Bài diển văn trước hội dồng giáo hoàng về Gia đình
VATICAN18/10/2002 (ZENIT. org). - Chính trong đời sống bí tích mới chắc gặp được phương thuốc tốt nhất để đương đầu và vượt thắng những trở ngại và những căng thẳng, Đức Gioan Phaolô II đã tuyên bố với các vợ chồng trẻ.
Thật vậy, sáng nay tại lâu đài tông đồ Vatican Đức Gioan Phaolô II đã tiếp những người tham dự khóa hợp khoáng đại thứ XVe của hội đồng giáo hoàng về Gia đình (17-19/10) mà chủ đề là: "Việc mục vụ gia đình và những cặp gặp khó khăn".
Đức giáo hoàng khuyên các vợ chồng trẻ đừng đầu hàng trước những vấn đề và những khó khăn, nhưng phải cậy dựa vào sự cầu nguyện: "một gia đình kết hợp trong sự cầu nguyện vẫn hiệp nhất" Đức Gioan Phaolô II khẳng định như ngài đã nói trong Thư của ngài về kinh Mân khôi.
Chúng ta hãy nhớ Đức Gioan Phaolô II trong thư, xin các tín hữu cầu cho gia đình.
Chắc chắn, Đức Gioan Phaolô II công nhận, "khoa học" có thể mang lại sự giúp đỡ của nó, nhưng không gì có thể thay thế một đức tin nồng nhiệt, cá nhân và tin tưởng ".
Như vậy đức giáo hoàng mời các gia đình sống một đời sống thiêng liêng mãnh liệt, một đời sống "cho phép" tiếng Chúa vang dội luôn trong con tim của họ và đồng hành với họ dầu trên một con đường đánh dấu bằng đau khổ".
Đức Gioan Phaolô II nhắc tới sự cần thiết của các bí tích và một vị linh hướng trong cuộc đời đôi bạn, tại một thời gian "sinh nhiều kiểu sống" "đặt vấn đề cho giá trị hôn nhân", và như vậy "đến nổi cản trở vợ chồng không thể hiến mình cho nhau vì sự sống, trong một đời sống chung hạnh phúc".
Lời khuyên quan trọng khác, đức giáo hoàng mời các gia đình "vững vàng về mặt thiêng liêng và luân lý" giúp dỡ những vợ chồng trẻ.
Sau cùng, Đức Giaon Phaolô II khuyến khích việc đối thoại trong lòng gia đình, giữa cha mẹ và con cái, cách riêng trong lúc giáo dục chúng
Nếu cha mẹ không tìm ra thời gian để nói chuyện với con cái mình, Đức Gioan Phaolô II cảnh cáo, thì con cái "sẽ tìm kiếm nơi khác những kiểu sống, thường là sai và xấu đối với phẩm giá con người hay tình yêu chân thật.
"Sự tầm thường hóa giới tính trong một xã hội tràn ngập khoái lạc, và sự vắng những mục tiêu đạo đức, có thể làm hại cho cuộc sống con cái và các người trưởng thành", đức giáo hoàng quả quyết.
VATICAN18/10/2002 (ZENIT. org). - Chính trong đời sống bí tích mới chắc gặp được phương thuốc tốt nhất để đương đầu và vượt thắng những trở ngại và những căng thẳng, Đức Gioan Phaolô II đã tuyên bố với các vợ chồng trẻ.
Thật vậy, sáng nay tại lâu đài tông đồ Vatican Đức Gioan Phaolô II đã tiếp những người tham dự khóa hợp khoáng đại thứ XVe của hội đồng giáo hoàng về Gia đình (17-19/10) mà chủ đề là: "Việc mục vụ gia đình và những cặp gặp khó khăn".
Đức giáo hoàng khuyên các vợ chồng trẻ đừng đầu hàng trước những vấn đề và những khó khăn, nhưng phải cậy dựa vào sự cầu nguyện: "một gia đình kết hợp trong sự cầu nguyện vẫn hiệp nhất" Đức Gioan Phaolô II khẳng định như ngài đã nói trong Thư của ngài về kinh Mân khôi.
Chúng ta hãy nhớ Đức Gioan Phaolô II trong thư, xin các tín hữu cầu cho gia đình.
Chắc chắn, Đức Gioan Phaolô II công nhận, "khoa học" có thể mang lại sự giúp đỡ của nó, nhưng không gì có thể thay thế một đức tin nồng nhiệt, cá nhân và tin tưởng ".
Như vậy đức giáo hoàng mời các gia đình sống một đời sống thiêng liêng mãnh liệt, một đời sống "cho phép" tiếng Chúa vang dội luôn trong con tim của họ và đồng hành với họ dầu trên một con đường đánh dấu bằng đau khổ".
Đức Gioan Phaolô II nhắc tới sự cần thiết của các bí tích và một vị linh hướng trong cuộc đời đôi bạn, tại một thời gian "sinh nhiều kiểu sống" "đặt vấn đề cho giá trị hôn nhân", và như vậy "đến nổi cản trở vợ chồng không thể hiến mình cho nhau vì sự sống, trong một đời sống chung hạnh phúc".
Lời khuyên quan trọng khác, đức giáo hoàng mời các gia đình "vững vàng về mặt thiêng liêng và luân lý" giúp dỡ những vợ chồng trẻ.
Sau cùng, Đức Giaon Phaolô II khuyến khích việc đối thoại trong lòng gia đình, giữa cha mẹ và con cái, cách riêng trong lúc giáo dục chúng
Nếu cha mẹ không tìm ra thời gian để nói chuyện với con cái mình, Đức Gioan Phaolô II cảnh cáo, thì con cái "sẽ tìm kiếm nơi khác những kiểu sống, thường là sai và xấu đối với phẩm giá con người hay tình yêu chân thật.
"Sự tầm thường hóa giới tính trong một xã hội tràn ngập khoái lạc, và sự vắng những mục tiêu đạo đức, có thể làm hại cho cuộc sống con cái và các người trưởng thành", đức giáo hoàng quả quyết.