc 1,17)
Trước bài giảng của Đức Thánh Cha Benedict XVI, 12 người từ khắp mọi nơi trên thế giới (gồm có 3 Hồng Y, 1 Giám mục, 1 Linh mục,1 Phó tế, 2 tu sĩ, 1 cặp vợ chồng, 2 thiếu niên đã chịu phép Thêm sức) tuyên thệ phục tùng Đức Tân Giáo Hoàng.
Trước giờ cử hành thánh lễ, Đức Tân Giáo Hoàng cùng cầu nguyện với các giáo phụ của Giáo Hội Đông Phương trước hầm mộ của Thánh Phêrô, nằm ngay dưới bàn thờ trong Vương Cung Thánh Đường. Mộ của thánh Phêrô còn được gọi là “chứng tá đức tin của thánh Phêrô”. Bởi vì thánh Phêrô cũng như các thánh tử đạo là những chứng tá của đức tin chịu chết vì Chúa Kitô.
Trong cuộc rước, các phó tế mang huy hiệu giáo hoàng, dây pallium và nhẩn ngư phủ, cũng như sách Phúc Âm, và Đức Giáo Hoàng cùng họ tiến ra Công Trường.
Phúc Âm được đọc với hai ngôn ngữ Hy lạp và La tinh. Hai ngôn ngữ này tượng trưng cho hai truyền thống của Giáo Hội: Công giáo theo nghi lễ Roma và Công giáo theo nghi lễ Đông Phương (maronites, coptes, chaldéens, melkites... ).
Trong buổi lễ, Đức Giáo Hoàng sẽ nhận lãnh dây pallium và nhẩn ngư phủ tượng trưng cho ngôi vị Giáo hoàng.
Dây pallium là một giải bằng len trắng có thêu những hình thánh giá (thường lệ là sáu thánh giá màu đen, nhưng lần này là năm thánh giá màu đỏ để được gần giống với tục lệ cổ xưa.Dây pallium được đeo trên vai trong các buổi lễ đặc biệt. Trước kia dây pallium chỉ dàng cho Giám mục Roma, nhưng nay thi dành cho mọi Tổng Giám mục.
Chiếc nhẩn ngư phủ sẽ được Đức Hồng Y Nhiếp Chánh đeo vào tay cho vị Tân Giáo Hoàng. Chiếc nhẩn này sẽ được phá hủy khi vị Giáo Hoàng băng hà. Trên chiếc nhẩn có khắc hình ảnh thánh Phêrô đang đánh cá. “Tôi sẽ biến các anh thành những kẻ lưới người” Chúa Giêsu đã nói với Phêrô và Anrê khi họ đang đánh cá (Mc 1,17)
Trước bài giảng của Đức Thánh Cha Benedict XVI, 12 người từ khắp mọi nơi trên thế giới (gồm có 3 Hồng Y, 1 Giám mục, 1 Linh mục,1 Phó tế, 2 tu sĩ, 1 cặp vợ chồng, 2 thiếu niên đã chịu phép Thêm sức) tuyên thệ phục tùng Đức Tân Giáo Hoàng.