VATICAN CITY, FEB. 1, 2005 (Zenit.org ).- Theo như lời của Đức Thánh Cha thì công việc giáo huấn về Đức Tin Công giáo đòi hỏi mọi cố gắng của các linh mục, các tu sĩ và của tất cả mọi người giáo dân.

Đức Giáo Hoàng kêu gọi trong một thông điệp được gởi đến cho Hội đồng về Giáo dục Công giáo, trong buổi họp khoáng đại tại Roma ngày 1 tháng 2. Hội đồng này có thẩm quyền và đặc trách về các vấn đề giáo dục trong các trường Công giáo.”Trong khi toàn cầu hóa và những thay đổi khi có những gặp gỡ giữa các dân tộc và văn hóa, Giáo Hội cảm thấy có một sú mệnh khẩn trương trong việc rao giảng Tin Mừng bằng nếp sống và làm mới lại việc truyền giáo.”

”Lại nữa, Giáo dục Công giáo là kết quả của sứ mệnh dược chia sẻ bởi các linh mục, các tu sĩ và giáo dân trung tín” thông điệp được tiếp tục “Trong chân trời hoạch định về công việc giáo huấn của Giáo Hội là các giảng viên Giáo lý Công giáo nên có mặt tại các trường học. Công việc giảng huấn của họ đóng góp vào việc phát triển toàn diện cho học sinh và đem lại sự hiểu biểt trong việc tương kính với những người khác.”

Bởi những lý lẽ trên, một ước muốn thật rộng rãi là vấn đề giảng dạy tôn giáo nên được phát huy khắp mọi nơi và đóng một vai trò đặt biệt trong chương trình giáo huấn của các học viện.’

Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến những điều này vào ngày 24 tháng 1 khi ngỏ lời cùng các Giám Mục người Tây Ban Nha khi ngài nói “Những người bạn trẻ có quyền, trước khi được giáo huấn, phải được giáo huấn vể Đức Tin.”

Ngài nói tiếp: “Giáo dục toàn diện cho giới trẻ sẽ thiếu sót nếu không có môn học về tôn giáo ở trường học, khi cha mẹ chúng yêu cầu, điều này rất quan trong với thành quả học vấn.”