(AsiaNews 18/4/2005).
Cảm tình đối với Công Giáo của người Nga gia tăng đáng kể trong vòng 5 năm qua theo một cuộc nghiên cứu vừa được công bố.
Cuộc nghiên cứu do cơ quan Obshczestvennoe mnenie (“Ý kiến công chúng”) tiến hành cho thấy 30% dân Nga bày tỏ cảm tình đối với Công Giáo. Con số này gia tăng đáng kể so với nghiên cứu được thực hiện vào năm 2000. Theo cuộc nghiên cứu vào năm 2000, chỉ có 16% dân Nga bày tỏ cảm tình với Công Giáo. Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy số người Nga “không ưa” Công Giáo đã giảm từ 9% xuống còn 5% trong vòng 5 năm qua.
Cơ quan Obshczestvennoe mnenie cũng cho biết một con số đáng kể đến 77% dân Nga đã theo dõi buổi truyền hình trực tiếp thánh lễ an táng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II hôm 8/4/2005. Hơn 46% người được hỏi nhận định rằng cái chết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II là một tổn thất lớn cho thế giới.
Cuộc điều tra đã phỏng vấn 1500 người cư ngụ trên 100 thành phố và làng mạc cho thấy dù Tòa Thượng Phụ Chính Thống Giáo Nga thường có những lời lẽ không hay với Công Giáo và cá nhân Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II có một ảnh hưởng sâu đậm đối với người tín hữu Nga, và kích thích cảm tình của họ đối với Giáo Hội Công Giáo.
Cảm tình đối với Công Giáo của người Nga gia tăng đáng kể trong vòng 5 năm qua theo một cuộc nghiên cứu vừa được công bố.Cuộc nghiên cứu do cơ quan Obshczestvennoe mnenie (“Ý kiến công chúng”) tiến hành cho thấy 30% dân Nga bày tỏ cảm tình đối với Công Giáo. Con số này gia tăng đáng kể so với nghiên cứu được thực hiện vào năm 2000. Theo cuộc nghiên cứu vào năm 2000, chỉ có 16% dân Nga bày tỏ cảm tình với Công Giáo. Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy số người Nga “không ưa” Công Giáo đã giảm từ 9% xuống còn 5% trong vòng 5 năm qua.
Cơ quan Obshczestvennoe mnenie cũng cho biết một con số đáng kể đến 77% dân Nga đã theo dõi buổi truyền hình trực tiếp thánh lễ an táng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II hôm 8/4/2005. Hơn 46% người được hỏi nhận định rằng cái chết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II là một tổn thất lớn cho thế giới.
Cuộc điều tra đã phỏng vấn 1500 người cư ngụ trên 100 thành phố và làng mạc cho thấy dù Tòa Thượng Phụ Chính Thống Giáo Nga thường có những lời lẽ không hay với Công Giáo và cá nhân Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II có một ảnh hưởng sâu đậm đối với người tín hữu Nga, và kích thích cảm tình của họ đối với Giáo Hội Công Giáo.