BANDA ACEH, Nam Dương 11/01/05 - Nguồn tin của Reuters cho biết chính quyền Nam Dương cảnh báo nhân viên cứu trợ quốc tế không nên ra khỏi các thành phố lớn ở đảo Sumatra vì có thể bị dân quân nổi dậy tấn công.
Quan chức Nam Dương đứng đầu chiến dịch cứu trợ tuyên bố các cơ quan cần có giấy phép để hoạt động bên ngoài thủ phủ tỉnh Banda Aceh và các thành phố phía tây của bờ biển Meulaboh.
Được hỏi “Có phải vùng Aceh nơi quân chính phủ và quân ly khai từng đụng độ nhau trước đây, bây giờ không an toàn cho các nhân viên cứu trợ quốc tế đến hoạt động ở đó phải không?”
Người đứng đầu cơ quan cứu trợ, ông Budi Atmaji trả lời: "Đúng vậy, ở một vài nơi”
Tướng Endriartono Sutarto của quân đội Nam Dương nói: “Ở Banda Aceh tôi đã cố gắng liên lạc với Phong Trào Aceh Tự Do để giàn xếp về cuộc ngưng bắn, nhưng cho đến giờ phút này, phiến quân không trả lời.”
Tuy nhiên các phiến quân đã tuyên bố họ sẽ không bao giờ tấn công các nhân viên cứu trợ. Họ đừng nên quá lo ngại như vậy”
Trái lại quan chức cao cấp của cơ quan cứu trợ Liên Hiệp Quốc nói, không có gì có thể cản trở hay hủy bỏ mục tiêu của chúng tôi là đến giúp dân chúng.
Tưởng cũng nên nhắc lại, cách đây gần một tuần, người ta đã nghe thấy tiếng súng và thu thập được một số vỏ đạn tại Banda Aceh. Tuy nhiên không ai biết tiếng súng đó do phe nào bắn vì không có ai bị thương.
Tính tới ngày 11/01/05, cơn động đất gây ra nạn sóng thần đã làm cho 157,000 người sống quanh Ấn Độ Dương bị thiệt mạng trong đó 105,500 người ở Nam Dương, 30,000 ở Sri Lanka và 15,000 ở Ấn Độ. 5,000 ở Thái Lan trong số này có nhiều người tây phương.
Quan chức Nam Dương đứng đầu chiến dịch cứu trợ tuyên bố các cơ quan cần có giấy phép để hoạt động bên ngoài thủ phủ tỉnh Banda Aceh và các thành phố phía tây của bờ biển Meulaboh.
Được hỏi “Có phải vùng Aceh nơi quân chính phủ và quân ly khai từng đụng độ nhau trước đây, bây giờ không an toàn cho các nhân viên cứu trợ quốc tế đến hoạt động ở đó phải không?”
Người đứng đầu cơ quan cứu trợ, ông Budi Atmaji trả lời: "Đúng vậy, ở một vài nơi”
Tướng Endriartono Sutarto của quân đội Nam Dương nói: “Ở Banda Aceh tôi đã cố gắng liên lạc với Phong Trào Aceh Tự Do để giàn xếp về cuộc ngưng bắn, nhưng cho đến giờ phút này, phiến quân không trả lời.”
Tuy nhiên các phiến quân đã tuyên bố họ sẽ không bao giờ tấn công các nhân viên cứu trợ. Họ đừng nên quá lo ngại như vậy”
Trái lại quan chức cao cấp của cơ quan cứu trợ Liên Hiệp Quốc nói, không có gì có thể cản trở hay hủy bỏ mục tiêu của chúng tôi là đến giúp dân chúng.
Tưởng cũng nên nhắc lại, cách đây gần một tuần, người ta đã nghe thấy tiếng súng và thu thập được một số vỏ đạn tại Banda Aceh. Tuy nhiên không ai biết tiếng súng đó do phe nào bắn vì không có ai bị thương.
Tính tới ngày 11/01/05, cơn động đất gây ra nạn sóng thần đã làm cho 157,000 người sống quanh Ấn Độ Dương bị thiệt mạng trong đó 105,500 người ở Nam Dương, 30,000 ở Sri Lanka và 15,000 ở Ấn Độ. 5,000 ở Thái Lan trong số này có nhiều người tây phương.