Washington DC, 02/18/05 - Tại Hoa Kỳ không mấy ai là không biết đến vụ án tranh đấu cho quyền phá thai được hợp pháp là Roe vs. Wade và Tối Cao Pháp Viện đã phán quyết cho phép phá thai
Người khởi xướng vụ án này là McCorvey. Trước khi luật phá thai được hợp pháp hóa, bà đã nỗ lực tranh đấu cho quyền được phá thai trên toàn nước Mỹ mà kết quả là đưa tới phán quyết của Tối Cao Pháp Viện mang tên Roe vs.Wade.
Tuy nhiên, sau một thời gian, bà thấy hậu quả của luật này có tính cách vô nhân đạo, 45 triệu thai nhi đã bị chết nên bà lại cố gắng xin hủy bỏ hay lật ngược phán quyến cho pha thai vào năm 1973.
Để tiến hành công việc này, trước hết bà đã nộp đơn xin hủy bỏ luật phá thai tại các tòa địa phương. Tuy nhiên vào các năm 2003 và 2004, tòa án liên bang ở Dallas và Tòa Phá Án Liên Bang cũng bác bỏ đơn khiếu nại của bà. Do vây bà lại đưa vụ kiện lên Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ.
Vào ngày 23 tháng 2 này, Tối Cao Pháp Viện sẽ quyết định xem vụ khiếu nại của bà McCorvey có được đem ra xử lại hay không vì phán quyết vụ án Roe vs Wade năm xưa đã dựa trên các yếu tố mà ngày nay đã thay đổi rất nhiều. Sự thay đổi đó chứng minh là phá thái làm phụ nữ đau khổ cả về mặt thể xác và tinh thần hơn là đem lại lợi ích cho phụ nữ
Được biết nếu Tối Cao Pháp Viện xử lần này, sẽ có ít nhất 1000 nhân chứng ra khai rằng phá thai làm tổn hại phụ nữ.
Người khởi xướng vụ án này là McCorvey. Trước khi luật phá thai được hợp pháp hóa, bà đã nỗ lực tranh đấu cho quyền được phá thai trên toàn nước Mỹ mà kết quả là đưa tới phán quyết của Tối Cao Pháp Viện mang tên Roe vs.Wade.
Tuy nhiên, sau một thời gian, bà thấy hậu quả của luật này có tính cách vô nhân đạo, 45 triệu thai nhi đã bị chết nên bà lại cố gắng xin hủy bỏ hay lật ngược phán quyến cho pha thai vào năm 1973.
Để tiến hành công việc này, trước hết bà đã nộp đơn xin hủy bỏ luật phá thai tại các tòa địa phương. Tuy nhiên vào các năm 2003 và 2004, tòa án liên bang ở Dallas và Tòa Phá Án Liên Bang cũng bác bỏ đơn khiếu nại của bà. Do vây bà lại đưa vụ kiện lên Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ.
Vào ngày 23 tháng 2 này, Tối Cao Pháp Viện sẽ quyết định xem vụ khiếu nại của bà McCorvey có được đem ra xử lại hay không vì phán quyết vụ án Roe vs Wade năm xưa đã dựa trên các yếu tố mà ngày nay đã thay đổi rất nhiều. Sự thay đổi đó chứng minh là phá thái làm phụ nữ đau khổ cả về mặt thể xác và tinh thần hơn là đem lại lợi ích cho phụ nữ
Được biết nếu Tối Cao Pháp Viện xử lần này, sẽ có ít nhất 1000 nhân chứng ra khai rằng phá thai làm tổn hại phụ nữ.