RANGOON, Myanmar, 20/02/05 - Lần đầu tiên sau 50 năm, Giáo Hội Công Giáo Miến Điện đã tổ chức Đại Hội Thánh Thể. Đây là một đại hội lịch sử, thu hút vào khoảng 80,000 tín hữu tham dự.
Các giáo dân của 12 giáo phận ở Miến Điện đã quy tụ về Rangoon, thủ đô Miến Điện để tham dự Đại Hội Thánh Thể kéo dài từ ngày 11 đế hết ngày 13 tháng 2. Trong tâm của Đại Hội là thánh lễ và các buổi chầu Thánh Thể
Đức TGM Salvatore Pennachio, Sứ Thần Tòa Thánh tại Thái Lan đã chủ sự các nghi lễ phụng vụ trong ngày thứ hai của đại hội cùng với 12 Giám Mục, 160 linh mục và hơn 80,000 giáo dân
Tham dự các ngày Đại Hội Thánh Thể, ngoài các tín hữu Kitô Giáo, còn có các tín hữu của nhiều tôn giáo khác vì ngày đầu tiên của đại hội dành cho việc tôn kính Đức Mẹ Lộ Đức. Thông thường ngày này hàng năm thu hút rất đông người, kể cả tín hữu các tôn giáo khác đến để kính viếng Đức Mẹ Lộ Đức.
Trong bài giảng, Đức Sứ Thần Tòa Thánh Pennachio nhấn mạnh đến sự quan trọng của phép Thánh Thể như là nguồn mạch, trung tâm điểm của đời sống Giáo Hội cũng như của các tín.
Đối với các thiếu nhi, Đức Khâm Sứ nhắn nhủ các em hãy nhớ Chúa Giêsu luôn yêu thương các em và ngài hằng chờ đợi các em nơi phép Thánh Thể. Các em sẽ gặp Ngài và trò truyện được với Ngài qua phép Thánh Thể.
Miến điện có khoảng 48 triệu dân trong đó 72% là Phật Giáo, 12.6% theo thuyết vật linh, 8% Công Giáo, 2.4% Hồi Giáo.
Các giáo dân của 12 giáo phận ở Miến Điện đã quy tụ về Rangoon, thủ đô Miến Điện để tham dự Đại Hội Thánh Thể kéo dài từ ngày 11 đế hết ngày 13 tháng 2. Trong tâm của Đại Hội là thánh lễ và các buổi chầu Thánh Thể
Đức TGM Salvatore Pennachio, Sứ Thần Tòa Thánh tại Thái Lan đã chủ sự các nghi lễ phụng vụ trong ngày thứ hai của đại hội cùng với 12 Giám Mục, 160 linh mục và hơn 80,000 giáo dân
Tham dự các ngày Đại Hội Thánh Thể, ngoài các tín hữu Kitô Giáo, còn có các tín hữu của nhiều tôn giáo khác vì ngày đầu tiên của đại hội dành cho việc tôn kính Đức Mẹ Lộ Đức. Thông thường ngày này hàng năm thu hút rất đông người, kể cả tín hữu các tôn giáo khác đến để kính viếng Đức Mẹ Lộ Đức.
Trong bài giảng, Đức Sứ Thần Tòa Thánh Pennachio nhấn mạnh đến sự quan trọng của phép Thánh Thể như là nguồn mạch, trung tâm điểm của đời sống Giáo Hội cũng như của các tín.
Đối với các thiếu nhi, Đức Khâm Sứ nhắn nhủ các em hãy nhớ Chúa Giêsu luôn yêu thương các em và ngài hằng chờ đợi các em nơi phép Thánh Thể. Các em sẽ gặp Ngài và trò truyện được với Ngài qua phép Thánh Thể.
Miến điện có khoảng 48 triệu dân trong đó 72% là Phật Giáo, 12.6% theo thuyết vật linh, 8% Công Giáo, 2.4% Hồi Giáo.