(UCAN 5/2/2005). Các tổ chức cứu trợ Kitô Giáo tại Nam Ấn đã bày tỏ sự buồn phiền trước những luận điệu do ông Gagansingh Bedi, tỉnh trưởng Cuddalore thuộc bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn đưa ra trong cuộc họp ngày 24/1/2005.

Đức Hồng Y Telesphore Toppo
Được biết, ngày 24/1/2005, ông Gagansingh Bedi đã triệu tập các tổ chức cứu trợ Kitô Giáo và các tổ chức phi chính phủ khác để cảnh cáo về bất cứ mưu toan cải đạo trong vùng do ông cai quản. Trong khi công nhận và khen ngợi những thành quả cứu trợ của các tổ chức này, ông nhấn mạnh rằng các mưu toan cải đạo sẽ gây ra “những hệ quả tiêu cực”.

Khi được hỏi về một trường hợp mưu toan cải đạo cụ thể, ông Gagansingh Bedi không đưa ra được một thí dụ nào nhưng bày tỏ thái độ không hài lòng về việc các tổ chức cứu trợ Kitô Giáo treo các biểu tượng tôn giáo như thánh giá, ảnh tượng tại các văn phòng của họ và tại các trung tâm tạm trú. Ông cũng lên tiếng cấm không được cử hành những nghi thức tôn giáo trong các trại tạm trú.

Tỉnh Cuddalore nằm cách Tân Đề Li 2,400km về phía Nam đã bị thiệt hại nặng nề với tổn thất nhân mạng lên đến 2,000 người trong tổng số 12,000 nạn nhân sóng thần tại Ấn Độ.

Hôm 30/1/2005, Bà Shakuntala, một quả phụ tại Madhuvapallam, cho phóng viên UCAN biết là dân chúng trong làng đã được các chính trị gia Ấn Giáo dặn dò không được nhận đồ cứu trợ của Công Giáo.

Đức Hồng Y Telesphore Toppo, Giám Mục Ranchi, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Ấn bày tỏ kinh ngạc trước những lời tố cáo mưu toan cải đạo của các tổ chức cứu trợ Công Giáo và khẳng định người Công Giáo chỉ có ý muốn xoa dịu đau khổ của anh chị em mình. Đức Hồng Y Telesphore Toppo đã có một cuộc họp báo ngày 29/1/2005 tại đền thánh Đức Mẹ Vailankanni, 90km về phía Nam tỉnh Cuddalore. Trong cuộc họp báo còn có sự hiện diện của cha John Noronha, giám đốc Caritas Ấn Độ.

Cha John Noronha cho biết là người Công Giáo đã từng trợ giúp các nạn nhân động đất tại Gujarat, miền Tây Ấn Độ vào năm 2001 và đã không hề có lời tố cáo nào về mưu toan cải đạo.

Hiện nay Caritas Ấn Độ đang cứu trợ 42,435 gia đình trong 275 ngôi làng hầu hết trong số họ theo Ấn Giáo và Hồi Giáo.