Cộng sản Trung Quốc cản trở nỗ lực ngoại giao giữa Vatican và Bắc Kinh
Hong Kong, 11/04/05 - Đức Giám Mục Hồng Kông đã lên tiếng tố cáo chính quyền Trung Quốc và Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước của quốc gia này đã cản trở nỗ lực cải thiện ngoại giao giữa Trung Hoa và Tòa Thánh Vatican
Đức Giám Mục Joseph Trần Như Quân lập luận rằng trở ngại chính trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao với giữa Rome và Bắc Kinh là thái độ bướng bỉnh của chính quyền cộng sản cứ đòi Trung Quốc phải được quyền bổ nhiệm các giám mục. Ngài tuyên bố: “Nói rằng việc ĐGH bổ nhiệm Giám Mục là can thiệp vào nội tình Trung Quốc thì rõ ràng đó là sự hiểu lầm”
Từ khi ĐGH Gioan Phaolô II tạ thế có dư luận đồn đãi ở Ý rằng Tòa Thánh chuẩn bị cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Bắc để thiết lập quan hệ với Bắc Kinh. Tuy nhiên trong số báo Sunday Examiner phát hành vào ngày Chúa Nhật hôm qua, 10/04/05 cho biết dư luận này không có gì là mới mẻ cả. Tòa Thánh qua lời của ĐHY Angelo Sodano, tuyên bố cách đây 5 năm rằng Tòa Thánh sẵn sàng di chuyển Sứ Thần từ Đài Bắc sang Bắc Kinh”
ĐGM Joseph Trần nhắc lại lời tuyên bố của Hồng Y Angelo Sodano tuyên bố vào ngày 11 tháng 2 năm 1999 rằng Văn phòng Sứ Thần Tòa Thánh tại Đài Bắc là Văn Phòng Sứ Thần của Trung Quốc và nếu chính quyền Trung Quốc đồng ý thì chúng tôi sẽ di chuyển văn phòng đó về Bắc Kinh. Tôi không nói việc này sẽ được thực hiện ngay đêm nay hay ngày mai”
ĐGM Trần còn nói thêm: Với dư luận này, tôi rất ngạc nhiên là giới truyền thông đã coi như tôi tiết lộ một điều gì bí mật lắm. Ngài nói “Thực ra Tòa Thánh Vatican sẽ không đơn phương cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan bao lâu Tòa Thánh không thấy có dấu hiệu rõ ràng Bắc Kinh chấp nhận việc Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm Giám Mục. Bắc Kinh muốn Tòa Thánh cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan trước khi bắt đầu nói chuyện bảo đảm tình hình tôn giáo. Như vậy là điều không công bình”.
ĐGM Joseph Trần còn kể rằng khi Ngài về yết kiến ĐGH tại Roma, ĐGH đã lặp đi lặp lại nhiều lần rằng“ Cha muốn đi Trung Quốc, Cha muốn đi Trung Quốc” Nhưng ước vọng sâu xa đó đã không thành sự thực cho đến khi Ngài băng hà”
Và ĐGM Trầ đã cho rằng ước mơ sâu thẳm của ĐGH không biến thành hiện thực vì thái độ của các nhà lãnh đạo cộng sản và tồ chức Công Giáo yêu Nước của trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc sợ mất quyền kiểm soát dân chúng nên không muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh.
Hong Kong, 11/04/05 - Đức Giám Mục Hồng Kông đã lên tiếng tố cáo chính quyền Trung Quốc và Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước của quốc gia này đã cản trở nỗ lực cải thiện ngoại giao giữa Trung Hoa và Tòa Thánh Vatican
Đức Giám Mục Joseph Trần Như Quân lập luận rằng trở ngại chính trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao với giữa Rome và Bắc Kinh là thái độ bướng bỉnh của chính quyền cộng sản cứ đòi Trung Quốc phải được quyền bổ nhiệm các giám mục. Ngài tuyên bố: “Nói rằng việc ĐGH bổ nhiệm Giám Mục là can thiệp vào nội tình Trung Quốc thì rõ ràng đó là sự hiểu lầm”
Từ khi ĐGH Gioan Phaolô II tạ thế có dư luận đồn đãi ở Ý rằng Tòa Thánh chuẩn bị cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Bắc để thiết lập quan hệ với Bắc Kinh. Tuy nhiên trong số báo Sunday Examiner phát hành vào ngày Chúa Nhật hôm qua, 10/04/05 cho biết dư luận này không có gì là mới mẻ cả. Tòa Thánh qua lời của ĐHY Angelo Sodano, tuyên bố cách đây 5 năm rằng Tòa Thánh sẵn sàng di chuyển Sứ Thần từ Đài Bắc sang Bắc Kinh”
ĐGM Joseph Trần nhắc lại lời tuyên bố của Hồng Y Angelo Sodano tuyên bố vào ngày 11 tháng 2 năm 1999 rằng Văn phòng Sứ Thần Tòa Thánh tại Đài Bắc là Văn Phòng Sứ Thần của Trung Quốc và nếu chính quyền Trung Quốc đồng ý thì chúng tôi sẽ di chuyển văn phòng đó về Bắc Kinh. Tôi không nói việc này sẽ được thực hiện ngay đêm nay hay ngày mai”
ĐGM Trần còn nói thêm: Với dư luận này, tôi rất ngạc nhiên là giới truyền thông đã coi như tôi tiết lộ một điều gì bí mật lắm. Ngài nói “Thực ra Tòa Thánh Vatican sẽ không đơn phương cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan bao lâu Tòa Thánh không thấy có dấu hiệu rõ ràng Bắc Kinh chấp nhận việc Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm Giám Mục. Bắc Kinh muốn Tòa Thánh cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan trước khi bắt đầu nói chuyện bảo đảm tình hình tôn giáo. Như vậy là điều không công bình”.
ĐGM Joseph Trần còn kể rằng khi Ngài về yết kiến ĐGH tại Roma, ĐGH đã lặp đi lặp lại nhiều lần rằng“ Cha muốn đi Trung Quốc, Cha muốn đi Trung Quốc” Nhưng ước vọng sâu xa đó đã không thành sự thực cho đến khi Ngài băng hà”
Và ĐGM Trầ đã cho rằng ước mơ sâu thẳm của ĐGH không biến thành hiện thực vì thái độ của các nhà lãnh đạo cộng sản và tồ chức Công Giáo yêu Nước của trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc sợ mất quyền kiểm soát dân chúng nên không muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh.