(Vatican 13/2/2005). Trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trả tự do cho ký giả người Ý bị bắt cóc tại Iraq.



“Trong khi tôi tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông, tôi chân thành thỉnh cầu trả tự do cho ký giả Ý Giuliana Sgrena và tất cả những ai đã bị bắt cóc tại Iraq”.

Diễn văn của Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri, Phụ Tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh tuyên đọc.

Ký giả Ý, cô Giuliana Sgrena, của nhật báo Il Manifesto đã bị bắt cóc tại Baghdad hôm 4/2. Những kẻ bắt cóc cô Giuliana đã cho đăng những đòi hỏi của chúng trên mạng lưới điện toán.

Một ký giả khác cũng bị bắt cóc là cô Florence Aubenas, người Pháp và người hướng dẫn cho cô này là ông Hussein Hanoun. Từ hôm bị bắc cóc (5/2/2005) đến nay không ai biết tin tức gì về cô Florence.

Việc bắt cóc những công dân Iraq và những người ngoại quốc đã trở thành một vũ khí khủng bố và một thương nghiệp phát đạt trong thời gian gần đây tại Iraq.