Đụng độ giữa chính quyền và Hội Đồng Giám Mục Argentina
ROME 21/03/05 - Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Tiến Sĩ Joaquin Navarro-Valls nói với báo chí rằng chính quyền Argentina có thể vị phạm quyền tự do tôn giáo nếu rút lại việc thừa nhận ĐGM Antonio Juan Baseotto đang cai quản giáo phận quân đội.
Tiến sĩ nói thêm: Nếu chính quyền Argentina không để cho ĐGM tuyên úy quân đội thi hành chức năng mục vụ của mình, theo điều khoản giáo luật và thỏa ước giữa Argentina và Tòa Thánh đã ký kết, thì đó là điều vị phạm tự do tôn giáo, đi ra ngoài thỏa ước của hai bên.
Vào ngày thứ Sáu 18 tháng 3 vừa qua, chính quyền Argentina rút lại nghị định thừa nhận ĐGM Baseotto làm tuyên úy quân đội. Nghị định này được Tổng Thống Eduardo Duhalde ký vào năm 2002.
Nguyên nhân cuộc đụng độ là khi Bộ Trưởng Y Tế Gines Gonzalez Garcia công khai ủng hộ việc phá thai ở Argentina. Vì lập trường này mà ĐGM Baseotto đã gửi một văn thư đến bà Bộ Trưởng. Trong văn thư Ngài viết “Bà Bộ Trưởng đang đi gần tới chỗ bảo vệ cho những kẻ sát nhân và ủng hộ việc phân phát thuốc phá thai”
ĐGM cũng viết là ngài đã chính mắt thấy bà Bộ Trưởng phân phát bao cao su cho các người trẻ. Và Ngài đã lấy ý câu kinh thánh nhắc nhở bà Bộ Trưởng rằng: Ai làm dịp cho các người trẻ phạm tội thì đáng cột đá vào cổ và ném xuống biển”
Chính quyền Argentina phản ứng dữ dội đối với ĐGM Baseotto. Trong khi đó, Hội Đồng Giám Mục Argentina đã lên tiếng ủng hộ lập trường của đức Giám Mục Tuyên Úy quân đội. Đồng Thời Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Về Công Lý và Hoà Bình và ĐHY Alfonso Lopez Trujillo, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Gia Đình tại Tòa Thánh Vatican cũng lên tiếp bênh vực lập trường của ĐGM Baseotto.
Báo chí Argentina suy diễn câu kinh thánh mà ĐGM Baseotto trích dẫn và cho rằng Ngài muốn “hại” bà Bộ Trưởng. Ngược lại, bà Bộ Trưởng thì lại bảo ĐGM Baseotto đáng bị “ném xuống biển”.
Trước các lời suy diễn bàn ra tán vào của giới báo chí, ĐGM Baseotto đã ra văn thư khác nói là lấy làm tiếc văn thư đã không minh bạch đủ để người ta có thể hiểu lầm là ý của Ngài muốn hại bà Bộ Trưởng.
Tổng Thống Kirchner đã gửi văn thư tới Khâm Sứ Tòa Thánh là Đức TGM Adriano Bernardini để yêu cầu Ngài bãi chức ĐGM Baseotto.
Vì phản ứng mạnh của dân chúng và của Giáo Hội Công Giáo Argentina, chính quyền đã ra thông cáo là không có ý định hợp pháp hóa việc phá thai.
ROME 21/03/05 - Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Tiến Sĩ Joaquin Navarro-Valls nói với báo chí rằng chính quyền Argentina có thể vị phạm quyền tự do tôn giáo nếu rút lại việc thừa nhận ĐGM Antonio Juan Baseotto đang cai quản giáo phận quân đội.
Tiến sĩ nói thêm: Nếu chính quyền Argentina không để cho ĐGM tuyên úy quân đội thi hành chức năng mục vụ của mình, theo điều khoản giáo luật và thỏa ước giữa Argentina và Tòa Thánh đã ký kết, thì đó là điều vị phạm tự do tôn giáo, đi ra ngoài thỏa ước của hai bên.
Vào ngày thứ Sáu 18 tháng 3 vừa qua, chính quyền Argentina rút lại nghị định thừa nhận ĐGM Baseotto làm tuyên úy quân đội. Nghị định này được Tổng Thống Eduardo Duhalde ký vào năm 2002.
Nguyên nhân cuộc đụng độ là khi Bộ Trưởng Y Tế Gines Gonzalez Garcia công khai ủng hộ việc phá thai ở Argentina. Vì lập trường này mà ĐGM Baseotto đã gửi một văn thư đến bà Bộ Trưởng. Trong văn thư Ngài viết “Bà Bộ Trưởng đang đi gần tới chỗ bảo vệ cho những kẻ sát nhân và ủng hộ việc phân phát thuốc phá thai”
ĐGM cũng viết là ngài đã chính mắt thấy bà Bộ Trưởng phân phát bao cao su cho các người trẻ. Và Ngài đã lấy ý câu kinh thánh nhắc nhở bà Bộ Trưởng rằng: Ai làm dịp cho các người trẻ phạm tội thì đáng cột đá vào cổ và ném xuống biển”
Chính quyền Argentina phản ứng dữ dội đối với ĐGM Baseotto. Trong khi đó, Hội Đồng Giám Mục Argentina đã lên tiếng ủng hộ lập trường của đức Giám Mục Tuyên Úy quân đội. Đồng Thời Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Về Công Lý và Hoà Bình và ĐHY Alfonso Lopez Trujillo, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Gia Đình tại Tòa Thánh Vatican cũng lên tiếp bênh vực lập trường của ĐGM Baseotto.
Báo chí Argentina suy diễn câu kinh thánh mà ĐGM Baseotto trích dẫn và cho rằng Ngài muốn “hại” bà Bộ Trưởng. Ngược lại, bà Bộ Trưởng thì lại bảo ĐGM Baseotto đáng bị “ném xuống biển”.
Trước các lời suy diễn bàn ra tán vào của giới báo chí, ĐGM Baseotto đã ra văn thư khác nói là lấy làm tiếc văn thư đã không minh bạch đủ để người ta có thể hiểu lầm là ý của Ngài muốn hại bà Bộ Trưởng.
Tổng Thống Kirchner đã gửi văn thư tới Khâm Sứ Tòa Thánh là Đức TGM Adriano Bernardini để yêu cầu Ngài bãi chức ĐGM Baseotto.
Vì phản ứng mạnh của dân chúng và của Giáo Hội Công Giáo Argentina, chính quyền đã ra thông cáo là không có ý định hợp pháp hóa việc phá thai.