(Beirut 28/2/2005). Đức Thượng Phụ Nasrallah Pierre Sfeir của Công Giáo nghi lễ Maronite đưa ra lời kêu gọi Syria rút quân ngay lập tức khỏi lãnh thổ Li Băng trong khi dân chúng tiếp tục xuống đường đòi rút quân Syria và kêu gọi chính phủ Li Băng sớm từ chức sau cái chết của cựu thủ tướng Rafik Hariri.

Biểu tình dữ dội tại Beirut ngày 28/2/2005
Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm 14/2/2005, một trái bom đã phát nổ ngay giữa lòng thủ đô Beirut giết chết 17 người trong đó có cựu thủ tướng Li Băng, ông Rafik Hariri. Đức Thánh Cha đã lên án vụ đặt bom sát hại ông Hariri là một “hành vi tội ác”.

Trong suốt 15 năm qua, Giáo Hội Công Giáo tại Li Băng liên tục chống đối việc chiếm đóng Li Băng của quân đội Syria và Đức Thượng Phụ Nasrallah Sfier là một gương mặt chống đối việc chiếm đóng này mạnh mẽ nhất. Ngài áp lực mạnh mẽ lên Damascus và cộng đồng thế giới để Syria mau chóng rút quân khỏi lãnh thổ Li Băng. Tháng 5/2001, Đức Thượng Phụ đã bãi bỏ chuyến đi của ngài sang Damascus để triều yết Đức Thánh Cha đang ở thăm Syria để phản đối âm mưu của tổng thống Syria Bashar al-Assad muốn dùng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha để biện minh cho việc chiếm đóng tại Li Băng.

Chính phủ Li Băng hiện nay là chính phủ thân Syria đã ra lệnh cấm tất cả các cuộc biểu tình. Tuy nhiên, hôm thứ Hai 28/2, hàng ngàn người vẫn tiếp tục biểu tình trong khi tại quốc hội đã xảy ra những tranh cãi nẩy lửa liên quan đến vụ sát hại ông Hariri.

Cuộc tổng đình công hôm thứ Hai đã làm tê liệt hệ thống ngân hàng, trường học và các ngành kinh tế của Li Băng. Quốc Hội Li Băng có thể sẽ đưa ra một đồng thanh bất tín nhiệm chính phủ trong ngày hôm naỵ

Trong khi đó, bộ trưởng nội vụ Li Băng Suleiman Franjieh ra lệnh cho các lực lượng an ninh “làm tất cả những gì cần thiết để bảo đảm an ninh trật tự và ngăn cản các cuộc biểu tình diễn ra vào ngày thứ Hai”.

Quân đội Li Băng với súng ống dữ tợn đứng đầy đường phố tại thủ đô Beirut, dựng các chướng ngại vật để ngăn cản dân chúng tiến đến quảng trường Các Thánh Tử Đạo, nơi có mộ ông Hariri.

Tuy nhiên, những người biểu tình vẫn tiến hành cuộc tuần hành phản đối hô to các khẩu hiệu đòi Syria hãy rút quân, kêu gọi độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ cũng như kêu gọi nhà cầm quyền Li Băng thân Syria hãy từ chức. Một màn ảnh truyền hình lớn được dựng lên và dân chúng có thể theo dõi cuộc tranh luận sôi nổi đang diễn ra tại quốc hội.

Tin giờ chót cho biết chính phủ thân Syria của Li Băng đã tuyên bố từ chức trước áp lực mạnh mẽ của dân chúng.