ROME 21/02/05 -Sáng nay đức TGM John Foley, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Về Truyền Thông Xã Hội đã dâng thánh lễ tại đền thờ thánh Phêrô để khai mạc phiên họp khoáng đại về truyền thông xã hội
Trong bài giảng, đức TGM đã nhắc tới Tông Thư “Những chuyển biến mau lẹ” của ĐGH. Ngài nói: ĐGH Gioan Phaolô II thúc giục mọi người chúng ta phải tận dụng các phương tiện truyền thông để phục vụ sự thật và rao giảng Tin Mừng”
Đức TGM cũng nói”: Mặc dù truyền thông xã hội bị nhiều phê bình chỉ trích, tuy nhiên cũng có nhiều điểm đáng được ca ngợi. Truyền thông tự nó không có ý nghĩa xấu tốt, mà chính con người đã làm cho truyền thông trở thành xấu tốt. Truyền thông chỉ là phương tiện, không phải là cứu cánh cùng đích.”
Ngài nói tiếp: “Chúng ta đặc biệt phải phản đối việc lạm dụng truyền thông vào các mục tiêu xấu như phô bày hình ảnh khỏa thân, sát nhân, dục tình. Nhưng đồng thời chúng ta cũng phải đặc biệt khen ngợi những người đã đem điều tốt lành vào truyền thông. Chúng ta hãy khuyến khích họ và chính chúng ta cũng đừng quên dùng phương tiện truyền thông để không những nói về Tin Mừng, mà còn phải nói về những việc tốt mà Giáo Hội đã làm nhân danh chúa Giêsu.
Hôm qua trong thánh lễ cử hành cho các thành viên của Ủy Ban Truyền Thông Xã Hội của Hội Đồng Giám Mục Âu Châu họp tại Rome, Đức TGM cũng đã kêu gọi mọi người hãy quan tâm phát triển truyền thông Công Giáo trong lúc Giáo Hội đang phục hưng, ở vùng Trung và Đông Âu.
Ngài nói: Người ta đang khao khát tin mừng không những ở đông và trung Âu mà ngay tại Tây Âu nơi đang có trào lưu tục hoá, nhu cầu nghe Phúc Âm và thấy được những giá tị Kitô Giáo đang gia tăng mạnh mẽ, đòi hỏi các phương tiện truyền thông phải đáp ứng nhu cầu to lớn này.
Nhưng làm sao cho dân chúng chú ý nghe những điều Chúa nói với chúng ta, và làm sao cho dân chúng đừng nhàm chán sứ điệp của Ngài. Đó là công việc khó khăn đòi hỏi nỗ lực của chúng ta. Nhưng Chúa hứa sẽ ban cho chúng ta sức mạnh.
Trong bài giảng, đức TGM đã nhắc tới Tông Thư “Những chuyển biến mau lẹ” của ĐGH. Ngài nói: ĐGH Gioan Phaolô II thúc giục mọi người chúng ta phải tận dụng các phương tiện truyền thông để phục vụ sự thật và rao giảng Tin Mừng”
Đức TGM cũng nói”: Mặc dù truyền thông xã hội bị nhiều phê bình chỉ trích, tuy nhiên cũng có nhiều điểm đáng được ca ngợi. Truyền thông tự nó không có ý nghĩa xấu tốt, mà chính con người đã làm cho truyền thông trở thành xấu tốt. Truyền thông chỉ là phương tiện, không phải là cứu cánh cùng đích.”
Ngài nói tiếp: “Chúng ta đặc biệt phải phản đối việc lạm dụng truyền thông vào các mục tiêu xấu như phô bày hình ảnh khỏa thân, sát nhân, dục tình. Nhưng đồng thời chúng ta cũng phải đặc biệt khen ngợi những người đã đem điều tốt lành vào truyền thông. Chúng ta hãy khuyến khích họ và chính chúng ta cũng đừng quên dùng phương tiện truyền thông để không những nói về Tin Mừng, mà còn phải nói về những việc tốt mà Giáo Hội đã làm nhân danh chúa Giêsu.
Hôm qua trong thánh lễ cử hành cho các thành viên của Ủy Ban Truyền Thông Xã Hội của Hội Đồng Giám Mục Âu Châu họp tại Rome, Đức TGM cũng đã kêu gọi mọi người hãy quan tâm phát triển truyền thông Công Giáo trong lúc Giáo Hội đang phục hưng, ở vùng Trung và Đông Âu.
Ngài nói: Người ta đang khao khát tin mừng không những ở đông và trung Âu mà ngay tại Tây Âu nơi đang có trào lưu tục hoá, nhu cầu nghe Phúc Âm và thấy được những giá tị Kitô Giáo đang gia tăng mạnh mẽ, đòi hỏi các phương tiện truyền thông phải đáp ứng nhu cầu to lớn này.
Nhưng làm sao cho dân chúng chú ý nghe những điều Chúa nói với chúng ta, và làm sao cho dân chúng đừng nhàm chán sứ điệp của Ngài. Đó là công việc khó khăn đòi hỏi nỗ lực của chúng ta. Nhưng Chúa hứa sẽ ban cho chúng ta sức mạnh.