Vatican: Ðức Thượng Phụ Chính Thống Romania Teoctist đã được tiếp đón nồng nhiệt, khi Ngài đến viếng thăm Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2, ký tuyên ngôn chung, tham dự các buổi lễ cầu nguyện đại kết, tham dự lễ cung hiến đền thờ làm nơi tưởng niệm các vị tử đạo chứng nhân cho đức tin tại Roma.


Vào ngày 7/10, sau ngày lễ Phong Thánh Josemaria Escriva de Balaguer, khách hành hương đã tham dự đông đảo trong buổi tiếp kiến chung với Ðức Thánh Cha, chào mừng Ðức Thượng Phu Teoctist. Ðức Giáo Hoàng đã tiến ra đón tiếp Ðức Thượng Phụ Teoctist trong vòng tay mở rộng.

Hai vị Giáo Chủ của hai giáo hội đã ngoài 80 tuổi trao cho nhau "nụ hôn hữu nghị" 3 lần và rất nhiều lần tỏ cho thấy những cử chỉ thân thiết như hai người bạn lâu ngày mới gặp nhau.

Ðức Hồng Y Walter Kasper, Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng cổ võ Sự Hiệp Nhất Kitô Hữu đã nói với Ðài phát thanh Vatican rằng, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 82 tuổi và Ðức Thượng Phụ Teoctist 87 tuổi là 2 người bạn. "Các Ngài thường trao đổi thư từ với nhau".

Khi Ðức Giáo Hoàng cho biết Ngài hy vọng tất cả mọi người chào đón Ðức Thượng Phụ tại Roma trong tình thương mến và quý trọng. Và mọi người từ các Vị Hồng Y cho tới khách hành hương đều coi đó là một chỉ thị.


Linh Mục Marco Gnavi, giáo sĩ tại Giáo Phận Roma nói: "Ðức Giáo Hoàng muốn trao phẩm cách cao quý nhất cho cuộc viếng thăm này. Ngay từ đầu thiên niên kỷ thứ ba, hai vị lãnh đạo hai giáo hội đang viết một trang sách mới đối thoại đại kết và hòa bình".

Ðức Thượng Phụ Teoctist cùng đoàn tùy tụng và các ký giả Romania đã đi tham quan chung quanh thành phố Roma bằng những chiếc xe hơi màu xanh của Tòa Thánh, với sự hộ tống của cảnh sát Ý. Ðức Thượng Phụ và đoàn tùy tùng trú ngụ tại dinh thự Domus Sanctae marthae của Tòa Thánh, là nơi được dùng làm chổ nghỉ ngơi cho các vị Hồng Y tham dự cuộc bầu cử Giáo Hoàng trong Cơ Mật Viện.


Ðức Thượng Phụ Teoctist đã viếng thăm các Vương Cung Thánh Ðường chính tại Roma kể cả Vương Cung Thánh Ðường Ðức Bà cả vào ngày 8/10. Ðức Thượng Phụ gặp gỡ Ðức Hồng Y Carlo Furno, Hồng Y Hiệu Tòa và các giáo sĩ tại Giáo Xứ trong bộ đồng phục ca đoàn.

Cuộc viếng thăm của Ðức Thượng Phụ Teoctist cũng được tổ chức một cách tráng lệ với phần nghi thức ngoại giao cũng như những chuyến tông du hải ngoại của Ðức Giáo Hoàng. Tuy nhiên chỉ khác một điều là không có xe Giáo Hoàng và sự nghiêm ngặt về an ninh.

Ðức Thượng Phụ đã viếng thăm Cộng Ðoàn Chính Thống Romania, cũng như được sự tiếp đón của Tổng Thống Ý Carlo Azeglio Ciampi và Thủ Tướng Ý Silvio Berlusconi.


Ngài cũng viếng thăm và nói chuyện với các giảng sư và học viên tại Ðại Học Gregorian và Học Viện Ðông Phương của các Cha Dòng Tên, trong đó nhiều học viên đang theo học thuộc Giáo Hội Chính Thống.

