Giáo Phận Melbourne, Úc Châu cử hành Thánh Lễ Tạ ơn và tiễn biệt Đức Gioan Phaolô II
Tối nay Đưc Tổng Giám Mục Denis Hart cùng Đức Cựu Tổng Giám Mục Frank Little và ba giám mục phụ tá, đông đảo các linh mục và tu sĩ trong giáo phận, phía chính quyền có thủ hiến Steve Bracks, Ông bà Tòan quyền cùng nhiều viên chức cao cấp trong chính phủ, các tôn giáo bạn như Phật giáo, Tin Lành và nhiều tôn giáo khác và đông đảo giáo dân chật ních trong nhà thờ chính tòa và phải xếp nhiều ghế ngoài nhà thờ cũng như dân chúng đứng tham dự qua các màn ảnh truyền hình lớn.
Trong bài giảng, ĐTGM đã nhắc nhớ tới chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tại giáo phận Melbourne vào năm 1986. Ngài ca ngợi những kỳ công hiển hách của ĐTC, đặc biệt ĐTC đã tuyên phong 842 vị hiển thánh mà tối nay chúng ta cần thêm một vị nữa... Cả cộng đoàn vỗ tay tán thưởng. Sau đó ĐTGM đã quảng diễn ĐTC là vị thánh Tông đồ vì Ngài kế vị Thánh Phêrô; Ngài cũng là vị thánh tử đạo vì đã bị ám sát tại quảng trường năm 1981; Ngài cũng là vị thánh tiến sĩ vì những ưu việt của Ngài giảng dậy thu hút mọi tầng lớp, đặc biệt giới trẻ v.v...
Thánh lễ din ra rất trang nghim và trọng thể, ca đoàn hát nhiều bài hát bằng tiếng Latin... như Thiên thần từ trời đang rước Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô về trời.
Tối nay Đưc Tổng Giám Mục Denis Hart cùng Đức Cựu Tổng Giám Mục Frank Little và ba giám mục phụ tá, đông đảo các linh mục và tu sĩ trong giáo phận, phía chính quyền có thủ hiến Steve Bracks, Ông bà Tòan quyền cùng nhiều viên chức cao cấp trong chính phủ, các tôn giáo bạn như Phật giáo, Tin Lành và nhiều tôn giáo khác và đông đảo giáo dân chật ních trong nhà thờ chính tòa và phải xếp nhiều ghế ngoài nhà thờ cũng như dân chúng đứng tham dự qua các màn ảnh truyền hình lớn.
Trong bài giảng, ĐTGM đã nhắc nhớ tới chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tại giáo phận Melbourne vào năm 1986. Ngài ca ngợi những kỳ công hiển hách của ĐTC, đặc biệt ĐTC đã tuyên phong 842 vị hiển thánh mà tối nay chúng ta cần thêm một vị nữa... Cả cộng đoàn vỗ tay tán thưởng. Sau đó ĐTGM đã quảng diễn ĐTC là vị thánh Tông đồ vì Ngài kế vị Thánh Phêrô; Ngài cũng là vị thánh tử đạo vì đã bị ám sát tại quảng trường năm 1981; Ngài cũng là vị thánh tiến sĩ vì những ưu việt của Ngài giảng dậy thu hút mọi tầng lớp, đặc biệt giới trẻ v.v...
Thánh lễ din ra rất trang nghim và trọng thể, ca đoàn hát nhiều bài hát bằng tiếng Latin... như Thiên thần từ trời đang rước Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô về trời.