Roma, 22 jan 2005 (AFP) Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II kêu gọi xứ Hòa Lan nên xét lại vấn đề rất nghiêm trọng là chính sách của xứ này về vấn đề trợ tử hòng xây dựng một xã hội luôn chú trọng đến cá nhân và nhân phẩm của họ.
Khi tiếp kiến Bà Monique Frank Đại sứ Hòa lan bên cạnh Tòa Thánh lúc Bà trình uỷ nhiệm thư, Đức Thánh Cha đã phát biểu: “Từ nhiều năm qua xứ Hòa Lan được thế tục hóa, đang hướng về một chính sách mới trong việc pháp lý hóa phá thai và trợ tử (giúp chết êm dịu).
Nước Hòa lan là quốc gia đầu tiên thừa nhận việc trở tử, với những lề luật rất rỏ ràng vào tháng 4 năm 2002 và Đức Giáo Hòang nhắc lại lập trường của Tòa Thanh về các vấn đề trên là luôn “tuyệt đối tôn trọng sự sống con người, từ khi thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên”.
“Một lần nữa tôi kêu gọi giới có thẩm quyền, nhân viên y tế, và tất cả mọi người trong ngành giáo dục nhận định vấn đề nghiêm trọng này và sự quan trọng trong việc lựa chọn cách giải quyết để xây dựng một xã hội luôn chú trọng đến phẩm gía của con người”.
Khi tiếp kiến Bà Monique Frank Đại sứ Hòa lan bên cạnh Tòa Thánh lúc Bà trình uỷ nhiệm thư, Đức Thánh Cha đã phát biểu: “Từ nhiều năm qua xứ Hòa Lan được thế tục hóa, đang hướng về một chính sách mới trong việc pháp lý hóa phá thai và trợ tử (giúp chết êm dịu).
Nước Hòa lan là quốc gia đầu tiên thừa nhận việc trở tử, với những lề luật rất rỏ ràng vào tháng 4 năm 2002 và Đức Giáo Hòang nhắc lại lập trường của Tòa Thanh về các vấn đề trên là luôn “tuyệt đối tôn trọng sự sống con người, từ khi thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên”.
“Một lần nữa tôi kêu gọi giới có thẩm quyền, nhân viên y tế, và tất cả mọi người trong ngành giáo dục nhận định vấn đề nghiêm trọng này và sự quan trọng trong việc lựa chọn cách giải quyết để xây dựng một xã hội luôn chú trọng đến phẩm gía của con người”.