(Havana, 7/4/2005) - Trong khi vẫn hằng lớn tiếng chỉ trích Giáo Hội Công Giáo “chiêu dụ tín đồ” tại các quốc gia có truyền thống Chính Thống Giáo, Giáo Hội Chính Thống Nga vừa khánh thành một nhà thờ mới tại thủ đô Havana, Cuba.

Bốn vị Giám Mục Chính Thống Giáo đã đến Havana từ cuối tháng Ba để chuẩn bị cho buổi lễ khánh thành một nhà thờ ngay tại thủ đô Havana. Ngôi nhà thờ này nguyên trước đây là nhà thờ Công Giáo đã bị cộng sản tịch thu biến thành bảo tàng viện và nay được giao lại cho Giáo Hội Chính Thống Giáo Nga theo những dàn xếp ngoại giao giữa Nga và Cuba.

Sau buổi lễ, Đức Giám Mục Chính Thống Giáo Feofan của giáo phận Stavropol, Nga cho biết ngôi nhà thờ này là chứng tá cho tình bạn giữa hai dân tộc Nga và Cuba. Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa cũng gởi điện văn nhận định rằng nhà thờ Chính Thống Giáo Nga tại Havana “đóng góp vào tình hữu nghị lâu dài giữa hai dân tộc Cuba và Nga”.

Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa cho biết có 2000 tín hữu Chính Thống Giáo tại Havana. Hầu hết trong số họ mới đến Cuba trong những năm gần đây như các nhà ngoại giao hay những người di dân, hệ quả của mối quan hệ thân mật giữa Cuba và các nước Đông Âu trước khi cộng sản sụp đổ.