Ấn Độ: Đau khớp, nhức đầu, biếng ăn và khó ngủ, nhiễm trùng đường hô hấp, các bệnh về da và suy nhược tiểm ẩn: đó là những căn bệnh chính mà nhiều người dân bị mất nhà cửa do trận sóng thần hôm 26 tháng Mười Hai ở bang Tamil Nadu của Ấn Độ mắc phải.
Hai bác sĩ và một y tá đến đó làm việc trong một ‘phòng khám di động’ của Dòng Truyền Giáo Vô Nhiễm Mẹ Maria (OMI) đã cho biết về những căn bệnh này. Sư huynh Noel Garcia, một trong hai bác sĩ lưu ý rằng đa số người dân, những người mất nhà cửa trong thảm hoạ “tiếp tục sống trong các trại tản cư dưới những mái nhà che tạm và không muốn trở về với nghề đánh cá vì xem biển, vốn là nguồn sinh sống của họ, như kẻ thù”.
Nhóm nhỏ các nhà truyền giáo, với sự giúp sức của các nữ tu địa phương, đã đến vài lán trại để thăm nom chăm sóc từ khoảng 80 đến 100 người. Để đương đầu với tình hình là hướng đến việc điều kiện vệ sinh sẽ phải được cải thiện và dễ chịu hơn, trong khi người dân lại không tha thiết trở về quê nhà với nghề cá thì cũng phải có các đường hướng phát triển con người. Sư huynh Garcia cho hay quá trình phục hồi sẽ còn dài, có lẽ kéo dài trong nhiều năm.
Hai bác sĩ và một y tá đến đó làm việc trong một ‘phòng khám di động’ của Dòng Truyền Giáo Vô Nhiễm Mẹ Maria (OMI) đã cho biết về những căn bệnh này. Sư huynh Noel Garcia, một trong hai bác sĩ lưu ý rằng đa số người dân, những người mất nhà cửa trong thảm hoạ “tiếp tục sống trong các trại tản cư dưới những mái nhà che tạm và không muốn trở về với nghề đánh cá vì xem biển, vốn là nguồn sinh sống của họ, như kẻ thù”.
Nhóm nhỏ các nhà truyền giáo, với sự giúp sức của các nữ tu địa phương, đã đến vài lán trại để thăm nom chăm sóc từ khoảng 80 đến 100 người. Để đương đầu với tình hình là hướng đến việc điều kiện vệ sinh sẽ phải được cải thiện và dễ chịu hơn, trong khi người dân lại không tha thiết trở về quê nhà với nghề cá thì cũng phải có các đường hướng phát triển con người. Sư huynh Garcia cho hay quá trình phục hồi sẽ còn dài, có lẽ kéo dài trong nhiều năm.