Vatican: Ðể canh tân truyền thống lần chuỗi Mân Côi của Giáo Hội đã kéo dài 5 thế kỷ, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 sẽ thêm 5 mầu nhiệm kinh Mân Côi cống hiến cuộc đời công khai của Ðức Giêsu.
Năm mầu nhiệm mới sẽ được gọi là "Mầu nhiệm sự Sáng", chủ đề mới sẽ đặt trọng tâm vào Chúa Giêsu chịu phép rửa, phép lạ đầu tiên, giáo huấn mục vụ, Chúa Hiển Dung và thiết lập Bí Tích Thánh Thể.
Sáng kiến của Ðức Giáo Hoàng sẽ nằm trong Tông Thư "Kinh Mân Côi Nũ Trinh Maria", sẽ được công bố vào ngày Thứ Tư 16/10/2002, cũng là ngày mừng 24 năm hay 8766 ngày trong triều đại của Ðức Gioan Phaolô 2.
Trong Tông Thư, Ðức Giáo Hoàng sẽ công bố bắt đầu "Năm lần chuỗi Mân Côi" để làm sống lại truyền thống đọc kinh Mân Côi trong gia đình hay đọc cá nhân. Năm lần chuỗi Kinh Mân Côi sẽ bắt đầu giữa tháng Mười và kết thúc vào tháng Mười năm sau, cũng là tháng mà Giáo Hội hoàn vũ dành một cách đặt biệt cầu nguyện với Ðức Trinh Nữ Maria gọi là Tháng Mân Côi.
Kinh Mân Côi từ chữ Rosarium nghĩa là "vườn hoa hồng" phát xuất từ thế kỷ thứ 14 nghĩa là thu tích những bản văn cầu nguyện tận hiến, mà nguồn gốc thật là xa xăm và phức tạp. Ngày nay nhiều nơi gọi là Kinh Mân Côi Dòng Ða Minh, một nghĩa rất chính xác đến nguồn gốc của nó. Khi các Cha Dòng Ða Minh đã phát động khi đi giảng thuyết, cũng như giới thiệu đến một hình thức đọc kinh tiêu chuẩn và đơn giản.
Thánh Giáo Hoàng Piô V, nguyên Giáo Sĩ Dòng Ða Minh đã ấn định tiêu chuẩn 15 mầu nhiệm Kinh Mân Côi vào năm 1569. Ngài đã khuyến khích và phát động việc lần chuỗi Mân Côi và đặc biệt dành một năm 1572 để tôn vinh cảm tạ Mẹ Maria, vì đạo quân Thập Tự đã thắng quân Thổ Nhỉ Kỳ tại Ðiạ Trung Hải trong trận chiến Lepanto vào ngày 7/10/1571. Thánh Giáo Hoàng Piô V cũng đã thiết lập trong lịch phụng vụ ngày Lễ Ðức Mẹ Chiến Thắng vào ngày 7/10/1573. Ngày lễ này đã được Ðức Giáo Hoàng Gregory XIII đổi lại thành Lễ Ðức Mẹ Mân Côi và còn giữ lại cho tới ngày nay.
Lần chuỗi Mân Côi từ thế kỷ thứ 15 gồm 3 tràng hạt, mỗi tràng hạt gồm 50 kinh Kính Mừng, mỗi chục được bắt đầu bằng Kinh Lạy Cha và kết thúc bằng Kinh Sáng Danh. 3 tràng hạt được suy niệm theo 5 mầu nhiệm sự Vui, sự Thương và sự Mừng. 15 mầu nhiệm suy niệm đến cuộc đời Chúa Giêsu và Mẹ Maria.
5 Mầu Nhiệm Sự Sáng sắp được công bố gồm có:
1- Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Jordan.
