Đức Khâm sứ TT Pedro Lopez Quintana và Tân TGM Trưởng Cyril Mar Baselios
Các thành viên của Giáo Hội Malankara hết sức vui mừng sau khi Toà Thánh Vatican quyết định nâng Giáo Hội theo nghi lễ Đông Phương này ở Ấn Độ lên thành Tổng Giáo phận Trưởng. Giáo Hội Malankara nguyên là thành phần của Giáo Hội Chính Thống ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ và gia nhập Giáo Hội Công Giáo năm 1930. Ngoài Giáo Hội theo nghi lễ Latin và Malankara, Giáo Hội Công Giáo Ấn Độ còn có Giáo Hội Malabar, một Giáo Hội theo nghi lễ Đông Phương khác ở Kerala.

Đức Khâm sứ Toà Thánh ở Ấn Độ, Tổng Giám Mục Pedro Lopez Quintana đã công bố quyết định này ở Nhà thờ Chánh Toà Đức Maria của Tổng Giáo phận Trivandrum. Đức Khâm sứ cũng công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Mục Cyril Mar Baselios của Trivandrum trở thành Tổng Giám Mục Trưởng đầu tiên của Giáo Hội Malankara. Trivandrum là tên cũ của Thiruvananthapuram, thủ phủ bang Kerala, cách Tân Đề Li 2.815 km về hướng Nam.

Theo Cha John Kochuthundiyil, chưởng ấn của Tổng Giáo phận cho rằng quyết định này là “niềm vui cho mọi thành viên”. Còn theo một nữ thư ký của Hội đồng mục vụ Tổng Giáo phận thì với cương vị mới này Giáo Hội đạt được “tự chủ hoàn toàn trong mọi vấn đề quản trị nội bộ”. Mary Mathew, một thành viên khác của Hội đồng mục vụ cho hay cương vị mới này sẽ giúp Giáo Hội giữ “bản sắc của chúng tôi” và khuyến khích Giáo Hội Malankara linh động hơn khi tham gia vào việc loan báo Tin Mừng.

Tân TGM Trưởng Cyril Mar Baselios
Trao đổi với Thông Tấn Xã Công Giáo Á Châu hôm 11-02, Đức Tổng Giám Mục cho hay ngài “rất hạnh phúc” qua “thời khắc lịch sử này của Giáo Hội Malankara". Ngài cũng nói rằng việc công bố này trùng với việc Giáo Hội này cử hành kỷ niệm 75 năm gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Theo truyền thống ở Kerala, từ nay về sau Tổng Giám Mục Trưởng của nghi lễ này sẽ có tước hiệu là “Giáo chủ của Giáo Hội Malankara”.

Đức Tân Tổng Giám Mục Trưởng năm nay 69 tuổi, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Công Giáo Ấn Độ. Ngài được phong chức Giám Mục cho Giáo phận Bathery ở miền Bắc bang Kerala năm 1978. Năm 1995, ngài được thuyên chuyển sang Trivandrum và trở thành Tổng Giám Mục chính toà và là người đứng đầu Giáo Hội theo đường lối đức tin Thánh Tôma Tông Đồ. Theo truyền thống, vị Tông Đồ này đến Kerala vào năm 52 và tử đạo 20 năm sau đó ở Mylapore, lân cận với bang Tamil Nadu. Đa số 325.000 giáo dân của Giáo Hội Malankara sống khắp bang Kerala. Ngoài Tổng Giáo phận Trivandrum, Giáo Hội này có thêm ba Giáo phận ở Kerala và một Giáo phận ở Tamil Nadu.

Trong số các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương chỉ có Giáo Hội Ukrainia, Malabar và nay là Malankara được nâng lên cương vị Tổng Giáo Phận Trưởng kể từ khi Bộ Giáo Luật mới về các Giáo Hội Đông Phương có hiệu lực vào năm 1991. Giáo Hội Malankara theo phụng vụ truyền thống của Giáo Hội Antiochean. Các viên chức Giáo Hội nói rằng Tổng Giám Mục Trưởng sẽ sớm triệu tập Thượng Hội đồng Giám Mục Malankara để thảo luận các sửa đổi về quản trị và phẩm trật cần thiết cho cương vị mới của Giáo Hội.

Thống đốc Oomman Chandy của bang Kerala đã chúc mừng Tân Tổng Giám Mục Trưởng. Đồng thời Tổng Giám Mục Trưởng Giáo Hội Malabar, Đức Hồng Y Varkey Vithayathil và Tổng Giám Mục Soosa Pakiam của Trivandrum nghi lễ Latin cũng đã gởi lời chúc mừng Đức Tổng Giám Mục Baselios.

Cả hai Giáo Hội nghi lễ Đông Phương ở Ấn Độ đều theo phụng vụ truyền thống của Giáo Hội Syria trong khi đó Giáo Hội nghi lễ Latin lại theo phụng vụ La Mã, được các nhà truyền giáo Âu Châu truyền bá vào thế kỷ 15. Trong số 149 thẩm phán Công Giáo ở Ấn Độ, 119 theo nghi lễ Latin, 25 theo nghi lễ Malabar và 5 theo nghi lễ Malankara. Có 5 Giáo Hội khác ở Kerala không phải là Công Giáo nhưng cũng theo đường lối đức tin của Thánh Tông Đồ Tôma.