Ðức Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II được bầu lên kế vị Thánh Phêrô ngày 16 tháng 10 năm 1978.
Ðể đánh dấu ngày đăng quang Ðức Thánh Cha phổ biến Tông thư “Rosarium Virginis Mariae” (Mân Côi Ðức Trinh Nữ Maria)
Chỉ có bốn Ðức Giáo Hoàng có Triều đại lâu dài: Ðức Pius IX, Leo XIII, Ðức Pius VI và Thánh Phêrô.
Trong 24 năm triều đại Giáo Hoàng , Ðức Thánh Cha Gioan Phao lồ II đã thực hiện:
-viếng thăm mục vụ 301 giáo xứ trong giáo phận Roma của Ngài.
-thực hiện 142 cuộc hành trình trong nước Ý , 98 cuộc hành trình ở ngoại quốc đến 129 quốc gia và đã di chuyển hơn 740,000 dặm Anh. (miles).
-đọc 3,300 diễn văn trong những cuộc tông du hành trình, và đã sống khoảng 11.5 phần trăm triều đại Giáo Hoàng ngoài thành Roma.
-viết 13 sắc lệnh, 13 thư mục vụ, 11 hiến chương , và 42 tông thư (gồm tài liệu mới về Kinh Mân côi, được phổ biến ngày hôm nay)
-phong Chân phước cho 1,297 vị, gồm 1,024 vị tử đạo và 272 vị tư tế trong 135 buổi lễ khác nhau; phong Hiển thánh cho 464 vị thánh gồm 401 vị tử đạo và 63 vị tư tế trong 47 thánh lễ, chủ tọa 8 Thượng Hội đồng để phong chức 201 Hồng Y gồm có 115 vị được quyền bầu cử Giáo Hoàng.
-tham dự 6 Hội nghị của Hồng Y đoàn, 15 Thượng Hội đồng Giám mục.
-tổ chức 1,400 cuộc triều kiến với các chức sắc, gồm 944 cuộc viếng thăm ngoại giao của các quốc trưởng hay cấp bộ trưởng, và chủ tọa trên 1,055 các cuộc nói chuyện công cọng và nói với khoảng 16,500,00 công chúng.
Ðể đánh dấu ngày đăng quang Ðức Thánh Cha phổ biến Tông thư “Rosarium Virginis Mariae” (Mân Côi Ðức Trinh Nữ Maria)
Chỉ có bốn Ðức Giáo Hoàng có Triều đại lâu dài: Ðức Pius IX, Leo XIII, Ðức Pius VI và Thánh Phêrô.
Trong 24 năm triều đại Giáo Hoàng , Ðức Thánh Cha Gioan Phao lồ II đã thực hiện:
-viếng thăm mục vụ 301 giáo xứ trong giáo phận Roma của Ngài.
-thực hiện 142 cuộc hành trình trong nước Ý , 98 cuộc hành trình ở ngoại quốc đến 129 quốc gia và đã di chuyển hơn 740,000 dặm Anh. (miles).
-đọc 3,300 diễn văn trong những cuộc tông du hành trình, và đã sống khoảng 11.5 phần trăm triều đại Giáo Hoàng ngoài thành Roma.
-viết 13 sắc lệnh, 13 thư mục vụ, 11 hiến chương , và 42 tông thư (gồm tài liệu mới về Kinh Mân côi, được phổ biến ngày hôm nay)
-phong Chân phước cho 1,297 vị, gồm 1,024 vị tử đạo và 272 vị tư tế trong 135 buổi lễ khác nhau; phong Hiển thánh cho 464 vị thánh gồm 401 vị tử đạo và 63 vị tư tế trong 47 thánh lễ, chủ tọa 8 Thượng Hội đồng để phong chức 201 Hồng Y gồm có 115 vị được quyền bầu cử Giáo Hoàng.
-tham dự 6 Hội nghị của Hồng Y đoàn, 15 Thượng Hội đồng Giám mục.
-tổ chức 1,400 cuộc triều kiến với các chức sắc, gồm 944 cuộc viếng thăm ngoại giao của các quốc trưởng hay cấp bộ trưởng, và chủ tọa trên 1,055 các cuộc nói chuyện công cọng và nói với khoảng 16,500,00 công chúng.