Ấn Độ (UCAN 09/03/2005) - Hôm 06/03 các Kitô hữu ở bang Rajasthan đã vận động ký một bức thư tại các giáo xứ và những nơi khác để yêu cầu chính phủ bang hủy bỏ kế hoạch trình dự luật chống cải đạo khi tái triệu tập quốc hội vào ngày 24/03 tới và yêu cầu chính phủ có biện pháp bảo vệ Kitô hữu khỏi các cuộc tấn công. Bang này do Đàng Nhân dân Ấn Độ (BJB), một Đảng Ấn giáo cai trị. Trước thời gian hoãn họp quốc hội hiện nay, Bộ trưởng Gia đình Gulab Chand Kataria đã trình Quốc Hội rằng một đạo luật như thế sẽ tước đi các nỗ lực của các nhà truyền giáo để cải đạo người dân. Ông còn quả quyết: “Chúng tôi không thể cho phép việc cải đạo được thực hiện ở bang chúng tôi”.

Cuộc vận động chữ ký bắt đầy cách đây 04 ngày sau khi một người Tin lành và các Giám mục Công Giáo gửi thư cho Thống Đốc bang Pratibha Patel và Tổng Bộ trưởng Vadundhara Raje yêu cầu họ hủy bỏ kế hoạch trình dự luật.

Bức thư chung giữa các Giám Mục Ignatius Menezes của Ajmer-Jaipur và Giám Mục Joseph Pathalil cùng Udaipur, cùng Giám Mục miền Bắc Ấn Độ Collin C. Theodore của Rajasthan đã tuyên bố rằng dự luật sẽ làm trầm trọng thêm hoàn cảnh của người thiểu số ở bang này. Họ nói rằng đạo luật sẽ làm cho Kitô giáo và các tôn giáo thiểu số khác “một cảm giác bất an và lo sợ" vì “các đặc quyền được trao” có thể sử dụng luật để giải thích rằng bất kỳ hoạt động từ thiện nào cũng có thể là nỗ lực cải đạo.

Lá thư hôm 02/03 cũng nhắc lại vụ tấn công vào các Kitô hữu hôm 19/02, các nhà hoạc động chính trị Ấn giáo đã tấn công vào một nhóm 275 Kitô hữu ở nhà ga xe lửa ở Kota, thủ phủ của bang Rajasthan, cách Tân Đề Li 500 km về hướng Tây Nam. Các Kitô hữu đến từ Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ để tham dự một khoá học về Kinh Thánh ở trụ sở EMI, một nhóm thuộc Giáo phái Ngũ Tuần. Một nữ tu có mặt ở nhà ga vào thời điểm trên cũng bị tấn công. Các Giám mục nói rằng vụ việc ở Kota và việc Bộ trưởng Gia đình của bang trình đạo luật chống cải đạo gây nên điều “hết sức lo ngại” cho người Kitô. Họ yêu Tổng Bộ trưởng bang giải thích tại sao chính phủ của bà lại trở thành phe “tiếp tục quấy rối” Kitô hữu. Các vị chủ chăn Giáo Hội cũng chỉ ra rằng các luật hiện hành có khả năng giải quyết các hoạt động đáng ngờ liên quan đến cải đạo.