Kỷ niệm thứ 24 ngày ngài được bàu giáo hoàng

VATICAN:16/10/ 2002 (Zenit, org). - Đức Gioan Phaolô II đánh dấu ngày kỷ niệm thứ 24 triều giáo hoàng của ngài với việc công bố Năm Mân côi, và việc phổ biến một tông thư về kinh Đức Maria.


Đức Giáo hoàng ký văn kiện ngoài trời, trong buổi triều yết hằng tuần hôm nay tại Quảng trường thánh Phero, trước sự hiện diện lối 17. 000 người hành hương, kể cả 4. 000 người Ba lan.

Đức Gioan Phaolô II lợi dụng dịp này để nói lại quyết định của ngài tiếp tục làm Giáo hoàng lâu như Chúa muốn, và ngài phó thác trong tay Đức Maria "đời sống của Giáo hội và của nhân loại bị thử thách rất nhiều. "

"Tôi cũng phó thác cho Mẹ tương lai của tôi. Tôi đặt tất cả mọi sự trong tay Mẹ, để với một tình yêu mẫu tử, Mẹ dâng nó lại cho Con Mẹ, " ngài nói thêm.

Trong tông thư mới của ngài, với tiêu đề "Rosarium Virginis Mariae" (Kinh Mân côi của Đức trinh nữ Maria), Đức Giáo hoàng giới thiệu kinh Maria--nếu được đọc cách sốt sắng và không máy móc"--như một "suy gẫm về các mầu nhiệm đời sống và việc làm của Chúa Kitô. "

"Qua việc lập đi lập lại lời kêu cầu trong kinh Kính Mừng Maria, chúng ta có thể suy gẫm sâu xa về những biến cố quan trọng của sứ vụ Con Thiên Chúa trên trần gian, được truyền thông cho chúng ta nhờ Tin Mừng và Truyền Thống, " Đức Giáo hoàng giải thích.

Và, biết rằng trong 15 sự mầu nhiệm mân côi đọc cho tới bây giờ, những biến cố lớn trong đời sống công khai Chúa Kitô không được chiêm ngắm, nên trong tông thư mới Đức Thượng tế thêm 5 mầu nhiệm, mà ngài gọi là "những mầu nhiệm của sự sáng. "

Những mầu nhiệm đó bao hàm những thời gian trong đời sống công khai Chúa Kitô, bắt đầu với phép rửa của ngài trong sông Giodan và kết thúc với sự thương khó.

"Có lẽ, có một khí cụ tốt hơn là kinh mân côi đối với sự cố gắng đòi hỏi nhưng phong phú lạ thường để chiêm ngắm gương mặt Chúa Kitô chung với Đức Maria không?
Dầu sao, muốn làm vậy, chúng ta phải tái khám phá chiều sâu mầu nhiệm ẩn tụ trong vẻ đơn sơ của kinh này, rất được truyền thống bình dân ưa thích, " Đức Giáo hoàng nói tiếp.

Thứ đến, và bằng cách tăng cường đề nghị của ngài, Đức Giáo hoàng công bố "Năm Mân côi, " trải dài từ tháng này cho tới 10/ 2003.

Đức Thánh Cha giải thích rằng việc công bố này mừng ba thời buối có ý nghĩa: sự bắt đầu năm thứ 25 chức giáo hoàng của ngài, sự kỷ niệm thứ 120 thông điệp của Đức Leo XIII.

Trong "lịch sử các năm Đại xá có tập quán tốt là, sau Năm Thánh hiến cho Chúa Kitô và cho công trình cứu rổi, một năm được công bố dâng kính Đức Maria, dường như để xin Mẹ giúp hiện thực các ân sủng đã lãnh nhận, " Đức Giáo hoàng giải thích.

Khi cháo tạm biệt các người hành hương, ngài nói rằng "Năm Rất Thánh Mân côi, mà chúng ta sẽ chung sống, chắc sẽ sinh ra nhiều hoa quả phúc lành trong lòng mọi người, năm này sẽ đổi mới và tăng cường hành động ân sủng của năm Đại Toàn xá năm 200, và sẽ trở thành một nguồn mạch hoà bình cho thế giới. "