BRASILIA, Brazil 15/01/05 - Ký giả Vivian Sequera của AP viết bản tin đăng trên tờ The Guardian tại Anh Quốc cho biết một đức Giám Mục sắp về hưu tại Ba Tây lên tiếng yêu cầu Tòa Thánh Vatican cho công khai hóa tiến trình tuyển chọn Giám Mục. Lời yêu cầu này được ít nhất 10 vị Giám Mục khác ở Ba Tây ủng hộ.
Vị Giám Mục đưa ra thỉnh cầu trên là Đức Cha Pedro Casaldaliga, Giám Mục giáo phận San Felix de Araguaia ở bang Mato Grosso. Năm nay Ngài 77 tuổi, đã nộp đơn xin từ chức, nhưng chưa được chấp thuận vì còn phải chờ có vị Giám Mục mới thay thế. Theo luật của Giáo Hội, vị Giám Mục nào đến 75 tuổi sẽ phải về hưu.
Trả lời qua điện thoại cho ký giả AP, Đức Cha Casaldaliga nói như sau: “Lời yêu cầu này không phải chỉ của riêng tôi mà của hàng triệu người khắp thế giới trong mấy năm qua, muốn có sự thay đổi”.
Vào đầu tháng này, 10 vị Giám Mục khác ở Ba Tây, đồng quan điểm với ĐGM Casaldaliga, cũng đã gửi thư thỉnh nguyện lên Đức Khâm Sứ Tòa Thánh Lorenzo Baldisseri tại Ba Tây. Được biết Ba Tây là nước có đông người Công Giáo nhất thế giới.
Đức Giám Mục Tomas Balduino, Chủ Tịch Ủy Ban Mục Vụ Đặc Trách Nông Dân tuyên bố; “Việc tuyển chọn Giám Mục là một tiến trình vô cùng kín đáo của Tòa Thánh Vatican. Thể thức này đã kéo dài hàng bao thế kỷ và tới nay vẫn chưa có một chút thay đổi nào.”
Đức Giám Mục Balduino cũng cho biết, trong lá thư, Ngài cũng yêu cầu Tòa Thánh có bổ nhiệm vị Giám Mục nào thay thế đức Giám Mục Casaldaligo, thì Giám Mục mới cũng nên tôn trọng những công việc của ĐGM Casaldaligo đã làm, đừng nên ngả về phía quyền lợi của những chủ điền có nhiều ruộng đất, mà phải quan tâm đến những quyền lợi của nông dân tá canh, không có ruộng đất hay những người thiểu số da đỏ. Quyền lợi của hai giới này đã được đức Giám Mục Casaldaligo tích cực bảo vệ.
Trong những năm từ 1964 đến 1985, Ba Tây dưới chế độ quân phiệt, ĐGM. Casaldaliga đã là người luôn lớn tiếng chỉ trích chính quyền và Ngài cũng là một trong những thành viên hàng đầu của phong trào Thần Học Giải Phóng, đòi Giáo Hội Công Giáo ở Ba Tây phải dấn thân hơn nữa trong nỗ lực chống nghèo đói và bất công xã hội.
Vị Giám Mục đưa ra thỉnh cầu trên là Đức Cha Pedro Casaldaliga, Giám Mục giáo phận San Felix de Araguaia ở bang Mato Grosso. Năm nay Ngài 77 tuổi, đã nộp đơn xin từ chức, nhưng chưa được chấp thuận vì còn phải chờ có vị Giám Mục mới thay thế. Theo luật của Giáo Hội, vị Giám Mục nào đến 75 tuổi sẽ phải về hưu.
Trả lời qua điện thoại cho ký giả AP, Đức Cha Casaldaliga nói như sau: “Lời yêu cầu này không phải chỉ của riêng tôi mà của hàng triệu người khắp thế giới trong mấy năm qua, muốn có sự thay đổi”.
Vào đầu tháng này, 10 vị Giám Mục khác ở Ba Tây, đồng quan điểm với ĐGM Casaldaliga, cũng đã gửi thư thỉnh nguyện lên Đức Khâm Sứ Tòa Thánh Lorenzo Baldisseri tại Ba Tây. Được biết Ba Tây là nước có đông người Công Giáo nhất thế giới.
Đức Giám Mục Tomas Balduino, Chủ Tịch Ủy Ban Mục Vụ Đặc Trách Nông Dân tuyên bố; “Việc tuyển chọn Giám Mục là một tiến trình vô cùng kín đáo của Tòa Thánh Vatican. Thể thức này đã kéo dài hàng bao thế kỷ và tới nay vẫn chưa có một chút thay đổi nào.”
Đức Giám Mục Balduino cũng cho biết, trong lá thư, Ngài cũng yêu cầu Tòa Thánh có bổ nhiệm vị Giám Mục nào thay thế đức Giám Mục Casaldaligo, thì Giám Mục mới cũng nên tôn trọng những công việc của ĐGM Casaldaligo đã làm, đừng nên ngả về phía quyền lợi của những chủ điền có nhiều ruộng đất, mà phải quan tâm đến những quyền lợi của nông dân tá canh, không có ruộng đất hay những người thiểu số da đỏ. Quyền lợi của hai giới này đã được đức Giám Mục Casaldaligo tích cực bảo vệ.
Trong những năm từ 1964 đến 1985, Ba Tây dưới chế độ quân phiệt, ĐGM. Casaldaliga đã là người luôn lớn tiếng chỉ trích chính quyền và Ngài cũng là một trong những thành viên hàng đầu của phong trào Thần Học Giải Phóng, đòi Giáo Hội Công Giáo ở Ba Tây phải dấn thân hơn nữa trong nỗ lực chống nghèo đói và bất công xã hội.