(Sydney 13/4/2005).
Trong số ra ngày 13/4/2005, tờ The Australian tại Úc Châu “trù ẻo” Đức Hồng Y George Pell và cho rằng ngài chỉ có một hy vọng “vô cùng bé” để trở thành Giáo Hoàng trong lần bầu Giáo Hoàng lần này. Tờ báo cũng lớn tiếng dạy bảo các báo chí tại Italia là “chẳng biết quái gì cả” khi liệt kê Đức Hồng Y Pell trong danh sách 18 vị có nhiều khả năng được bầu làm Giáo Hoàng. Tờ báo đưa ra nhiều lý do nhằm giải thích tại sao hy vọng trở thành Giáo Hoàng của Đức Hồng Y Pell là “vô cùng bé”: còn quá trẻ, quá bảo thủ …
Nhiều người có vẻ hoảng sợ trước viễn ảnh Đức Hồng Y được chọn làm vị Giáo Hoàng thứ 265. Đức Hồng Y George Pell, một người không xa lạ với người Việt Nam qua những lần ngài viết thư cảnh cáo nhà cầm quyền cộng sản tại Việt Nam vì những vi phạm nhân quyền và chính sách đàn áp tôn giáo, đã nổi lên trong những ngày gần đây vì những nhận định sâu sắc của ngài đối với tình hình chung của Giáo Hội và thế giới.
Từ lúc ngài về nhậm chức Tổng Giám Mục Sydney từ tổng giáo phận Melbourne, nhiều cơ quan truyền thông đã công khai bày tỏ sự thù nghịch với ngài vì lập trường dứt khoát và rất mạnh mẽ trong các vấn đề liên quan đến đồng tính luyến ái, phá thai, an tử và truyền chức linh mục cho phụ nữ. Đức Tổng Giám Mục George Pell là người viết khá nhiều và viết rất nhanh với một hệ thống lý luận chặt chẽ và sắc bén. Lưỡi dao của giới truyền thông Úc đã được mài dũa sắc nhọn hơn bao giờ trong vụ tấn công đồng loạt vào cá nhân của ngài hồi tháng Sáu năm 2002.
Ðức Tổng Giám Mục George Pell đã phải quyết định tạm ngưng chức Tổng Giám Mục vì bị cáo đã lạm dụng tính dục một đứa bé 12 tuổi, khi Ngài còn là chủng sinh cách đây 40 năm. Ngài tự ý tạm ngưng chức vụ để, theo ý ngài, tạo điều kiện dễ dàng cho một cuộc điều tra độc lập.
Trong thời gian đó, giới truyền thông Úc đã tập trung tấn công ngài ráo riết với những xảo thuật truyền thông như đưa tin dồn dập, xâu chuyện này với chuyện khác, một tin bé tí cũng lập đi lập lại hàng ngày, hàng tuần trong khi những thông tin của cảnh sát về hạnh kiểm và quá trình vào tù ra khám của người tố cáo thì được giới truyền thông toa rập dấu đi.
Nay, sau khi kết quả điều tra đã được công bố, tờ Sydney Morning Herald hôm 15/10/2002 nhận định "Những tố cáo lạm dụng tính dục chống lại Đức Tổng Giám Mục Pell đã được đăng tải tràn lan tại hải ngoại. Thật đáng ngờ là việc minh oan cho thanh danh cho ngài cũng sẽ nhận được một tầm mức như thế".
Đức Hồng Y George Pell, Tổng Giám Mục Sydney, sinh ngày 8/6/1941 tại Ballarat, Australia. Ngài được thụ phong linh mục ngày 16/12/1966. Ngài lần lượt giật được các văn bằng cử nhân Thần Học tại Đại Học Urbanô, Rôma; Thạc Sĩ Triết Học tại Monash, Australia; Tiến Sĩ Triết Học về lịch sử Giáo Hội tại Oxford, Anh Quốc.
