Giáo phận Rôma đang tập trung bên Mục tử của mình và ngày mai 8 tháng 12, Giáo phận Roma sẽ thêm một lời cầu nguyện đặc biệt trong tất cả cácThánh lễ, để tưởng nhớ 50 năm thụ phong linh mục của Jorge Mario Bergoglio, Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Ngày 13 tháng 12 sẽ chính là ngày kỷ niệm 50 năm thụ phong linh mục của ngài.

Đức Hồng Y De Angelo De Donatis, Đại Diện Đức Thánh Cha phụ trách Giáo phận Roma đã gửi một văn bản đến các giáo xứ ngày 7 tháng 12: “Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành 50 năm linh mục. Thiên Chúa đã gọi ngài là quản trị viên các Bí tích thánh và giám mục Rôma. Chúa hướng dẫn và gìn giữ ngài với ân sủng của Chúa Thánh Thần và cho ngài sự an ủi đến từ lời cầu nguyện của toàn Giáo hội. Chúng ta hãy cầu nguyện." Cha Bergoglio được thụ phong linh mục do Đức Tổng Giám Mục Ramon José Castellano của Cordoba. ĐHY Angelo De Donatis nói thêm: "Tất cả chúng ta đều có trong tâm trí và trái tim hình ảnh của ngày 13 tháng 3 năm 2013 khi giới thiệu ngài với thế giới, Đức Giáo Hoàng lần đầu tiên xin cầu nguyện cho ngài. Chúng ta nhớ rằng sự im lặng đột ngột, trong khi, hướng về thành phố của chúng ta, ngài cúi xuống để nhận được chúc lành từ Trời cao qua sự can thiệp của dân Chúa: một sự im lặng, một cử chỉ, một lời cầu nguyện hiệp nhất, mạnh mẽ của “gia đình”.

Lm. Nguyễn Tất Thắng OP

Nguồn: Avvenire