Thế giới Hồi Giáo mong đợi vị tân Giao Hoàng tiếp tục đối thoại
BEIRUT, Lebanon 20/04/05 - Các người Hồi Giáo trên khắn thế giới tỏ ra hoan hỉ trước việc Hồng Y Joseph Ratzinger được chọn làm tân Giáo Hoàng. Họ hy vọng Ngài sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng sự hòa hợp giữa hai tôn giáo. Trong khi đó, các người Hồi Giáo bảo thủ tỏ ra hài lòng với lập trường cứng rắn của vị tân Giáo Hoàng trong lãnh vực văn hóa.
Từ Pakistan đến Syria, từ Malaysia đến Saudi Arabia, chỗ nào người ta cũng hy vọng đức tân Giáo Hoàng sẽ theo con đường của đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong việc gặp gỡ và đối thoại với thế giới Hồi Giáo.
Các hệ thống truyền hình của khối Ả Rập đã đặc biết chú ý và trực tiếp truyền hình mọi diễn biến về vị tân Giáo Hoàng được bầu lên trong ngày thứ Ba vừa qua. Hệ thống truyền hình vệ tinh nổi tiến nhất của khối Ả Rập là hệ thống Al- Jazeera đã cắt đứt ngang chương trình thường lệ để trình chiếu quang cảnh từ lúc có khói trắng bốc lên trên nóc nguyện đường Sistine đến khi Đức Tân Giáo Hoàng ra ngỏ lời chào đón dân chúng.
Người Hồi Giáo ở Trung Đông muốn đức tân Giáo Hoàng chú ý vào hai vấn đề. Một là xin ĐGH bảo vệ những khu vực thánh địa của Hồi Giáo tại Jerusalem. Hai là tiếp tục ủng hộ và bảo vệ người dân Iraq đang lúc có nhiều vụ bạo động xảy ra.
Người Hồi Giáo ước mong vị tân Giáo Hoàng theo đường lối và chính sách của đức Giáo Hoàng tiền nhiệm vì với họ đức Cố Giáo Hoàng đã lên tiếng bênh vực người Ả Rập, đặc biệt trong vụ ĐGH Gioan Phaolô II đã kêu gọi hòa bình giữa người Do Thái và người Palestine. ĐGH tiền nhiệm cũng là vị đầu tiên thăm viếng đền thờ Hồi Giáo và thúc đẩy những cuộc đối thoại với Hồi Giáo. Ngài cũng đã lên tiếng chống lại Hoa Kỳ đem quân đánh Iraq, lên án Israel xây bức tường an ninh ở vùng Tây Ngạn. Ngài cũng kêu gọi mở cửa Jerusalem cho cả người Do Thái, Kitô Giáo lẫn Hồi Giáo. Với đức cố Giáo Hoàng, người Hồi Giáo đặc biệt tri ân ngài đã công nhận và tiếp cố lãnh tụ Yasser Arafat, đã thăm trại tỵ nạn người Palestine
Với người Do Thái, đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bác nhịp cầu liên lạc giữa người Do Thái với Giáo Hội Công Giáo, Ngài thăm giáo đường Do Thái, lên án những thành kiến bài người Do Thái và thiết lập quan hệ ngoại giao với quốc gia Israel vào năm 1993.
Giáo sĩ Sheik Salah Keftaro, nhân vật rất nổi tiếng của Hồi Giáo Jordan đã tháp tùng ĐGH Gioan Phaolô II trong chuyến viếng thăm đền Hồi Giáo Omayyad ở thủ đô Damascus tuyên bố rằng “Rất mong đức tân Giáo Hoàng sẽ thăm quốc gia của ông”. Vị giáo sĩ khả kính nói trên còn tuyên bố: Chúng tôi hy vọng được tiếp tục duy trì mối liên lạc thân tình với đức tân Giáo Hoàng. Chúng tôi hy vọng ngài sẽ theo con đường của đức cố Giáo Hoàng đã đi.
Giáo sĩ Hối Giáo Sheik Fauzi al-Seif ở Saudi tuyên bố “Các nhà lãnh đạo Hồi Giáo và Kitô Giáo nói cùng một thứ ngôn ngữ”
Nói chung các nhà lãnh đạo Hồi Giáo từ Pakistan đến Nam Dương đều có một suy nghĩ chung là họ hy vọng đức tân Giáo Hoàng sẽ theo đuổi con đường ngoại giao của vị tiền nhiệm là đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
Trong thánh lễ cử hành cùng với các vị Hồng Y trong ngày hôm qua, đức tân Giáo Hoàng tuyên bố Ngài sẽ theo con đường của đức Gioan Phaolô II, hứa sẽ tiếp tục đối thoại với các nền văn minh khác nhau”
BEIRUT, Lebanon 20/04/05 - Các người Hồi Giáo trên khắn thế giới tỏ ra hoan hỉ trước việc Hồng Y Joseph Ratzinger được chọn làm tân Giáo Hoàng. Họ hy vọng Ngài sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng sự hòa hợp giữa hai tôn giáo. Trong khi đó, các người Hồi Giáo bảo thủ tỏ ra hài lòng với lập trường cứng rắn của vị tân Giáo Hoàng trong lãnh vực văn hóa.