Từ năm 1974 đến năm 1984 ngài là giám đốc học viện Aquinas. Từ năm 1981 đến năm 1984 ngài là hiệu trưởng Học Viện Giáo Dục Công Giáo. Ngài từng là chủ tịch Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo của giáo phận Ballarat và sáng lập viên Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo của Victoria.
Ngày 21/5/1987, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài là Giám Mục Phụ Tá tổng giáo phận Melbourne và là Giám Mục Hiệu Tòa Scala.
Trong thời gian 1988 - 1997 ngài kiêm nhiệm giám đốc Caritas Australia. Trong cùng thời gian 1994-1997, ngài còn thành viên Ủy Ban Công Giáo Toàn Quốc và tổng thư ký Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo thuộc Hội Đồng Giám Mục Úc. Từ năm 1989, ngài cầm đầu ủy ban thành lập các Đại Học Công Giáo.
Năm 1990 ngài tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về đào tạo linh mục và được cử làm phát ngôn viên của Thượng Hội Đồng. Ngài cũng đã từng được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trao nhiệm vụ Thanh Tra Tông Tòa tại các chủng viện ở Tân Tây Lan, (1994), Papua New Guinea và quần đảo Solomon (1995), Pacific (1996) và Irian Jaya và Sulawesi (1998).
Tháng 11, 1998, ngài tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục Châu Đại Dương. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cử ngài đại diện các Đức Giám Mục Châu Đại Dương tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục Châu Âu năm 1999 và Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới 2001.
Ngày 10/5/2001, ngài nhậm chức Tổng Giám Mục Sydney.
Tháng 4/2002, ngài được cử là chủ tịch Vox Clara, ủy ban phiên dịch sang Anh Ngữ các bản văn Phụng Vụ.
Ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tấn phong Hồng Y ngày 21/10/2003.
Tại giáo triều Rôma, ngài là thành viên
Trong số ra ngày 13/4/2005, tờ The Australian tại Úc Châu “trù ẻo” Đức Hồng Y George Pell và cho rằng ngài chỉ có một hy vọng “vô cùng bé” để trở thành Giáo Hoàng trong lần bầu Giáo Hoàng lần này. Tờ báo cũng lớn tiếng dạy bảo các báo chí tại Italia là “chẳng biết quái gì cả” khi liệt kê Đức Hồng Y Pell trong danh sách 18 vị có nhiều khả năng được bầu làm Giáo Hoàng. Tờ báo đưa ra nhiều lý do nhằm giải thích tại sao hy vọng trở thành Giáo Hoàng của Đức Hồng Y Pell là “vô cùng bé”: còn quá trẻ, quá bảo thủ … Nhiều người có vẻ hoảng sợ trước viễn ảnh Đức Hồng Y được chọn làm vị Giáo Hoàng thứ 265. Đức Hồng Y George Pell, một người không xa lạ với người Việt Nam qua những lần ngài viết thư cảnh cáo nhà cầm quyền cộng sản tại Việt Nam vì những vi phạm nhân quyền và chính sách đàn áp tôn giáo, đã nổi lên trong những ngày gần đây vì những nhận định sâu sắc của ngài đối với tình hình chung của Giáo Hội và thế giới.
Từ lúc ngài về nhậm chức Tổng Giám Mục Sydney từ tổng giáo phận Melbourne, nhiều cơ quan truyền thông đã công khai bày tỏ sự thù nghịch với ngài vì lập trường dứt khoát và rất mạnh mẽ trong các vấn đề liên quan đến đồng tính luyến ái, phá thai, an tử và truyền chức linh mục cho phụ nữ. Đức Tổng Giám Mục George Pell là người viết khá nhiều và viết rất nhanh với một hệ thống lý luận chặt chẽ và sắc bén. Lưỡi dao của giới truyền thông Úc đã được mài dũa sắc nhọn hơn bao giờ trong vụ tấn công đồng loạt vào cá nhân của ngài hồi tháng Sáu năm 2002.
