Vatican: Đức Hồng Y người Ý Corrado Bafile, vị Hồng Y cao niên nhất trong Hồng Y Đoàn đã từ trần vào ngày Thứ Năm 3/2 hưởng thọ 102 tuổi.

Trong điện văn chia buồn, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bày tỏ “sự đau buồn thâm sâu qua cái chết của người anh em yêu dấu là người đã dành trọn cuộc đời cho mục đích Tin Mừng, cho lợi ích giáo hội và trong việc phục vụ Tòa Thánh”.

Văn phòng báo chí đã loan báo sự ra đi của Đức Hồng Y Bafile nguyên là Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh, Ngài đã qua đời tại bệnh viện ở Roma.

Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Niên Trưởng Hồng Y Đoàn sẽ thay mặt Đức Giáo Hoàng chủ tọa Thánh Lễ an táng vào ngày hôm nay Thứ Bảy 5/2 tại Đền Thờ Thánh Phêrô.

Đức Hồng Y Bafile ra đi để lại Hồng Y Đoàn còn 183 vị, trong đó có 120 vị dưới 80 tuổi được quyền bầu Tân Giáo Hoàng trong Cơ Mật Viện.

Khi hay tin Đức Hồng Y từ trần, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II còn đang ở trong bệnh viện Gemelli vì bệnh cúm.

Điện tín chia buồn với chữ ký của Đức Thánh Cha đã khen ngợi “sự phục vụ lâu dài và quảng đại” của Đức Cố Hồng Y trong Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh và diễn tả Ngài là một vị Tổng Trưởng “nhiệt thành và đáng cảm kích” trong Bộ Phong Thánh.

Cậu Corrado Bafile sinh ngày 4/7/1903 tại L’Aquila, Italia. Sau thời Trung Học, cậu Bafile đã đeo đuổi ngành Hóa tại Đại Học ở Munich, Đức Quốc, sau đó theo học Luật Khoa tại Roma tốt nghiệp Tiến Sĩ Luật vào năm 1926.

Ngẫm nghĩ cuộc đời phù du với bằng tiến sĩ để làm gì, thế nhưng Corrado Bafile đã nghe tiếng Chúa gọi và xin đi tu vào lúc 29 tuổi tức là vào năm 1932. Sau khi theo học Triết học tại Đại Học Gregorian tại Roma, Ngài đã gia nhập Đại Chủng Viện Roma và được thụ phong linh mục 4 năm sau đó vào năm 1936.

Sau khi được thụ phong Linh Mục, Cha Bafile bắt đầu theo học tại học viện ngoại giao của Tòa Thánh và Cha cùng lúc đã tốt nghiệp tiến sĩ giáo luật tại Đại Học Lateran vào năm 1939.

Ngài làm việc trong Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh, đến năm 1960, Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII đã bổ nhiệm Ngài lên làm Tổng Giám Mục và Sứ Thần Tòa Thánh tại Đức Quốc. Ngài đã giữ chức vụ Sứ Thần Tòa Thánh cho tới năm 1975, khi Đức Giáo Hoàng Phaolô VI triệu ngài về bổ nhiệm lên làm Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh.

Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nâng Ngài lên Hồng Y Đoàn vào năm 1976 và Ngài xin về hưu vào năm 1980.

Nhân dịp sinh nhật 100 tuổi vào năm 2003, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tiếp kiến Ngài và thân bằng quyến thuộc. Trong dịp ấy, Đức Thánh Cha đã ca ngợi Ngài là một người với “nhận thức tinh thần rất cao đã luôn luôn hướng dẫn những hành động của Ngài”.