Trong buổi cầu nguyện với Cộng Ðoàn Chính Thống vào tối 8/10, Ðức Thượng Phụ Teoctist nói lời cầu nguyện của Ðức Kitô để cho các môn đồ của Chúa trở nên một "là một giới răn cho tất cả Kitô hữu chúng ta. Và để trở nên một, chúng ta phải thương yêu nhau và cùng nhau hành động vì lợi ích cho người láng giềng của chúng ta".

Buổi cầu nguyện cũng giống như những buổi cầu nguyện đại kết do Ðức Thánh Cha chủ sự, là buổi lễ cầu nguyện với nhiều ngôn ngữ được cống hiến bằng tiếng Romania, Ý và Pháp. Sau buổi lễ cầu nguyện, các linh mục Chính Thống đã trao tặng các tấm hình với ý chỉ cầu nguyện như món quà kỷ niệm của Ðức Thượng Phụ dành cho Giáo Dân tham dự.

Vào ngày thứ Bảy 12/10, Ðức Thượng Phụ Teoctist đã gặp gỡ riêng với Ðức Thánh Cha và cả hai vị cùng ký bản tuyên ngôn chung hòa bình, thăng tiến tình hữu nghị và giúp chữa lành sau hơn 1000 năm phân ly giữa hai Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Romania.


Bản tuyên ngôn chung kêu gọi những đường lối "cụ thể" để cải tiến sự đối thoại và "đạt đết sự hiệp nhất trọn vẹn tất cả các đồ đệ của Ðức Kitô". Nhưng Ðức Giáo Hoàng còn đi xa hơn nữa, Ngài đề nghị tới Ðức Thượng Phụ Teoctist "một cơ cấu tổ chức vững chắc" có thể tiến tới sự hiệp nhất. Không mang tính chất phức tạp, Ðức Thánh Cha khuyến khích hai bên hãy đưa ra "những suy tư nghiêm trọng"

Ðức Thánh Cha đã đánh dấu trong triều đại 24 năm Giáo Hoàng bằng sự chữa lành vết rạn 1000 năm phân ly giữa hai giáo hội Công Giáo và Chính Thống Romania. Ðức Thánh Cha đã viếng thăm Romania vào năm 1999 cũng như viếng thăm nhiều Quốc Gia đa số là giáo hữu Chính Thống Giáo.

Vào ngày Chúa Nhật 13/10, Ðức Thượng Phụ đã tham dự lễ cung hiến Thánh Ðường Thánh Bartholomew làm một nơi tưởng niệm cho các vị tử đạo Kitô trong thế kỷ 20 và những chứng nhân cho đức tin. Trong buổi lễ cung hiến này còn có sự tham dự của Ðức Hồng Y Walter Kasper, Ðức Hồng Y Francis Eugene George- Tổng Giám Mục Chicago Hoa Kỳ và cũng là Hồng Y Hiệu Tòa của Thánh Ðường này, Ðức Hồng Y Camillo Ruini- Tổng Ðại Diện của Ðức Thánh Cha.


Ðức Thánh Cha đã ra chỉ thị dành một Thánh Ðường tại Roma làm nơi tưởng niệm đại kết cho những ai đã chết vì đức tin và vì giá trị Kitô Giáo dưới thời Nazis, thời cộng sản và dưới những chế độ cưỡng bách khác.

Trong suốt cuộc viếng thăm tại Roma, Ðức Thượng Phụ Teoctist nhấn mạnh đến sự đau khổ của Kitô hữu Romania dưới thời cộng sản.

"Sự làm chứng của họ sẽ cho thấy không phải quyền lực hỏa ngục thắng được gíáo hội, nhưng một lần nữa cho thấy giáo hội sẽ vươn lên, được củng cố bằng sự hy sinh của những con người đã chết cho đức tin của mình".

Ðức Thượng Phụ Teoctist cho biết chuyến viếng thăm Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 và cung hiến nơi tưởng niệm "làm chứng cho thấy rằng, trong ngàn năm thứ ba Giáo Hội của Chúa Kitô, các vị Giám Mục, các tín hữu và các vị tử đạo cùng đồng hành với nhau".