Từ Pakistan đến Syria, từ Malaysia đến Saudi Arabia, chỗ nào người ta cũng hy vọng đức tân Giáo Hoàng sẽ theo con đường của đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong việc gặp gỡ và đối thoại với thế giới Hồi Giáo.
Các hệ thống truyền hình của khối Ả Rập đã đặc biết chú ý và trực tiếp truyền hình mọi diễn biến về vị tân Giáo Hoàng được bầu lên trong ngày thứ Ba vừa qua. Hệ thống truyền hình vệ tinh nổi tiến nhất của khối Ả Rập là hệ thống Al- Jazeera đã cắt đứt ngang chương trình thường lệ để trình chiếu quang cảnh từ lúc có khói trắng bốc lên trên nóc nguyện đường Sistine đến khi Đức Tân Giáo Hoàng ra ngỏ lời chào đón dân chúng.
Người Hồi Giáo ở Trung Đông muốn đức tân Giáo Hoàng chú ý vào hai vấn đề. Một là xin ĐGH bảo vệ những khu vực thánh địa của Hồi Giáo tại Jerusalem. Hai là tiếp tục ủng hộ và bảo vệ người dân Iraq đang lúc có nhiều vụ bạo động xảy ra.
Người Hồi Giáo ước mong vị tân Giáo Hoàng theo đường lối và chính sách của đức Giáo Hoàng tiền nhiệm vì với họ đức Cố Giáo Hoàng đã lên tiếng bênh vực người Ả Rập, đặc biệt trong vụ ĐGH Gioan Phaolô II đã kêu gọi hòa bình giữa người Do Thái và người Palestine. ĐGH tiền nhiệm cũng là vị đầu tiên thăm viếng đền thờ Hồi Giáo và thúc đẩy những cuộc đối thoại với Hồi Giáo. Ngài cũng đã lên tiếng chống lại Hoa Kỳ đem quân đánh Iraq, lên án Israel xây bức tường an ninh ở vùng Tây Ngạn. Ngài cũng kêu gọi mở cửa Jerusalem cho cả người Do Thái, Kitô Giáo lẫn Hồi Giáo. Với đức cố Giáo Hoàng, người Hồi Giáo đặc biệt tri ân ngài đã công nhận và tiếp cố lãnh tụ Yasser Arafat, đã thăm trại tỵ nạn người Palestine
Với người Do Thái, đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bác nhịp cầu liên lạc giữa người Do Thái với Giáo Hội Công Giáo, Ngài thăm giáo đường Do Thái, lên án những thành kiến bài người Do Thái và thiết lập quan hệ ngoại giao với quốc gia Israel vào năm 1993.
Giáo sĩ Sheik Salah Keftaro, nhân vật rất nổi tiếng của Hồi Giáo Jordan đã tháp tùng ĐGH Gioan Phaolô II trong chuyến viếng thăm đền Hồi Giáo Omayyad ở thủ đô Damascus tuyên bố rằng “Rất mong đức tân Giáo Hoàng sẽ thăm quốc gia của ông”. Vị giáo sĩ khả kính nói trên còn tuyên bố: Chúng tôi hy vọng được tiếp tục duy trì mối liên lạc thân tình với đức tân Giáo Hoàng. Chúng tôi hy vọng ngài sẽ theo con đường của đức cố Giáo Hoàng đã đi.
Giáo sĩ Hối Giáo Sheik Fauzi al-Seif ở Saudi tuyên bố “Các nhà lãnh đạo Hồi Giáo và Kitô Giáo nói cùng một thứ ngôn ngữ”
Nói chung các nhà lãnh đạo Hồi Giáo từ Pakistan đến Nam Dương đều có một suy nghĩ chung là họ hy vọng đức tân Giáo Hoàng sẽ theo đuổi con đường ngoại giao của vị tiền nhiệm là đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
Trong thánh lễ cử hành cùng với các vị Hồng Y trong ngày hôm qua, đức tân Giáo Hoàng tuyên bố Ngài sẽ theo con đường của đức Gioan Phaolô II, hứa sẽ tiếp tục đối thoại với các nền văn minh khác nhau”