2. Chúa Giêsu tỏ mình làm phép lạ lần đầu tiên trong tiệc cưới Cana.
3. Chúa Giêsu loan báo Vương Quốc Thiên Chúa và kêu gọi hối cải
4. Chúa Giêsu Hiển Dung, tỏ hiên vinh quang của Ngài cho các Tông Ðồ.
5. Chúa thiết lập Bí Tích Thánh Thể trong Bữa Tiệc Ly
Trong Tông Thư "Kinh Mân Côi Nữ Trinh Maria", Ðức Giáo Hoàng kêu gọi lẫn chuỗi "Mầu Nhiệm sự Sáng" được đọc cách đặc biệt vào ngày Chúa Nhật. Theo truyền thống, ngày thứ Hai ngẫm Năm Sự Vui, Thứ Ba Năm Sự Thương, Thứ Tư Năm Sự Mừng, Thứ Năm lại trở lại Năm Sự Vui, Thứ Sáu Năm Sự Thương, Thứ Bảy Năm Sự Mừng và ngày Chúa Nhật Năm Sự Vui. Nhiều nơi ngày Chúa Nhật ngẫm theo mùa thí dụ Mùa Chay ngẫm Năm Sự Thương ....
Ðức Thánh Cha tôn trọng truyền thống cách lần chuỗi Mân Côi và không muốn thay đổi. Tuy nhiên Ðức Thánh Cha cũng nói đến cải tiến hình thức và nói "Mầu Nhiệm sự Sáng" góp phần thích đáng cho thời nay.
Ðức Thánh Cha đã rút nguồn cảm hứng từ Linh Mục Geroge Preca, người nước Maltese được phong Chân Phước vào năm 2001. Vào năm 1957, Chân Phước Preca đã có sáng kiến thêm những mầu nhiệm mới phù hợp với những biến cố trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, và Ngài gọi những mầu nhiệm này là "Những Mầu Nhiệm sự Sáng".
Việc lần chuỗi Mân Côi, bắt đầu bằng Kinh Tin Kính, kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh và sau đó là lần hạt 50 kinh Kính Mừng, mỗi chục ngẫm theo một mầu nhiệm bắt đầu bằng một kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng và kết thúc bằng kinh Sáng Danh sau đó thêm một câu:
"Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con, giữ gìn chúng con khỏi sa hỏa ngục, và đưa các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn".
Năm mầu nhiệm mới sẽ được gọi là "Mầu nhiệm sự Sáng", chủ đề mới sẽ đặt trọng tâm vào Chúa Giêsu chịu phép rửa, phép lạ đầu tiên, giáo huấn mục vụ, Chúa Hiển Dung và thiết lập Bí Tích Thánh Thể.
Sáng kiến của Ðức Giáo Hoàng sẽ nằm trong Tông Thư "Kinh Mân Côi Nũ Trinh Maria", sẽ được công bố vào ngày Thứ Tư 16/10/2002, cũng là ngày mừng 24 năm hay 8766 ngày trong triều đại của Ðức Gioan Phaolô 2.
Trong Tông Thư, Ðức Giáo Hoàng sẽ công bố bắt đầu "Năm lần chuỗi Mân Côi" để làm sống lại truyền thống đọc kinh Mân Côi trong gia đình hay đọc cá nhân. Năm lần chuỗi Kinh Mân Côi sẽ bắt đầu giữa tháng Mười và kết thúc vào tháng Mười năm sau, cũng là tháng mà Giáo Hội hoàn vũ dành một cách đặt biệt cầu nguyện với Ðức Trinh Nữ Maria gọi là Tháng Mân Côi.
Kinh Mân Côi từ chữ Rosarium nghĩa là "vườn hoa hồng" phát xuất từ thế kỷ thứ 14 nghĩa là thu tích những bản văn cầu nguyện tận hiến, mà nguồn gốc thật là xa xăm và phức tạp. Ngày nay nhiều nơi gọi là Kinh Mân Côi Dòng Ða Minh, một nghĩa rất chính xác đến nguồn gốc của nó. Khi các Cha Dòng Ða Minh đã phát động khi đi giảng thuyết, cũng như giới thiệu đến một hình thức đọc kinh tiêu chuẩn và đơn giản.
