Tin giờ chót về tình trạng sức khỏe của ĐTC: ĐTC bị nhiễm trùng đường tiểu và bị sốt cao.
Vatican ( Vat, Tổng hợp từ Apic và MSNBC 31/03/05): Trang Tin Điện Tử của Đài Phát Thanh Vatican, vào lúc cuối ngày thứ Năm 31 tháng 3, đã phổ biến thông báo ngắn của Tiến Sĩ Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cho giới báo chí, như sau:
“Trong ngày hôm nay ---( tức thứ năm 31 tháng 3),--- ĐTC bị sốt cao độ, do bởi nguyên nhân là sự nhiễm trùng đường tiểu đã được kiểm chứng. Để trị chứng nhiễm trùng nầy, người ta đã bắt đầu phương pháp trị liệu bằng thuốc trụ sinh. Tình trạng chữa trị được kiểm soát chặt chẽ bởi nhóm y khoa Vatican đang chăm sóc cho ĐTC.”
Theo nguồn tin của các hãng tin Italia,--là Apcom và Ansa,-- thì áp huyết của ĐTC cũng bị hạ xuống quá thấp.
Đây là tình trạng xuống dốc sức khỏe một ngày sau khi ĐTC được tiếp thức ăn qua ống dẩn đặt vào lổ mủi chuyển xuống bao tử.
Trong khi đó, Bác Sĩ Marc Siegel, chuyên khoa nội thương của Trung Tâm Y Khoa của Đại Học New York, Hoa Kỳ, xác nhận điều nầy rằng việc nhiễm trùng đường tiểu có thể gây sốt cao độ và làm cho áp huyết bị xuống thấp.
Với hai lần vào nhà thương, từ đầu tháng 2 vừa qua đến nay, rồi với việc mổ nơi cổ để đặt ống trợ thở vào khí quản, và cuối cùng việc đặt ống qua lỗ mủi để chuyền thức ăn vào bao tử, ĐTC Gioan Phaolô II gợi lên trước mắt chúng ta dung mạo một con người khổ đau.
Dựa trên nguồn tin từ Vatican, hãng tin AFP của Pháp cho biết ĐTC bị mất 19 kí kô, kể từ khi phải chịu mổ nơi cổ để đặt ống trợ thở vào khí quản.
Ông Vittorio Messori, tác giả của nhiều tập sách về các sinh họat của Vatican và là nhà chuyên môn về tiểu sử của ĐTC, đã viết bài đăng nơi trang Một của nhật báo “Tin Chiều”vừa phát hành, để xác định rằng ĐTC GP II sẽ không từ chức và ĐTC sẽ kết thức sứ mạng của ngài, chỉ khi được gọi ra tính sổ với Đấng mà ngài đại diện cho trên trần gian nầy. Phần ĐTC, ngài đã nhiều lần bày tỏ ý định thi hành thừa tác vụ Phêrô cho đến giây phút cuối cùng.
Vatican ( Vat, Tổng hợp từ Apic và MSNBC 31/03/05): Trang Tin Điện Tử của Đài Phát Thanh Vatican, vào lúc cuối ngày thứ Năm 31 tháng 3, đã phổ biến thông báo ngắn của Tiến Sĩ Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cho giới báo chí, như sau:
“Trong ngày hôm nay ---( tức thứ năm 31 tháng 3),--- ĐTC bị sốt cao độ, do bởi nguyên nhân là sự nhiễm trùng đường tiểu đã được kiểm chứng. Để trị chứng nhiễm trùng nầy, người ta đã bắt đầu phương pháp trị liệu bằng thuốc trụ sinh. Tình trạng chữa trị được kiểm soát chặt chẽ bởi nhóm y khoa Vatican đang chăm sóc cho ĐTC.”
Theo nguồn tin của các hãng tin Italia,--là Apcom và Ansa,-- thì áp huyết của ĐTC cũng bị hạ xuống quá thấp.
Đây là tình trạng xuống dốc sức khỏe một ngày sau khi ĐTC được tiếp thức ăn qua ống dẩn đặt vào lổ mủi chuyển xuống bao tử.
Trong khi đó, Bác Sĩ Marc Siegel, chuyên khoa nội thương của Trung Tâm Y Khoa của Đại Học New York, Hoa Kỳ, xác nhận điều nầy rằng việc nhiễm trùng đường tiểu có thể gây sốt cao độ và làm cho áp huyết bị xuống thấp.
Với hai lần vào nhà thương, từ đầu tháng 2 vừa qua đến nay, rồi với việc mổ nơi cổ để đặt ống trợ thở vào khí quản, và cuối cùng việc đặt ống qua lỗ mủi để chuyền thức ăn vào bao tử, ĐTC Gioan Phaolô II gợi lên trước mắt chúng ta dung mạo một con người khổ đau.
Dựa trên nguồn tin từ Vatican, hãng tin AFP của Pháp cho biết ĐTC bị mất 19 kí kô, kể từ khi phải chịu mổ nơi cổ để đặt ống trợ thở vào khí quản.
Ông Vittorio Messori, tác giả của nhiều tập sách về các sinh họat của Vatican và là nhà chuyên môn về tiểu sử của ĐTC, đã viết bài đăng nơi trang Một của nhật báo “Tin Chiều”vừa phát hành, để xác định rằng ĐTC GP II sẽ không từ chức và ĐTC sẽ kết thức sứ mạng của ngài, chỉ khi được gọi ra tính sổ với Đấng mà ngài đại diện cho trên trần gian nầy. Phần ĐTC, ngài đã nhiều lần bày tỏ ý định thi hành thừa tác vụ Phêrô cho đến giây phút cuối cùng.