Rome 23, 2017. Trả lời cuộc phỏng vấn dành cho tờ Corriere Della Sera, phát hành ở Ý, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, ĐHY Pietro Parolin, kêu gọi Israel và Palestin nên đối thoại trực tiếp để đạt sự đồng thuận.

Đức Hồng Y tuyên bố: “ Giải pháp duy nhất là hai bên hãy đối thoại để đi đến sự đồng thuận về một số đề nghị.”

Ngài nói thêm: “ Theo ý kiến tôi, những quyết định đơn phương sẽ không đưa tới hòa bình”

Đức Hồng Y nhắc lại lập trường cố hữu của Tòa Thánh về Jerusalem là nơi được quốc tể bảo đảm quy chế đặc biệt, là một thành phố dành cho cả người Do Thái Giáo, Kitô Giáo và Hồi Giáo, là nơi tôn trọng tự do tôn giáo và bất cứ ai cũng có thể hành hương đến những nơi thánh địa ở Jerusalem

Đức Hồng Y cũng nói thêm: Giáo Hội tiếp tục rao giảng những giá trị vĩ đại của Phúc Âm là hoà bình và đối thoại. Đó là con đường dẫn tới hoà bình, huynh đệ, và đoàn kết. Những từ này phải lập đi lập lại vì ngày nay người ta càng ngày càng chối bỏ nó

Nguyễn Long Thao