VATICAN (Znit.org)- Đức Gioan Phaolo II khẳng định rằng trận chiến chống AIDS cần đến sự giáo dục về giá tri thánh thiêng sư sống, cũng như về đức thanh khiết và lòng chung thủy.
Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh sự cần chống nạn nghèo đói và bệnh Siđa, nhất là tại châu Phi, khi tiếp tân đại sứ từ Netherlands, Monique Patricia Antoinette Frank đến trình ủy nhiệm thư vào ngày thứ Bảy 22/1
Đức Thánh Cha giải thích rằng muốn "đánh bại căn bịnh này một cách trách nhiệm" thì cần "cô võ sự đề phòng, cách riêng qua sự tôn trọng giá trị thánh thiêng sự sống và việc đào tạo trong sự kinh nghiệm đúng về tính dục, gồm có đức khiết tịnh và lòng chung thủy."
"Theo lời tôi yêu cầu, Giáo Hôi đã động viên ủng hộ các nạn nhân, ngõ hầu họ sẽ được bảo đảm, cách riêng, có được những sự chữa trị và thuốc men cần thiết, nhờ nhiều trung tâm,". Khoảng 26% các trung tâm chăm sóc AIDS trong thế giới là thuộc người Công Giáo.
Đức Giáo Hoàng mời những người Công giáo Đức, mà xứ sở của họ đã hợp thức hóa việc làm chết êm dịu, chứng tỏ "hơn nữa sự tôn trọng tuyệt đối của họ đối với con người từ lúc thụ thai tự nhiên."
Ngài cũng khích lệ các thẩm quyền và nhân viên y tế, cũng như tất cả moi người dấn thân trong ngành giáo dục, "xây dựng môt xã hội luôn luôn chăm chú tới những con người và phẩm giá của họ."
Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh sự cần chống nạn nghèo đói và bệnh Siđa, nhất là tại châu Phi, khi tiếp tân đại sứ từ Netherlands, Monique Patricia Antoinette Frank đến trình ủy nhiệm thư vào ngày thứ Bảy 22/1
Đức Thánh Cha giải thích rằng muốn "đánh bại căn bịnh này một cách trách nhiệm" thì cần "cô võ sự đề phòng, cách riêng qua sự tôn trọng giá trị thánh thiêng sự sống và việc đào tạo trong sự kinh nghiệm đúng về tính dục, gồm có đức khiết tịnh và lòng chung thủy."
"Theo lời tôi yêu cầu, Giáo Hôi đã động viên ủng hộ các nạn nhân, ngõ hầu họ sẽ được bảo đảm, cách riêng, có được những sự chữa trị và thuốc men cần thiết, nhờ nhiều trung tâm,". Khoảng 26% các trung tâm chăm sóc AIDS trong thế giới là thuộc người Công Giáo.
Đức Giáo Hoàng mời những người Công giáo Đức, mà xứ sở của họ đã hợp thức hóa việc làm chết êm dịu, chứng tỏ "hơn nữa sự tôn trọng tuyệt đối của họ đối với con người từ lúc thụ thai tự nhiên."
Ngài cũng khích lệ các thẩm quyền và nhân viên y tế, cũng như tất cả moi người dấn thân trong ngành giáo dục, "xây dựng môt xã hội luôn luôn chăm chú tới những con người và phẩm giá của họ."