(Athens 6/4/2005).
Đức Tổng Giám Mục Christodoulos
Thánh Công Đồng Chính Thống Giáo Hy Lạp đã có phiên họp khoáng đại tại Athens và thông qua một bản tuyên bố ca tụng Đức Thánh Cha với những lời lẽ nồng nàn chưa từng thấy từ sau cuộc đại ly giáo năm 1054.

Tuyên bố ngày 6/4 của Thánh Công Đồng Chính Thống Giáo Hy Lạp ca tụng “những sáng kiến đại kết Kitô Giáo không mỏi mệt của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha sẽ được nhớ đến vì những sáng kiến quan trọng của ngài nhằm xóa đi những ngăn cách, hàn gắn những đổ vỡ và xoa dịu những đau thương lịch sử giữa hai Giáo Hội. Sự cảm thông và hiểu biết lần nhau giữa hai Giáo Hội đã không có được nếu không có những cố gắng của Đức Thánh Cha”.

Về những cống hiến cho nhân loại nói chung, tuyên bố có đoạn viết: “Triều đại của ngài được đánh dấu bởi những nỗ lực hòa bình và giúp đỡ các dân tộc thuộc Thế Giới Thứ Ba”.

Thánh Công Đồng Chính Thống Giáo Hy Lạp đã không sớm ra tuyên bố liên quan đến cái chết của Đức Thánh Cha vì những giằng co trong nội bộ. Các nguồn tin tại Athens cho biết quyết định cuối cùng cử Đức Tổng Giám Mục Christodoulos và ba vị Tổng Giám Mục cao cấp của Chính Thống Giáo Hy Lạp sang Rôma đã bị nhiều vị chống đối. Đoàn đại biểu này của Chính Thống Giáo Hy Lạp là đoàn đại biểu lớn nhất và cao cấp nhất của Chính Thống Giáo Hy Lạp sang Rôma từ sau vụ đại ly giáo.

Nhiều giáo sĩ Chính Thống Giáo tin rằng chính họ có nhiệm vụ canh chừng sự tinh tuyền của “Kitô Giáo thực sự” và nhìn Vatican với con mắt e dè.

Trong khi đó, tổng thống Karolos Papoulias của Hy Lạp và thủ tướng Costas Caramanlis đã nhanh chóng đưa ra những lời ca tụng tốt đẹp nhất dành cho Đức Thánh Cha. Hai vị tuyên bố hài lòng cùng sang Rôma với phái đoàn cao cấp nhất của Chính Thống Giáo Hy Lạp.