VATICAN -- Trong một văn thư gửi cho các linh mục trên toàn thế giới vào ngày 8/1/2005, Bộ trưởng Thánh Bộ Giáo Sĩ là ĐHY Darío Castrillón Hoyos đã thúc đẩy các linh mục phải sửa soạn cho các trẻ em được rước lễ sớm nhất khi có thể và ngài nhấn mạnh rằng ngài xác tin "các trẻ em càng trẻ càng có tâm hồn tiếp nhận Phép Mình Thánh Chúa xứng đáng".

Cho phép "các trẻ em rước Mình Thánh Chúa Giêsu càng sớm càng tốt đã từng là nền tảng vững mạnh của việc chăm sóc mục vụ cho các em nhỏ trong Giáo Hội qua các thời đại"

Tập tục này đã được Đức cố giáo hoàng Piô X tái lập và "đã được các đấng kế vị hết lòng khen ngợi, và ngay trong thời chúng ta được Đức đương kim giáo hoàng Gioan Phaolô II khuyến khích".

VÀo năm 1910, ĐGH Piô X ban hiến chế "Quam Singulari" chỉ thị rằng trẻ em có thể được Rước Lễ Bao Đồng vào lúc 7 tuổi.

ĐHY Castrillon viết rằng: "Cùng với Thánh Piô X, nhiều người trong chúng ta xác tín rằng cốt lõi việc cho các trẻ em rước lễ lần đầu bắt đầu từ 7 tuổi mang lại cho Giáo Hội những ơn thiêng bởi trời, và đừng quên rằng Giáo Hội trong thời sơ khai thì phép Mình Thánh Chúa được trao cho các em sơ sinh ngay sau khi chúng vừa mới được rửa tội, và cũng được ban cho một vài giọt rượu nữa".

Vào tháng 5 năm 1929, cậu bé Karol Wojtyla (nay đương kim giáo hoàng) cũng được hưởng ơn của Thánh Piô X khi rút lại tuổi cho trẻ em được chịu lễ lần đầu, như chính ngài đã hồi tưởng lại trong cuốn sách mới đây có tựa đề là "Rise, Let Us Be on Our Way."