Nguồn tin từ thành phố trung tâm thương mại của cả nước hôm nay cho biết dù nhà cầm quyền đặt mục tiêu cho năm nay là phải thu hút đầu tư nước ngoài khoảng 1 tỷ đôla, nhưng cho đến nay là đầu quý 4 mới đạt khoảng 33% mà thôi.

Theo dự đoán của Sở Kế Hoạch và Ðầu Tư thành phố Hồ Chí Minh thì tổng số đâu tư nước ngoài vào thành phố năm nay lạc quan nhất cũng chỉ được 500 triệu đôla mà thôi.

Theo các chuyên gia Việt Nam thì hiện tượng này có nhiều nguyên do. Trước hết là do nguồn vốn đầu tư trên thế giới giảm mạnh, khoảng từ 40 đến 50%. Thứ nhì là môi trường đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh không hấp dẫn. Cụ thể là giá đất cao gấp đôi các địa phương lân cận như Bình Dương hay Biên Hòa. Thứ ba là nhiều chính sách đã quá lỗi thời mà không được sửa chữa, khiến không những đầu tư nước ngoài chán nản, mà doanh nghiệp nội địa cũng bi quan.