(Vatican 23/2/2005). Trước khi cuốn sách mới của Đức Thánh Cha "Ký Ức và Căn Tính" được công bố, giới truyền thông tại Đức, Pháp và một số nước khác đã mở một chiến dịch phản đối ầm ĩ cuốn sách này (dù chưa hề được đọc qua!) vì cho rằng trong cuốn sách Đức Thánh Cha đã dám đặt tội ác phá thai ngang hàng với tội ác diệt chủng người Do Thái trong thời thế chiến thứ hai.
Trong cuộc họp báo giới thiệu cuốn sách mới của Đức Thánh Cha tại Colonna Palace, Rôma, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, bộ trưởng bộ Giáo Lý Đức Tin cho biết: “Đức Thánh Cha không hề đặt việc so sánh và các chế độ trên cùng một bình diện. Điều mà ngài muốn nói đến là một lời cảnh giác rằng cả các chế độ dân chủ cũng không miễn nhiễm khỏi sự ác. Đức Gioan Phaolô II không hề đặt tội ác diệt chủng người Do Thái tương đương với sự phá thai”.
Đức Hồng Y cho biết “Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta về cám dỗ thường xuyên của nhân loại và cho ta thấy rằng chúng ta không miễn nhiễm cả với cám dỗ hủy diệt mạng sống con người; tuy nhiên, sự đồng hóa giữa Shoah và phá thai là xa lạ với cuốn sách và với ý tưởng của Đức Thánh Cha”. Shoah là tiếng Hêbrơ để chỉ cuộc diệt chủng người Do Thái.
Với cuốn sách trong tay, Đức Hồng Y phủ nhận những lời đồn thổi của giới truyền thông theo đó trong cuốn sách Đức Thánh Cha đã dành một chương bàn về cuộc diệt chủng người Do Thái trong thế chiến thứ hai.
Phát ngôn viên Tòa Thánh, ông Joaquín Navarro Valls cũng cho biết: “Qua những điều ngài viết trong sách, Đức Thánh Cha không so sánh các tội ác nhưng chỉ muốn phân tích căn cội triết lý gây nên những tội ác này”
Chủ nhiệm báo Tin Chiều tại Ý đã nhân danh giới báo chí Italia đưa ra những lời xin lỗi Đức Thánh Cha về những xuyên tạc liên quan đến việc so sánh tội ác phá thai với tội ác diệt chủng người Do Thái trong thời thế chiến thứ hai và những tin tức thất thiệt liên quan đến cuốn sách.
![]() |
| Đức Hồng Y Joseph Ratzinger |
Đức Hồng Y cho biết “Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta về cám dỗ thường xuyên của nhân loại và cho ta thấy rằng chúng ta không miễn nhiễm cả với cám dỗ hủy diệt mạng sống con người; tuy nhiên, sự đồng hóa giữa Shoah và phá thai là xa lạ với cuốn sách và với ý tưởng của Đức Thánh Cha”. Shoah là tiếng Hêbrơ để chỉ cuộc diệt chủng người Do Thái.
Với cuốn sách trong tay, Đức Hồng Y phủ nhận những lời đồn thổi của giới truyền thông theo đó trong cuốn sách Đức Thánh Cha đã dành một chương bàn về cuộc diệt chủng người Do Thái trong thế chiến thứ hai.
Phát ngôn viên Tòa Thánh, ông Joaquín Navarro Valls cũng cho biết: “Qua những điều ngài viết trong sách, Đức Thánh Cha không so sánh các tội ác nhưng chỉ muốn phân tích căn cội triết lý gây nên những tội ác này”
Chủ nhiệm báo Tin Chiều tại Ý đã nhân danh giới báo chí Italia đưa ra những lời xin lỗi Đức Thánh Cha về những xuyên tạc liên quan đến việc so sánh tội ác phá thai với tội ác diệt chủng người Do Thái trong thời thế chiến thứ hai và những tin tức thất thiệt liên quan đến cuốn sách.
