LONG BEACH, NY -- Từ trước tới nay có cả từng triệu người Công giáo từ khắp nơi trên thế giới đã nói lên lòng biết ơn đối với đức Gioan Phaolô II đối với sự hướng dẫn và lãnh đạo sáng suốt của Ngài. thế nhưng nay một người Do thái từ Long Island dẫn một phái đoàn Do thái giáo tới Vatican để cám ơn Đức Giáo Hoàng vì đã mở rộng tầm tay tới người Do thái trong suốt thời gian làm giáo hoàng của ngài.

Ông Gary Krupp và vợ là Meredith gặp Đức Giáo Hoàng
Ông Gary Krupp ở Long Beach, New York, là chủ tịch Hội Pave the Way Foundation, một tổ chức muốn phát huy sự hiểu biết tôn giáo nói rằng: "Đức Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng đầu tiên tới thăm một nguyện đường Do thái giáo", nhắc đến cuộc viếng thăm vào năm 1986 tại một đền Do thái ở Roma. Ông Krupp còn nhận định thêm rằng: "Đức Giáo Hoàng đã nói rằng chống lại Do thái tính (anti-Semitic) là tôị phạm tới Thiên Chúa và nhân loại và ngài là tiếng nói mạnh mẽ bênh đỡ chống lại nạn kỳ thị Do thái trên thế giới".

Ông Krupp, cũng là một trong 7 người Do thái giáo được Đức Giáo Hoàng ban tước hiệp sĩ (hiện nay 3 vị còn đang sống). Ba vị này sẽ cùng với đoàn gồm 165 giáo trưởng Do thái, lãnh đạo tôn giáo, ca viên từ khắp nơi trên thế giới tới Vatican vào ngày thứ Ba tuần tới để cám ơn Đức Giáo Hoàng.

Ông Krup tuyên bố rằng: "Đây là dịp để dân chúng Do thái và quốc gia Do thái cám ơn Đức Giáo Hoàng về những gì ngài đã làm trong suốt 26 năm giáo hoàng của ngài".

Một trong những dấu chỉ làm nồng ấm mối dây liên hệ giữa Do thái và Công giáo là việc gần đây Vatican đồng ý cho mượn 4 bản tài liệu viết tay, gồm bản có tên là tên Moses Maimonides mà bản này được coi là những câu nói khôn ngoan nhất của Do thái giáo, và sách luật Do thái Mishneh Torah nói về những điều luật Do thái phải giữ.