Thánh Giáo Hoàng Piô V, nguyên Giáo Sĩ Dòng Ða Minh đã ấn định tiêu chuẩn 15 mầu nhiệm Kinh Mân Côi vào năm 1569. Ngài đã khuyến khích và phát động việc lần chuỗi Mân Côi và đặc biệt dành một năm 1572 để tôn vinh cảm tạ Mẹ Maria, vì đạo quân Thập Tự đã thắng quân Thổ Nhỉ Kỳ tại Ðiạ Trung Hải trong trận chiến Lepanto vào ngày 7/10/1571. Thánh Giáo Hoàng Piô V cũng đã thiết lập trong lịch phụng vụ ngày Lễ Ðức Mẹ Chiến Thắng vào ngày 7/10/1573. Ngày lễ này đã được Ðức Giáo Hoàng Gregory XIII đổi lại thành Lễ Ðức Mẹ Mân Côi và còn giữ lại cho tới ngày nay.
Lần chuỗi Mân Côi từ thế kỷ thứ 15 gồm 3 tràng hạt, mỗi tràng hạt gồm 50 kinh Kính Mừng, mỗi chục được bắt đầu bằng Kinh Lạy Cha và kết thúc bằng Kinh Sáng Danh. 3 tràng hạt được suy niệm theo 5 mầu nhiệm sự Vui, sự Thương và sự Mừng. 15 mầu nhiệm suy niệm đến cuộc đời Chúa Giêsu và Mẹ Maria.
5 Mầu Nhiệm Sự Sáng sắp được công bố gồm có:
1- Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Jordan.
2. Chúa Giêsu tỏ mình làm phép lạ lần đầu tiên trong tiệc cưới Cana.
3. Chúa Giêsu loan báo Vương Quốc Thiên Chúa và kêu gọi hối cải
4. Chúa Giêsu Hiển Dung, tỏ hiên vinh quang của Ngài cho các Tông Ðồ.
5. Chúa thiết lập Bí Tích Thánh Thể trong Bữa Tiệc Ly
Trong Tông Thư "Kinh Mân Côi Nữ Trinh Maria", Ðức Giáo Hoàng kêu gọi lẫn chuỗi "Mầu Nhiệm sự Sáng" được đọc cách đặc biệt vào ngày Chúa Nhật. Theo truyền thống, ngày thứ Hai ngẫm Năm Sự Vui, Thứ Ba Năm Sự Thương, Thứ Tư Năm Sự Mừng, Thứ Năm lại trở lại Năm Sự Vui, Thứ Sáu Năm Sự Thương, Thứ Bảy Năm Sự Mừng và ngày Chúa Nhật Năm Sự Vui. Nhiều nơi ngày Chúa Nhật ngẫm theo mùa thí dụ Mùa Chay ngẫm Năm Sự Thương ....
Ðức Thánh Cha tôn trọng truyền thống cách lần chuỗi Mân Côi và không muốn thay đổi. Tuy nhiên Ðức Thánh Cha cũng nói đến cải tiến hình thức và nói "Mầu Nhiệm sự Sáng" góp phần thích đáng cho thời nay.
Ðức Thánh Cha đã rút nguồn cảm hứng từ Linh Mục Geroge Preca, người nước Maltese được phong Chân Phước vào năm 2001. Vào năm 1957, Chân Phước Preca đã có sáng kiến thêm những mầu nhiệm mới phù hợp với những biến cố trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, và Ngài gọi những mầu nhiệm này là "Những Mầu Nhiệm sự Sáng".
Việc lần chuỗi Mân Côi, bắt đầu bằng Kinh Tin Kính, kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh và sau đó là lần hạt 50 kinh Kính Mừng, mỗi chục ngẫm theo một mầu nhiệm bắt đầu bằng một kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng và kết thúc bằng kinh Sáng Danh sau đó thêm một câu:
"Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con, giữ gìn chúng con khỏi sa hỏa ngục, và đưa các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn".