(Bình Nhưỡng 10/4/2005). Sáng Chúa Nhật 10/4/2005, một linh mục Hoa Kỳ gốc Triều Tiên đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha tại nhà thờ Công Giáo Chang Chung tại Bình Nhưỡng, thủ đô Bắc Hàn. Hơn 100 giáo dân đã tham dự thánh lễ.
Ngôi nhà thờ này đã được xây dựng từ năm 1988 với sự trợ giúp của Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn thông qua Caritas quốc tế. Mỗi tuần vào ngày Chúa Nhật nếu không có thánh lễ thì cũng có những buổi đọc kinh chung với nhau.
Ông từ Kim Yong-il cho biết “Khi tôi nghe tin về cái chết của Đức Thánh Cha, tôi rất ngạc nhiên mặc dù trước đó tôi có biết tin ngài đau ốm”. Đài truyền hình nhà nước chỉ thông báo về sự qua đời của Đức Thánh Cha hôm 5/4/2005, ba ngày sau khi ngài qua đời. Tuy nhiên, dân chúng tại Bắc Hàn vẫn biết tin nhờ theo dõi các đài truyền thanh Nam Hàn.
Bắc Hàn hiện không có chủng viện nào đào tạo linh mục. Tuy hiến pháp Bắc Hàn ghi rõ là “người tín hữu được tự do hành đạo”, việc cử hành thánh lễ tại nhà thờ tại Bình Nhưỡng gặp nhiều khó khăn với nhà cầm quyền. Theo con số thống kê chính thức của nhà nước, Giáo Hội Công Giáo tại Bắc Hàn có 3,000 đến 4,000 tín hữu.
Hội Công Giáo Bắc Hàn đã gởi điện chia buồn với Tòa Thánh.
![]() |
| Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Nam Hàn |
Ông từ Kim Yong-il cho biết “Khi tôi nghe tin về cái chết của Đức Thánh Cha, tôi rất ngạc nhiên mặc dù trước đó tôi có biết tin ngài đau ốm”. Đài truyền hình nhà nước chỉ thông báo về sự qua đời của Đức Thánh Cha hôm 5/4/2005, ba ngày sau khi ngài qua đời. Tuy nhiên, dân chúng tại Bắc Hàn vẫn biết tin nhờ theo dõi các đài truyền thanh Nam Hàn.
Bắc Hàn hiện không có chủng viện nào đào tạo linh mục. Tuy hiến pháp Bắc Hàn ghi rõ là “người tín hữu được tự do hành đạo”, việc cử hành thánh lễ tại nhà thờ tại Bình Nhưỡng gặp nhiều khó khăn với nhà cầm quyền. Theo con số thống kê chính thức của nhà nước, Giáo Hội Công Giáo tại Bắc Hàn có 3,000 đến 4,000 tín hữu.
Hội Công Giáo Bắc Hàn đã gởi điện chia buồn với Tòa Thánh.