Ðức Tổng Giám Mục George Pell đã phải quyết định tạm ngưng chức Tổng Giám Mục vì bị cáo đã lạm dụng tính dục một đứa bé 12 tuổi, khi Ngài còn là chủng sinh cách đây 40 năm. Ngài tự ý tạm ngưng chức vụ để, theo ý ngài, tạo điều kiện dễ dàng cho một cuộc điều tra độc lập.
Trong thời gian đó, giới truyền thông Úc đã tập trung tấn công ngài ráo riết với những xảo thuật truyền thông như đưa tin dồn dập, xâu chuyện này với chuyện khác, một tin bé tí cũng lập đi lập lại hàng ngày, hàng tuần trong khi những thông tin của cảnh sát về hạnh kiểm và quá trình vào tù ra khám của người tố cáo thì được giới truyền thông toa rập dấu đi.
Nay, sau khi kết quả điều tra đã được công bố, tờ Sydney Morning Herald hôm 15/10/2002 nhận định "Những tố cáo lạm dụng tính dục chống lại Đức Tổng Giám Mục Pell đã được đăng tải tràn lan tại hải ngoại. Thật đáng ngờ là việc minh oan cho thanh danh cho ngài cũng sẽ nhận được một tầm mức như thế".
Đức Hồng Y George Pell, Tổng Giám Mục Sydney, sinh ngày 8/6/1941 tại Ballarat, Australia. Ngài được thụ phong linh mục ngày 16/12/1966. Ngài lần lượt giật được các văn bằng cử nhân Thần Học tại Đại Học Urbanô, Rôma; Thạc Sĩ Triết Học tại Monash, Australia; Tiến Sĩ Triết Học về lịch sử Giáo Hội tại Oxford, Anh Quốc.
Từ năm 1974 đến năm 1984 ngài là giám đốc học viện Aquinas. Từ năm 1981 đến năm 1984 ngài là hiệu trưởng Học Viện Giáo Dục Công Giáo. Ngài từng là chủ tịch Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo của giáo phận Ballarat và sáng lập viên Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo của Victoria.
Ngày 21/5/1987, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài là Giám Mục Phụ Tá tổng giáo phận Melbourne và là Giám Mục Hiệu Tòa Scala.
Trong thời gian 1988 - 1997 ngài kiêm nhiệm giám đốc Caritas Australia. Trong cùng thời gian 1994-1997, ngài còn thành viên Ủy Ban Công Giáo Toàn Quốc và tổng thư ký Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo thuộc Hội Đồng Giám Mục Úc. Từ năm 1989, ngài cầm đầu ủy ban thành lập các Đại Học Công Giáo.
Năm 1990 ngài tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về đào tạo linh mục và được cử làm phát ngôn viên của Thượng Hội Đồng. Ngài cũng đã từng được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trao nhiệm vụ Thanh Tra Tông Tòa tại các chủng viện ở Tân Tây Lan, (1994), Papua New Guinea và quần đảo Solomon (1995), Pacific (1996) và Irian Jaya và Sulawesi (1998).
Tháng 11, 1998, ngài tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục Châu Đại Dương. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cử ngài đại diện các Đức Giám Mục Châu Đại Dương tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục Châu Âu năm 1999 và Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới 2001.
Ngày 10/5/2001, ngài nhậm chức Tổng Giám Mục Sydney.
Tháng 4/2002, ngài được cử là chủ tịch Vox Clara, ủy ban phiên dịch sang Anh Ngữ các bản văn Phụng Vụ.
Ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tấn phong Hồng Y ngày 21/10/2003.
Tại giáo triều Rôma, ngài là thành viên
- Ủy Ban Giáo Hoàng đặc trách gia đình, Ủy Ban Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình.
- Ủy Ban Liên Lạc Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới.