Baghdad 31/01/05 - Trước ngày bầu cử, các nhà phân tích chính trị thế giới đều tiên đoán sẽ có ít người Iraq đi bầu trong ngày 30 tháng Giêng 2005 vì sợ quân nổi dậy sẽ tấn công những địa điểm bầu cử.Tất cả những chuyện phỏng đoán đó đều sai. Các cơ quan thông tấn quốc tế đều chạy hàng tin : Số người Iraq tham gia cuộc bầu cử đông một cách ngạc nhiên, hoặc đông vượt quá dự liệu”
Ủy ban bầu cử tại Iraq khi đóng cửa phong phiếu đã ước lưọng 57% cử tri Iraq đã đi bầu. Sáng nay ông Phó Chủ Tịch Ủy Ban Bầu cử cho biết từ 60% đến 75% cử tri đã đi bầu
Về phía người Sunni, số người đi bầu cũng cao hơn dự liệu. Một cuộc thăm dò dư luận trước ngày bầu cử cho thấy chỉ có 9% người Sunni nói là họ đã đi bầu. Nhưng qua những hình ảnh và nhận xét của các ký giả quốc tế, số người Sunni đi bầu cũng khá đông.
Thành phố Mosul nổi tiếng là có tinh thần chống Hoa Kỳ nhưng qua những hình ảnh nguời ta thấy số người đi bầu đã phải xếp hàng rất dài
Bộ Trưởng Nội Vụ Iraq, ông Falah al-Naqib nói tại Fallujah, nơi đã có những trận chiến đẫm máu giữa người Hoa Kỳ và quân nổi dây, nhưng số người đi bầu cũng khá đông.
Ông Bộ Trưởng Nội Vụ trả lời hãng truyền hình LBC SAT TV của Lebanon rằng ban sáng dân chúng ở nhà chờ xem tinh hình an ninh diễn biến ra sao. Đến buổi chiếu họ thây tình hình an ninh được bảo đảm tại các phòng phiếu nên đã đổ ra đi bầu. Ông Bộ Trường cho biế thêm trong ngày bầu cử có mấy vụ quân nổi dây đánh bom tự sát làm 44 người chết trong đó có 9 tên khủng bố. Ngaòi ra lực lượng chính phủ còn bắt được 15 tên khủng bố dự định phá hoại bầu cử. Các tên này là người ngoại quốc: Chechen, Sudan, và Syria.
Một số nơi đã biết chính xác số người đi bầu ở Diyala miền trung Iraq 50% củ tri đi bầu, vùng Salahuddin 60%. Kirkuk 60%.
Tại thủ đô Baghdad, con số người đi bầu khác nhau tại mỗi quận. Ở Rusafa, đông Baghdad 65%, ở Karkh 95% cử tri đi bầu.
Liên Minh Iraq Thống Nhất (United Iraqi Alliance) được giáo sĩ Ayatollah Ali al-Sistani ủng hộ được tiên đoán là thắng nhiều ghế trong quốc hội.
Các nhà lãnh đạo Shiite đã vội vàng nhấn mạnh rằng bất cứ một tiến trình chính trị nào đều cũng phải có sự tham dự của người Sunni.
Các nhà lãnh đạo trên thế giới đều ca ngợi tinh thần can đảm cuả nhân dân Iraq trong cuộc bầu cử vừa qua và coi kết quả bầu cử này là một sự thắng lợi đánh bại chủ thuyết khủng bố.
Ủy ban bầu cử tại Iraq khi đóng cửa phong phiếu đã ước lưọng 57% cử tri Iraq đã đi bầu. Sáng nay ông Phó Chủ Tịch Ủy Ban Bầu cử cho biết từ 60% đến 75% cử tri đã đi bầu
Về phía người Sunni, số người đi bầu cũng cao hơn dự liệu. Một cuộc thăm dò dư luận trước ngày bầu cử cho thấy chỉ có 9% người Sunni nói là họ đã đi bầu. Nhưng qua những hình ảnh và nhận xét của các ký giả quốc tế, số người Sunni đi bầu cũng khá đông.
Thành phố Mosul nổi tiếng là có tinh thần chống Hoa Kỳ nhưng qua những hình ảnh nguời ta thấy số người đi bầu đã phải xếp hàng rất dài
Bộ Trưởng Nội Vụ Iraq, ông Falah al-Naqib nói tại Fallujah, nơi đã có những trận chiến đẫm máu giữa người Hoa Kỳ và quân nổi dây, nhưng số người đi bầu cũng khá đông.
Ông Bộ Trưởng Nội Vụ trả lời hãng truyền hình LBC SAT TV của Lebanon rằng ban sáng dân chúng ở nhà chờ xem tinh hình an ninh diễn biến ra sao. Đến buổi chiếu họ thây tình hình an ninh được bảo đảm tại các phòng phiếu nên đã đổ ra đi bầu. Ông Bộ Trường cho biế thêm trong ngày bầu cử có mấy vụ quân nổi dây đánh bom tự sát làm 44 người chết trong đó có 9 tên khủng bố. Ngaòi ra lực lượng chính phủ còn bắt được 15 tên khủng bố dự định phá hoại bầu cử. Các tên này là người ngoại quốc: Chechen, Sudan, và Syria.
Một số nơi đã biết chính xác số người đi bầu ở Diyala miền trung Iraq 50% củ tri đi bầu, vùng Salahuddin 60%. Kirkuk 60%.
Tại thủ đô Baghdad, con số người đi bầu khác nhau tại mỗi quận. Ở Rusafa, đông Baghdad 65%, ở Karkh 95% cử tri đi bầu.
Liên Minh Iraq Thống Nhất (United Iraqi Alliance) được giáo sĩ Ayatollah Ali al-Sistani ủng hộ được tiên đoán là thắng nhiều ghế trong quốc hội.
Các nhà lãnh đạo Shiite đã vội vàng nhấn mạnh rằng bất cứ một tiến trình chính trị nào đều cũng phải có sự tham dự của người Sunni.
Các nhà lãnh đạo trên thế giới đều ca ngợi tinh thần can đảm cuả nhân dân Iraq trong cuộc bầu cử vừa qua và coi kết quả bầu cử này là một sự thắng lợi đánh bại chủ thuyết khủng bố.